Đến nội dung chính

Chương 12

admin 1.187 Chữ Cài Đặt

Có lẽ vì ánh mắt của Trần Vĩnh Siêu quá mức bất thường nên cuối cùng Trần Quả Ninh cũng phản ứng lại được.

“Anh đang nói tôi đấy à? Ồ, những thứ này không phải dùng cho Chiến Đông Phong đâu. Mặc dù tôi cũng muốn dùng lên người ông ta thật.”

“Thế dùng cho ai vậy?”

“Lát nữa anh sẽ biết thôi. Đi, nhân lúc pháp y Chử vừa tắm xong vẫn chưa về, chúng ta đi chặn đường anh ấy!”

“Ồ, ây ây! Thế là ý gì chứ!”

Chử Ái Dân vừa tắm rửa sảng khoái, sau đó còn nghiêm túc cùng Vu Hồng Xương ngửi tới ngửi lui mùi trên người nhau. Sau khi xác nhận không còn mùi phân heo hay mùi xác chết nữa, anh ấy mới vui vẻ chuẩn bị tan làm.

“Pháp y Chử?”

Ai ngờ anh ấy và Vu Hồng Xương vừa đi đến đầu cầu thang thì một giọng nữ ngọt ngào chợt vang lên.

Anh ấy đẩy gọng kính nhìn kỹ rồi lên tiếng: “Ây da, Tiểu Trần à, có chuyện gì thì nói thẳng đi. Ý chí của anh Chử tôi đây không được kiên định lắm đâu, cô gọi thế tôi dễ phạm sai lầm lắm đấy!”
Trần Quả Ninh dẫn Trì Vĩnh Siêu nhảy chân sáo đến trước mặt anh ấy: “Pháp y Chử, tôi nghe nói các pháp y đều vô cùng tài giỏi. Năm xưa là hai năm đầu học y, hai năm sau học khám nghiệm tử thi. Thế nên anh thật ra cũng được tính là hơn nửa bác sĩ rồi nhỉ.”

Vu Hồng Xương đứng bên cạnh đắc ý chen vào: “Gì mà hơn nửa bác sĩ chứ. Đồng chí Chử Ái Dân của chúng ta là một bác sĩ đích thực luôn đấy. Đau đầu sổ mũi gì anh ấy cũng khám được ráo.”

“Ồ, tài giỏi thế cơ à! Vậy anh có biết thủ thuật gây nôn không?”

Trần Quả Ninh và Trì Vĩnh Siêu đồng loạt dùng ánh mắt sùng bái nhìn Chử Ái Dân.

“Chuyện nhỏ, biết đặt ống thông thực quản thì biết làm cái này thôi. Sao thế? Cô ngốc nhà nào lại uống thuốc tự tử nữa rồi à? Mau dẫn tôi đi xem nào.”

Chử Ái Dân nói một hồi, nét mặt cũng bất giác trở nên sốt ruột.
Trần Quả Ninh đã có được câu trả lời mình muốn, cô cùng Trì Vĩnh Siêu mỗi người một bên đẩy anh ấy đi ra ngoài.

“Anh đừng sốt ruột, không phải người, cũng chẳng ai uống thuốc tự tử đâu. Chỉ là muốn phiền anh gây nôn cho con heo mới chở về thôi. Chúng ta phải xem rốt cuộc nó ăn thịt người vào lúc nào.”

“Hả, chuyện này! Sao cô không nói sớm! Tôi vừa mới tắm xong đấy!”

Vu Hồng Xương nghe thấy chuyện liên quan đến vụ án liền tiến lên phụ đẩy Chử Ái Dân: “Tắm thì tắm lại mấy hồi, vụ án mới quan trọng chứ.”

Nửa tiếng sau, bốn người họ ngồi xổm trên mặt đất, ngẩn tò te nhìn chậu đồ bẩn mà con heo vừa nôn ra.

Pháp y Chử ướt đẫm mồ hôi lên tiếng: “Cô mua đống đồng sunfat này chắc cũng tốn không ít tiền nhỉ. Theo tôi thì cứ dùng dao giải phẫu làm thịt nó là xong, đỡ tốn sức.”
Trần Quả Ninh bịt mũi trả lời: “Giết nó làm gì, nó thì biết cái gì chứ. Hơn nữa nó mới nặng chừng hơn trăm cân, giết rồi chẳng phải uổng lắm à. Pháp y Chử, anh nhìn thử xem mức độ tiêu hóa thức ăn này thì đại khái khoảng mấy tiếng rồi.”

Pháp y Chử nhăn mặt nhíu mày nhìn chậu máu thịt đã tiêu hóa thành một đống nhão nhoét: “Của heo thì tôi không rành lắm đâu. Nếu là dạ dày người thì chắc khoảng năm sáu tiếng rồi. Chỉ là không biết khả năng tiêu hóa của giống heo này có tốt hơn một chút hay không thôi.”

Trần Quả Ninh đưa tay nhìn đồng hồ: “Nhà tôi làm nghề mổ heo, hồi trước cha tôi toàn vào thôn thu mua heo sống thôi. Rất nhiều người vì muốn bán được thêm ít tiền nên trước khi cân thường ép heo ăn uống thật no…”

“Thế nên bọn tôi cũng rèn được con mắt nhìn nghề, chỉ cần xem mức độ tiêu hóa thức ăn của con heo thì biết nhà đó có giở trò gian lận hay không. Nhưng mấy thứ đó toàn là lá rau úa, nước vo gạo. Còn loại thịt này chắc chắn phải tiêu hóa chậm hơn mới đúng.”

“Tôi đoán đống đồ trong dạ dày con heo này đã tiêu hóa ít nhất sáu, bảy tiếng rồi. Hiện tại là chín giờ hai mươi phút tối, nói cách khác thì nó ăn vào khoảng từ hơn hai giờ đến hơn ba giờ chiều. Nhưng mà chắc kết quả này cũng sẽ có sai số nhất định.”

Nghe xong, Vu Hồng Xương cảm thấy hơi nghi hoặc.

“Không đúng, thời gian bà ấy chết là buổi sáng, còn việc bị heo ăn lại xảy ra vào buổi chiều. Chẳng lẽ buổi sáng con heo này không đói à?”

Trì Vĩnh Siêu lắc đầu: “Không đâu. Cái giống heo này tôi biết rõ lắm, làm gì biết no biết đói là gì. Thấy đồ ăn thì chắc chắn phải sấn tới ăn luôn chứ.”

Anh vừa dứt lời, ba người lại đồng loạt nhìn về phía Chử Ái Dân.

Sắc mặt pháp y Chử lập tức thay đổi ngay: “Mọi người nhìn tôi làm gì! Thời gian tử vong tuyệt đối không sai đâu! Thời gian tiêu hóa của con heo này có sai lệch cũng là chuyện rất bình thường mà. Dù sao tôi cũng chưa làm thí nghiệm đối chiếu bao giờ.”

Trần Quả Ninh nghe vậy liền quay đầu tiếp tục ngồi xổm trên mặt đất, một mình chìm đắm trong suy tư.

Đột nhiên cô đứng phắt dậy nói: “Có khả năng nào chuyện giết người và vứt xác vào chuồng heo vốn không diễn ra cùng một lúc không? Hung thủ giết người trước, sau đó mượn cớ đi vệ sinh để tạt về nhà, ném thi thể vào chuồng heo?”

Vu Hồng Xương vừa nghe thế cũng kích động đứng bật dậy theo, ngờ đâu hai mắt tối sầm suýt ngã cắm đầu xuống đất.

Trì Vĩnh Siêu giật nảy mình vội vàng đưa tay đỡ lấy anh ấy: “Ây dô dô dô, anh cẩn thận chút đi. Hơn ba mươi tuổi đầu rồi còn đua đòi theo người trẻ làm gì, nổ đom đóm mắt rồi chứ gì.”

Thế nhưng Vu Hồng Xương lại ôm đầu kích động nói: “Đúng! Tôi thấy Tiểu Trần nói có lý đấy! Chắc chắn Chiến Đông Phong đã dùng thủ đoạn nào đó để giết người, sau đó mới quay lại ném vợ mình vào chuồng heo!”

Rút kinh nghiệm từ người đi trước, Chử Ái Dân chỉ từ từ đứng dậy nói: “Anh nói xem là thủ đoạn gì đây? Buổi sáng ông ta có thể vừa đánh bài vừa phân thân đi giết người được chắc?”