Trần Quả Ninh nhìn Lưu Phượng Mẫn đang dựa vào tường với vẻ mặt hơi mệt mỏi. Cô cũng ngồi phịch xuống bậc thềm đá trước cửa nhà Chiến Đông Phong.
Nghe tiếng heo ủn ỉn trong sân, cô mở miệng nói: “Ể? Nhà này có nuôi heo à.”
Lưu Phượng Mẫn tỏ vẻ xem thường trả lời: “Trong thôn có ai không nuôi heo chứ. Đó là nguồn phụ thu quan trọng, Tết nhất đều trông cả vào con heo này đấy.”
Trần Quả Ninh khẽ ồ một tiếng, rồi lại mệt mỏi ngả người dựa vào cánh cửa.
Đột nhiên, một mùi hương hơi quen thuộc len lỏi qua khe cửa xộc thẳng vào mũi cô.
Mùi máu tanh?
Cô lập tức ngồi thẳng dậy, kêu lên: “Chị Lưu, trong nhà này có mùi máu tanh nồng nặc! Có khi nào xảy ra chuyện gì không?”
Lưu Phượng Mẫn nghe xong cũng giật mình đứng thẳng dậy. Cô ta đi đến trước cửa nhà Chiến Đông Phong tự ngửi thử, ngoài mùi hôi của chuồng heo thì không ngửi thấy mùi máu tanh nào cả.
“Làm gì có chứ. Hay cô đến kỳ rồi? Cho nên trên người có mùi máu tanh? Hoặc nhà họ từng giết gà. Không phải bình thường đều giết gà ngay trước cửa à.”
Trần Quả Ninh lắc đầu đáp: “Không phải đâu. Nhà tôi làm đầu bếp nên rất nhạy cảm với mấy mùi này. Bình thường tôi còn chẳng cần nhìn, đứng xa ngửi thử đã biết ngay thịt ngoài chợ có tươi hay không. Chắc chắn là mùi máu tanh, hơn nữa mùi này còn rất nồng, không phải chút máu giết gà có thể so sánh được đâu!”
Lưu Phượng Mẫn nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, không hiểu sao cô ta cũng bắt đầu thấy lấn cấn.
Ngay lúc Lưu Phượng Mẫn đang do dự không biết phải làm sao, Vu Thu Hà đã dẫn một nam nhân trung niên râu ria lồm xồm quay lại.
“Tiểu Lưu, người này chính là chủ hộ Chiến Đông Phong đấy. Chiến Đông Phong, mau mở cửa.”
Nam nhân tên Chiến Đông Phong này, chẳng biết có phải vì bị Vu Thu Hà lôi xềnh xệch từ bàn cược về hay không, mà vẻ mặt ông ta cực kỳ thiếu kiên nhẫn.
Ông ta còn lẩm bẩm nói rằng: “Cửa có khóa đâu mà không tự vào được chứ!”
Rồi ông ta bước lên thềm xoay cái tay nắm cửa. Bộ phận liên động gắn trên tay nắm cửa đã gạt chốt cửa bên trong ra.
Ông ta đẩy cửa sân ra, bởi vì đang bực mình nên thô lỗ hét vào trong: “Phương Kế Hồng, người trên thị trấn đến! Đồ đàn bà lười biếng cứ nằm trong nhà ngủ! Xem tôi có đánh chết cô không!”
Vu Thu Hà rất bất mãn với thái độ chỉ dâu mắng hòe này của Chiến Đông Phong. Bà ấy đi đến đẩy ông ta sang một bên rồi mắng: “Ông nói lời này có lương tâm không vậy hả! Nếu Kế Hồng nhà ông lười biếng thì cả thôn này không còn ai siêng năng bà ấy nữa đâu! Mau vào đi, đồng chí công an làm xong việc đăng ký còn vội tan làm nữa kìa.”
Chiến Đông Phong không dám đắc tội với vợ bí thư, đành hậm hực bước vào trong.
Trần Quả Ninh vốn đứng ngay bên cửa. Ngay khoảnh khắc cửa được đẩy ra, bởi vì mùi máu tanh nồng hơn nên cô lập tức xác nhận được mùi bay ra từ chỗ nào.
Thấy Chiến Đông Phong định đi vào, Trần Quả Ninh kéo ông ta lại: “Chú chờ đã. Tôi hỏi chú, gần đây nhà chú có giết heo bò hoặc dê không?”
Chiến Đông Phong nhìn cô gái nhỏ mềm mại như cục bột trắng kéo mình, ông ta lập tức nở nụ cười bỉ ổi.
“Em gái hỏi tôi à, gọi một tiếng anh trai tốt đi rồi tôi nói. Á! Á! Á!”
Ai ngờ còn chưa nói xong lời này, ông ta đã bị người khác tóm gáy rồi.
Vu Thu Hà đứng trên ngạch cửa tóm lấy da cổ, tát thật mạnh vào đầu ông ta: “Đồng chí công an hỏi gì thì ông trả lời nấy! Ai cho ông cái gan chó giở giọng trêu ghẹo đồng chí công an! Nói, có phải gần đây ông trộm dê nhà người ta về giết không!”
“Làm gì có chứ, tôi không hề làm vậy! Ôi, bà đừng đánh nữa, thật sự không có mà! Dê mùa xuân đâu có ngon!”
Chiến Đông Phong ôm đầu gào thét thảm thiết.
“Hả, ông đang muốn nói mùa đông ông sẽ trộm à!”
Vu Thu Hà tức giận lại tát Chiến Đông Phong một phát nữa.
Tranh thủ lúc họ đang cãi nhau, Trần Quả Ninh lách qua khe hở bên cạnh họ đi vào sân.
Cô vừa vào trong liền cẩn thận tránh dấu chân trước chuồng heo, men theo chân tường đi thẳng đến bên chuồng heo.
Trần Quả Ninh bịt mũi thò đầu nhìn vào trong xem thử. Một cảnh tượng kinh hoàng đập thẳng vào mắt cô!
Trong chuồng heo bẩn thỉu, một người phụ nữ cả người bị cắn đến mức không còn mấy chỗ lành lặn, đầu gần như gục hẳn sang vai, ngửa mặt trợn mắt nằm im ở đó.
Một con heo đực nặng chừng 25 đến 30 ký đang nằm bên cạnh bà ấy thoải mái kêu ủn ỉn.
Trần Quả Ninh quay đầu nôn khan mấy tiếng, trong người cảm thấy rất nôn nao khó chịu.
Cô không cần vào chuồng heo, chỉ cần nhìn tròng mắt đã vẩn đục trong đôi mắt trợn tròn và góc cổ kỳ dị của người phụ nữ liền biết bà ấy đã chết.
Trần Quả Ninh ngẩng đầu hít sâu vài hơi, rồi quay sang nói: “Dì Vu, chị Lưu. Hai người mau đi gọi người đi! Ai cũng đừng qua đây, trong chuồng heo có một người phụ nữ chết rồi!”
Cả ba người Lưu Phượng Mẫn đều sợ hãi hét lên. Đặc biệt là Chiến Đông Phong, ông ta vừa nghe vậy liền gào lên: “Vợ ơi!”
Rồi ông ta xông thẳng vào sân như phát điên.
Thấy ông ta sắp chạy đến cửa chuồng heo, Trần Quả Ninh quả quyết tung một cú đá ngang, đá ông ta ngã lăn xuống đất.
Ánh mắt cô dừng lại trên người Chiến Đông Phong một giây, lộ ra vài phần ngạc nhiên.
Nhưng không đợi Chiến Đông Phong nói, cô đã chỉ vào ông ta mắng: “Tôi bảo chú đừng qua đây, chú nghe không hiểu à!”
Cô mắng xong cũng không quan tâm Chiến Đông Phong đang nằm dưới đất kêu gào, mà quay sang Lưu Phượng Mẫn nghiêm túc nói rằng: “Từ giờ trở đi, không ai được vào đây! Nhiều người thế này sẽ phá hủy dấu chân trước chuồng heo mất. Chị Lưu, mau thông báo cho cục gọi cảnh sát hình sự đến. Người này chết rồi, đây là án hình sự!”