Đến nội dung chính

Chương 9

admin 500 Chữ Cài Đặt

Anh nắm chặt bàn tay đang đặt trên đùi. Hóa ra anh không thể chạm vào nó, nhưng nó lại có thể gây ra những phản ứng thị giác và xúc giác kỳ lạ lên người anh.

Đến lúc này, mọi nghi ngờ về việc xuất hiện ảo giác hoàn toàn bị loại bỏ.

Thứ nhất: Anh nghe rõ mồn một tiếng lòng lảm nhảm của sinh vật này. Thứ hai: Anh nhìn thấy rõ ràng những dòng chữ phát sáng lơ lửng đồng bộ hoàn hảo với suy nghĩ của nó. Thứ ba: Tay anh xuyên qua nó, nhưng lại cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo dị thường không thuộc về thế giới thực.

Mọi thứ đều chứng minh rằng, có một sinh vật vô hình tên là Lâm Duyệt đang thực sự bám lấy anh. Và điều nực cười nhất là: sinh vật ngốc nghếch ấy vẫn đinh ninh anh không hề hay biết đến sự hiện diện của nó.

Trong khi Lâm Duyệt vẫn đang vô cùng đắc ý, tự mãn với thân phận “bình luận viên vô hình” đứng ngoài cuộc vui của mình, liên tục uốn éo các xúc tu một cách vui vẻ, thì Thẩm Hoài Diệc đã chậm rãi mở mắt ra.
Ánh mắt anh lúc này sâu thẳm và lạnh lẽo như hồ nước đóng băng ngàn năm, không hề né tránh mà chiếu thẳng vào vị trí của cục thạch hồng phấn đang lắc lư đung đưa trước mặt.

Khóe môi của vị tổng tài cấm dục khẽ nhếch lên một độ cong cực nhỏ, tạo thành một nụ cười lạnh lùng, mang theo sự nguy hiểm và thích thú chưa từng có.

Lâm Duyệt, hệ thống ăn dưa, kẻ biết trước tương lai?

Xem ra, cuộc sống vốn dĩ tẻ nhạt và đi theo một quỹ đạo định sẵn của anh, từ ngày hôm nay bắt đầu trở nên vô cùng thú vị rồi đây.

Bình minh vừa hé rạng, những tia nắng sớm tinh khôi đã luồn lách qua lớp kính sát đất dày dặn của tòa cao ốc Thẩm thị, dát một lớp viền vàng kim lộng lẫy lên chiếc bàn họp bằng gỗ mun dài. Không khí bên trong phòng họp hội đồng quản trị trang nghiêm đến mức gần như đông cứng, chỉ có tiếng gió nhè nhẹ, đều đặn từ hệ thống điều hòa trung tâm phả ra, mang theo cái lạnh của giới thượng lưu.
Hôm nay là buổi họp cổ đông định kỳ của Thẩm thị – nơi tập hợp những bộ óc giỏi nhất, những thế lực lão làng đang nắm giữ mạch máu kinh tế của cả tập đoàn gia tộc khổng lồ này. Những gương mặt ngồi dọc hai bên bàn tròn đều mang vẻ trầm tư, sắc sảo, không ai hé răng nửa lời, khiến bầu không khí càng thêm phần đè nén.

“Cạch.”

Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra. Thẩm Hoài Diệc bước vào phòng họp.