“Đừng hòng ngụy biện!” Ánh mắt Lưu Tri Dẫn sáng rực như đuốc: “Đạo tặc Hoa Mai chẳng qua là chiêu trò che mắt của cô thôi.”
“Bổn quan hỏi cô, tại sao cô lại đột nhiên đi khập khiễng? Theo lời khai nha hoàn khác, ba ngày trước cô đi lại vẫn bình thường.”
Họa Chỉ cắn răng, vẫn không chịu thừa nhận: “Hôm kia lúc làm việc, nô tỳ không chú ý hòn đá nhỏ trên đường nên không cẩn thận trẹo chân. Việc đó cũng chẳng chứng minh được gì cả.”
“Hay cho câu không cẩn thận trẹo chân!” Lưu Tri Dẫn bỗng mở quyển tông ra: “Cô vừa khéo bị thương vào ngày xảy ra án mạng, lại vừa khéo khớp với đặc điểm hung thủ. Thiên hạ làm gì có chuyện trùng hợp như vậy?”
Sau tấm bình phong, Tô Hội Cẩm nói khẽ: “Tuy nàng ấy cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng khi nghe chuyện của tỷ tỷ vừa rồi, vai nàng ấy run rẩy mạnh hơn bình thường rất nhiều .”
Quân Cảnh Lan khẽ gật đầu, ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn xe lăn: “Nàng ấy đang dùng phẫn nộ để che giấu hoảng sợ.”
Lúc này Lưu Tri Dẫn tức giận đến mức thở hổn hển. Hắn đập mạnh xuống bàn rồi đứng dậy trừng mắt nhìn Hoa Chỉ.
Nhưng hắn không có cách nào phản bác được, bởi vì bọn họ thật sự vẫn chưa tìm được chứng cứ xác thực gì từ trong phòng nàng ấy.
Nhưng dù gì Lưu Tri Dẫn cũng là tri huyện thi đậu khoa cử đàng hoàng, nên vẫn có chút tài học thật sự.
Hắn hít sâu một hơi nén cơn giận trong lòng xuống rồi đổi góc độ để hỏi: “Cô đã làm những gì vào buổi sáng ngày xảy ra vụ án?”
Nàng ấy rũ mắt im lặng giây lát, sau đó giọng nói bình thản như nước đọng: “Sáng sớm sau khi hầu hạ phu nhân chải rửa, liền quét dọn trong phòng.”
“Giờ Ngọ hầu hạ lão gia phu nhân dùng bữa, sau đó không bước ra khỏi cửa phòng nửa bước.”
Lưu Tri Dẫn nhìn chằm chằm Hoa Chỉ, không bỏ qua bất kỳ biểu cảm nhỏ nào của nàng ấy rồi tiếp đó lại hỏi: “Vậy cô làm gì sau khi dùng bữa trưa?”
“Bụng dạ khó chịu nên sau khi đi vệ sinh liền về phòng nghỉ ngơi.” Giọng Hoa Chỉ không chút gợn sóng, giống như lời khai đã chuẩn bị sẵn từ trước.
“Ai có thể làm chứng?” Lưu Tri Dẫn dồn ép từng bước.
“Hoa Thúy trực ban hầu hạ phu nhân ngủ trưa đúng vào hôm đó, trong phòng không có người khác nên chẳng ai chứng minh cho ta được đâu.”
Nàng ấy ngước mắt đón nhận ánh nhìn soi xét, đôi mắt ngập tràn vẻ bướng bỉnh cứng cỏi.
Việc tra hỏi đến đây dường như đi vào ngõ cụt. Mọi người đều nín thở chờ đợi chuyển biến mới trong không gian hoàn toàn yên tĩnh dưới công đường.
Nhưng Tô Hội Cẩm khẽ động lòng khi nghe thấy cái tên Hoa Thúy này.
Nàng nhanh chóng lật xem khẩu cung của đám sai vặt và nha hoàn. Giấy tờ được lật nhanh trên đầu ngón tay nàng, phát ra tiếng sột soạt.
Đột nhiên ánh mắt nàng dừng lại khi lật tới một trang. Nàng nhíu chặt mày sau khi cẩn thận xem vài lần.
Sau đó lại đưa khẩu cung trong tay cho Quân Cảnh Lan: “Cảnh Lan, huynh nhìn chỗ này xem.”
“Nếu Hoa Thúy này ở cùng phòng với Hoa Chỉ, nàng ấy từng nhắc tới trong khẩu cung rằng nàng ấy ngủ một mình vào đêm trước khi xảy ra vụ án.”
“Nàng ấy chỉ nhìn thấy Hoa Chỉ lúc hầu hạ phu nhân vào sáng sớm. Vậy Hoa Chỉ đã đi làm gì vào đêm hôm trước?”
Hắn lướt nhìn khẩu cung, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén. Sau đó gọi Ám Nhất lại ngay rồi thấp giọng dặn dò: “Ngươi đem tình huống này nói cho Lưu đại nhân, bảo hắn hỏi Hoa Chỉ xem.”
Ám Nhất nhận lệnh, rảo bước đi tới bên cạnh Lưu Tri Dẫn rồi thì thầm vào tai hắn.
Sau khi nghe xong, một tia vui mừng lướt qua trong đôi mắt, hắn lập tức mở miệng hỏi: “Hoa Chỉ, cô đã đi đâu làm gì vào đêm trước khi xảy ra vụ án?”
Câu hỏi này như sét đánh giữa trời quang khiến Hoa Chỉ bất ngờ ngẩng đầu. Cuối cùng vẻ bình tĩnh nàng ấy cố gắng duy trì cũng bắt đầu sụp đổ.
Ngón tay nàng ấy cũng không ngừng xoa vào nhau, giống như đang cực lực kiềm chế điều gì đó.
Nàng ấy không kiềm chế được vẻ căm ghét hiện lên trên mặt, hàm răng cắn chặt khiến môi dưới bật máu.
Thế nhưng sau khi trầm mặc một hồi, Hoa Chỉ mãi vẫn cúi đầu không chịu nói. Cơ thể nàng ấy bắt đầu run rẩy giống như chiếc lá khô lung lay sắp rụng trong gió rét.
Tô Hội Cẩm nhìn chăm chú vào mỗi thay đổi biểu cảm nhỏ của nàng ấy.
Đột nhiên một tia ớn lạnh lướt qua trong lòng nàng.
Nàng do dự giây lát rồi khẽ gọi: “Ám Nhất, làm phiền ngươi chuyển lời cho Lưu đại nhân.”
“Cô nương cứ nói.” Ám Nhất cung kính trả lời.
“Ngươi hỏi xem có thể đổi thành tra hỏi riêng được không? Ta có vài câu hỏi… muốn đích thân hỏi Hoa Chỉ.” Giọng nàng rất nhẹ.
Ám Nhất hơi ngạc nhiên nên vô thức nhìn về phía Quân Cảnh Lan. Khi thấy chủ tử khẽ gật đầu, hắn liền đi chuyển lời ngay.
Tuy Lưu Tri Dẫn khó hiểu nhưng hắn vẫn cho người giải tán đám đông vây xem ở cửa, đồng thời đưa người ra sau công đường.
Ánh sáng trong căn phòng sau công đường hơi u tối, bầu không khí càng thêm áp lực.
Hoa Chỉ đang khó hiểu tại sao đột nhiên ngừng tra hỏi thì thấy hai người xuất hiện trước mặt. Đó là chủ bạ và nha dịch từng gặp hôm đó.
Chỉ là không ngờ nha dịch kia lại là nữ nhi. Nhưng bất kể họ có thân phận gì, người trước mặt đều là quan lớn.
Nàng ấy quỳ xuống, lạnh nhạt nói một câu: “Dân nữ bái kiến đại nhân.”
Tô Hội Cẩm nhìn về phía nàng ấy, một tia không đành lòng lướt qua trong ánh mắt. Nàng ra hiệu cho người khác lùi lại phía sau một chút.
Tuy Quân Cảnh Lan hơi không yên tâm nhưng vẫn lùi lại nửa bước vì Tô Hội Cẩm kiên trì muốn vậy.
Thế nhưng hắn vẫn ra hiệu cho Ám Nhất nhất định phải cảnh giác trong phạm vi an toàn.
Tô Hội Cẩm bước đến rồi từ từ ngồi xổm xuống trước mặt Hoa Chỉ. Nàng hạ thấp giọng hỏi: “Có phải cô đã gặp chuyện giống hệt rỷ tỷ mình vào đêm trước khi xảy ra vụ án không…”