Đến nội dung chính

Chương 41: Thù cũ

admin 1.208 Chữ Cài Đặt

Sau khi Lưu Tri Dẫn ra ngoài, đúng lúc Ám Ngũ đến gõ cửa.

Phải nói rằng hắn rất lanh lợi.

Sau khi gõ cửa phòng Tô Hội Cẩm mãi mà không thấy ai, hắn đoán chắc người đang ở trong phòng chủ tử nên bưng cơm canh tìm đến đây.

“Chủ tử, canh của Tô cô nương tới rồi. Ngài và Tô cô nương có muốn dùng bữa bây giờ không?”

“Bưng vào đi.”

Ám Ngũ nhanh nhẹn bày vài món ăn tinh xảo cùng một thố canh nóng lên bàn.

Sau đó hắn đặc biệt đặt bát canh mà Quân Cảnh Lan dặn dò trước mặt Tô Hội Cẩm rồi mới nhẹ nhàng lui ra.

Mãi đến bây giờ Tô Hội Cẩm mới cảm thấy mình hơi đói.

Dù sao ban ngày nàng cũng chỉ ăn một ít bánh ngọt, lại còn tốn công tốn sức cả buổi chiều đến tận giờ này.

Quân Cảnh Lan múc canh đưa tới tay nàng, lại dùng đũa chung gắp vài món nàng thích ăn ngày thường.
Lúc này Tô Hội Cẩm cũng đang đói bụng cồn cào. Cộng thêm những ngày này đã quen ngồi ăn cùng bàn nên cũng không từ chối nhiều, cúi đầu chuyên tâm dùng bữa.

“Ăn chậm thôi.” Quân Cảnh Lan khẽ nhắc nhở khi nhìn thấy bên má hơi phồng lên của nàng.

Tuy biết nàng xưa nay ăn uống nhanh, nhưng hắn luôn không nhịn được mà dặn dò như mọi khi: “Cẩn thận đầy bụng.”

Mà mỗi lần nghe thấy vậy, Tô Hội Cẩm liền ăn chậm lại một chút.

Hôm nay nàng cũng ăn chậm lại như mọi khi, sau đó hơi ngại ngùng nhìn hắn: “Quen rồi, mãi vẫn không sửa được.”

Ánh mắt Tô Hội Cẩm tập trung hoàn toàn vào đồ ăn.

Thế nên hoàn toàn không nhận ra ánh mắt người đối diện luôn dịu dàng dõi theo, tựa như nước xuân phản chiếu ánh trăng thanh…

Nơi này ánh nến lay động, cả phòng yên tĩnh thoải mái, nhưng bên kia lại là cảnh tượng hỗn loạn.
Tin tức huyện nha bất ngờ muốn điều tra toàn bộ hạ nhân trong phủ khiến trên dưới Trần phủ vô cùng hỗn loạn.

Nha dịch không đủ nhân lực, nên việc tra hỏi kéo dài đến tận nửa đêm.

Lúc Lưu Tri Dẫn sắp xếp xong khẩu cung thì trời đã sang canh tư. Nhưng hắn không màng đêm khuya, bê quyển tông rảo bước chạy tới khách viện.

Tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức hai người đang ngủ không sâu.

Lúc mở cửa, Quân Cảnh Lan thấy Tô Hội Cẩm khoác một chiếc áo mỏng manh, đôi mắt ngái ngủ bước ra ngoài thì khẽ nhíu mày.

Hắn lập tức cởi áo ngoài khoác kỹ cho nàng, rồi mới quay sang Lưu Tri Dẫn hỏi: “Nói đi, ngươi tra được gì rồi?”

Đối phương kích động trả lời: “Quân đại nhân, thật sự để Tô cô nương đoán trúng rồi! Nha hoàn tên Hoa Chỉ kia thật sự có thù cũ với Trần Lương.”
“Ta hỏi mấy tên sai vặt mới nghe ngóng được đấy!”

“Bọn họ nói ba năm trước Trần Lương từng để ý một nha hoàn, ép buộc nạp nàng ấy làm thông phòng.”

“Sau đó nha hoàn kia không chịu nổi nhục nhã nên nhảy giếng tự tử. Nha hoàn đó chính là tỷ tỷ ruột của Hoa Chỉ.”

Tô Hội Cẩm nghe vậy thì tỉnh táo hơn một chút.

Còn Quân Cảnh Lan lại trầm giọng ra lệnh: “Triệu tập Hoa Chỉ đến công đường tra hỏi. Đồng thời ngươi đi lục soát phòng nàng ấy, tìm chứng cứ.”

Lưu Tri Dẫn chắp tay đáp lời: “Hạ quan nhận lệnh.”

Trời tờ mờ sáng, bổ khoái huyện nha đã lao thẳng đến Trần phủ như tên bắn.

Sương sớm chưa tan hết, người Trần phủ vẫn chìm trong giấc ngủ, chỉ có chim chóc dậy sớm kêu ríu rít dưới mái hiên.

Bổ đầu ra hiệu, các bổ khoái lập tức tản ra canh giữ các lối ra. Còn hắn đích thân dẫn theo tinh nhuệ lao thẳng đến phòng phụ hẻo lánh ở hậu viện.

Hạ nhân trong Trần phủ bị tiếng động bất ngờ này đánh thức, nhao nhao thò đầu ra nhìn, trong mắt tràn ngập hoảng sợ khó hiểu.

Bổ đầu dùng sức gõ cửa, âm thanh vang vọng trong buổi sáng tĩnh lặng: “Rầm rầm rầm!”

Tiếng trả lời ngái ngủ vọng ra từ trong phòng: “Ai đó?”

Bổ đầu lớn tiếng trả lời: “Huyện nha phá án!”

Cửa phòng kẽo kẹt mở ra, Hoa Chỉ nhìn trận thế nghiêm ngặt bên ngoài, sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy.

Thế nhưng nàng ấy vẫn cố giả vờ trấn định: “Các vị quan sai… chuyện này là sao?”

Bổ đầu nhìn chằm chằm nàng ấy rồi nói thẳng: “Hoa Chỉ, cô bị nghi ngờ có liên quan đến vụ án của Trần Lương.”

“Bọn ta phụng lệnh giải cô về huyện nha, cô chỉnh trang lại rồi đi theo bọn ta.”

Cơ thể Hoa Chỉ khẽ run lên, thế nhưng nàng ấy vẫn cố tỏ ra vô tội nói: “Quan sai, chỉ sợ ngài nhầm rồi đấy?”

“Ta chỉ là một nha hoàn nhỏ bé, sao có thể liên quan đến vụ án của lão gia được? Ngài nhất định nhầm rồi…”

Bổ đầu thấy nàng ấy như vậy nên không nói nhiều nữa, vung tay lên.

Hai bổ khoái tiến lên giữ nhẹ lấy cánh tay Hoa Chỉ.

Nàng ấy giãy giụa vài cái, nhưng rốt cuộc không địch lại hai bổ khoái to khỏe, đành phải để bọn họ giải ra khỏi Trần phủ.

Trên đường đi, chủ tử lẫn hạ nhân trong Trần phủ đều đứng dọc đường đều chỉ trỏ bàn tán.

Vị di nương hôm qua còn không quên nhổ một bãi nước bọt: “Sớm đã nhìn ra con tiện tỳ này không phải thứ tốt lành gì! Làm hỏng mất khúc vải tốt như thế của ta.”

Hoa Chỉ cúi đầu, vẻ tuyệt vọng phẫn nộ tràn ngập trong đôi mắt không ai nhìn thấy được kia…

Bọn họ giải nàng ấy đến công đường huyện nha.

Trên công đường đèn đuốc sáng trưng, không khí chết chóc bao trùm.

Quân Cảnh Lan và Tô Hội Cẩm vẫn ngồi yên sau bình phong, nhìn chăm chú vào bóng dáng gầy yếu đang quỳ dưới công đường qua khe hở.

Lưu Tri Dẫn đập mạnh kinh đường mộc xuống: “Hoa Chỉ! Cô có biết tội chưa?”

“Dân nữ không biết.” Hoa Chỉ cúi đầu quỳ gối, giọng nói nhỏ như muỗi vo ve.

Hắn liền hừ lạnh rồi nói rằng: “Cô có thù với Trần Lương, bọn ta đã tra xét rõ ràng chuyện này rồi.”

“Ba năm trước ông ta ép tỷ tỷ của cô làm thông phòng khiến nàng ấy nhảy giếng tự vẫn… Nay cô vì báo thù mà giết hại ông ta, có phải hay không!”

Bờ vai Hoa Chỉ run lên bần bật, nhưng nàng ấy vẫn cố trấn tĩnh: “Đại nhân minh xét, có thù chưa chắc đã phải giết người.”

“Hơn nữa Vương quản sự tận mắt nhìn thấy… Là đạo tặc Hoa Mai hành hung.”

“Dân nữ là phận nữ nhi yếu ớt, sao có thể làm được chuyện tàn nhẫn như vậy?”