Đến nội dung chính

Chương 13

admin 1.160 Chữ Cài Đặt

Đom đóm trước mắt cuối cùng cũng tan hết, Vu Hồng Xương chỉ tay vào Trì Vĩnh Siêu rồi nói: “Pháp y Chử, chuyện này anh đừng hỏi tôi, tôi chỉ mở mang thêm hướng tư duy cho mọi người thôi.”

“Tôi làm bên kỹ thuật mà! Chuyện phá án anh phải hỏi trinh sát viên, hỏi bọn họ kìa. Đi thôi, ở đây hết việc của chúng ta rồi, về nhà ngủ.”

Trần Quả Ninh liền vội vàng cản Chử Ái Dân đang định đi về nhà, hơi nghi hoặc hỏi: “Pháp y Chử, tôi có thể hỏi tại sao hôm nay anh không giải phẫu luôn không? Có phải do ánh sáng buổi tối ở nhà hỏa táng không đủ tốt không?”

Chử Ái Dân trả lời: “Cũng không hẳn vậy, chủ yếu là do nguyên nhân cái chết của người này khá rõ ràng nên không cần vội. Hơn nữa, có rất nhiều vết bầm tím phải đợi đông lạnh xong mới nhìn ra được. Sáng mai chúng ta qua đó cũng vẫn kịp chán.”
Trần Quả Ninh khẽ ồ lên, quay sang nói với Trì Vĩnh Siêu: “Vậy chúng ta cũng về ngủ thôi.”

“Hả? Không thẩm vấn nữa à?” Trì Vĩnh Siêu kinh ngạc hỏi.

Trần Quả Ninh nhìn chiếc chậu lớn chứa một phần thứ thuộc về Phương Kế Hồng trên mặt đất: “Đã mấy giờ rồi chứ, thẩm vấn giờ này chính là chiến thuật mệt mỏi, cũng tính là dùng hình bức cung trá hình đấy. Dù sao thời gian triệu tập cũng là mười hai tiếng mà. Không vội, sáng mai tính tiếp.”

Lúc Tôn Anh Vũ dẫn Mục Tùng Lâm về đến cục công an, từ xa đã thấy văn phòng của mình tối om.

“Hê, cô nhóc này thật sự đến phòng thẩm vấn hỏi cung người ta rồi à.” Mục Tùng Lâm nhe răng nói tiếp: “Một cảnh sát hộ tịch, cứ thích đi theo góp vui làm gì không biết nữa.”

Nào ngờ sau khi xuống xe, hai người họ đi tìm một lượt từng phòng thẩm vấn mà chẳng hề thấy bóng dáng ba người Trần Quả Ninh đâu.
Tôn Anh Vũ lo lắng đi về phía phòng tạm giam, còn chưa bước đến nơi đã ngửi thấy một mùi hôi nồng nặc khó chịu.

“Chuyện này là sao, ai đi bậy ra đây rồi?” Anh hỏi viên cảnh sát trực ban canh giữ phòng tạm giam hôm nay.

“Ồ, đội trưởng Tôn, các anh về rồi đấy à. Đây là đồ do Trì Tử trong đội các anh và Tiểu Trần mới đến đưa tới. Bọn họ bảo cứ đặt trước cửa phòng tạm giam của Chiến Đông Phong để bầu bạn với ông ta.”

Tôn Anh Vũ nhíu mày: “Bầu bạn với ông ta ư? Thứ gì vậy!”

Viên cảnh sát trực ban nhìn ngó xung quanh, ghé sát miệng vào tai anh rồi chỉ tay về phía chiếc chậu lớn trước hàng rào sắt của phòng tạm giam: “Nghe nói là thi thể vợ ông ta bị con heo kia nôn ra đấy.”

“Lúc đi bọn họ còn cố ý dặn người bên trong rằng, ở cục công an không cần phải sợ, đã có vợ ở ngay ngoài cửa bầu bạn rồi, còn bảo ông ta cứ yên tâm ngủ ngon.”
Tôn Anh Vũ có phần hoảng hốt nhìn đống nhão nhoét đỏ đỏ trắng trắng trong chiếc chậu lớn kia: “Cái quái gì thế này! Đây… đây… đây là Phương Kế Hồng à? Thế này chẳng phải đang làm càn ư! Hai đứa chết bầm đó đâu rồi!”

“Về ngủ rồi. Bọn họ bảo định sáng mai bảy giờ đến dẫn người đi thẩm vấn. Anh không biết à? Chẳng phải đây chính là chiến thuật các anh đã định sẵn sao?”

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của viên cảnh sát trực ban, Tôn Anh Vũ và Mục Tùng Lâm nhìn nhau, lại hỏi: “Vậy Chiến Đông Phong ngủ chưa?”

“Ngủ nghê gì chứ, cứ co rúm trong góc, hai mắt trừng lớn như cú mèo vậy. Vậy anh nói xem, cái chậu này giải quyết thế nào đây?”

Viên cảnh sát cũng ngửi mùi này đến mức sây sẩm luôn rồi, trên mặt viết rõ mấy chữ mau chóng mang đống đồ này đi đi.

Nghe nói Chiến Đông Phong bị dọa đến mức không ngủ được, Tôn Anh Vũ ngược lại bật cười.

“Cô nhóc này thật lắm trò quỷ. Đã muộn thế này rồi tôi cũng chẳng có chỗ nào để cất, cũng đâu thể mang vào văn phòng của mình được. Vậy cứ để tạm ở đó đi. Sáng mai bọn tôi quay lại sau. Đại Lâm Tử, đi thôi, chúng ta cũng về ngủ!”

“Hả, đội trưởng Tôn, các anh cứ thế mặc kệ thứ này luôn à?”

“Đội trưởng Tôn, cầu xin anh, mang đống đồ này đi giùm đi!”

Viên cảnh sát trực ban và Chiến Đông Phong đồng thời gào lên.

Mục Tùng Lâm nhìn bọn họ với ánh mắt đồng cảm, trong lòng chỉ lóe lên một suy nghĩ, sau này mình phải bớt chọc vào cô nhóc chết tiệt kia!

Thủ đoạn thế này cũng quá tàn nhẫn rồi đấy!

Tôn Anh Vũ không ngoảnh đầu lại mà trả lời: “Tháng năm rồi, mở cửa sổ ra cho bay bớt mùi là được. Vợ mình thì có gì phải sợ chứ, cũng thật là.”

Sáng sớm hôm sau, Trần Quả Ninh xách theo túi bánh bao mua ở nhà ăn bước ra khỏi ký túc xá, đi thẳng đến gặp Chiến Đông Phong.

“Ăn sáng đi. Đỡ mắc công nói bọn tôi ngược đãi nghi phạm.”

Chiến Đông Phong lao tới từ trong góc tường, nhìn chằm chằm vào Trần Quả Ninh chứ không dám nhìn ngó lung tung chút nào.

“Cầu xin cô đấy, cô mau thẩm vấn tôi đi! Xin cô đấy.”

Viên cảnh sát trực ban nghe vậy liền phì cười: “Chà, khá đấy Tiểu Trần. Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy có người đưa ra yêu cầu này đấy.”

Trần Quả Ninh dang hai tay ra: “Không được đâu. Theo quy định phải có hai người mới được hỏi cung. Phải đợi những người khác đi làm đã. Giờ ông có ăn bánh bao không? Không ăn à. Vậy anh trai gì đó ơi, anh ăn đi anh ăn đi. Tôi vừa mua ở nhà ăn đấy.”

Viên cảnh sát trực ban cũng đói lả rồi, cầm lấy túi bánh bao liền đi thẳng đến phòng trực ở cuối hành lang ăn sáng.

“Khi nào bọn họ mới đi làm chứ? Làm cảnh sát mà lại không giữ đúng giờ giấc thế à! Chẳng phải mấy người đã bảo bảy giờ đến hỏi cung tôi hả!”

Tinh thần Chiến Đông Phong gần như sắp sụp đổ đến nơi rồi.

“Tiểu Trần, đội trưởng gọi đi họp kìa!”

Trì Vĩnh Siêu cầm cái bánh bao kẹp dưa muối, chậm rãi bước tới gọi Trần Quả Ninh đi.

Bỏ lại Chiến Đông Phong thức trắng cả đêm không dám chợp mắt tiếp tục gào khóc ở đó.