Đến nội dung chính

Chương 32: Nhẹ nhõm

admin 1.193 Chữ Cài Đặt

Giọng Tiểu Nan bình tĩnh đến mức đáng sợ, tựa như vũng nước tù đọng: “Từ ngày sinh ra đến giờ, ta chưa từng được sống một ngày yên ổn.”

“Kể từ lúc nữ nhân kia phát hiện ta là nữ hài, chẳng có ngày nào mà ta không làm gai mắt bà ta cả.”

“Nếu không nhờ nãi nãi và cha che chở thì ta vốn không thể sống nổi đến giờ. Về sau cha bị bà ta ép lên núi săn thú rồi mãi không thấy quay về nữa…”

“Kể từ đó ngày nào ta và nãi nãi cũng bị đánh đập, người nhà mẹ đẻ của bà ta còn cầm dao đến đe dọa…”

Mỗi câu nói của cô bé đều tựa như lưỡi dao tẩm độc, cứ từng nhát từng nhát khoét sâu vào trái tim Tô Hội Cẩm.

“Tỷ tỷ, hôm đó khi tỷ hỏi tại sao ta lại không vẽ nương thì ta đã biết tỷ nhìn ra rồi.”

“Thế nên khi quan binh giải nãi nãi đi, ta liền biết rằng… Tỷ nhất định sẽ đến tìm ta…”
“Tuy chỉ mới gặp mặt hai lần, nhưng ánh mắt của tỷ và vị ca ca kia đều sắc bén đến mức có thể nhìn thấu mọi lớp ngụy trang.”

“Khiến ta vĩnh viễn không thể nào quên được…”

Cô bé ngẩng đầu lên, khóe môi nhếch lên nở nụ cười khổ sở.

“Nhưng tỷ tỷ à… Ta không trách tỷ đâu.”

“Bởi vì cho dù tỷ và ca ca không xuất hiện đi nữa, chuyện này cũng chẳng giấu giếm được mãi.”

“Nãi nãi già rồi nên chỉ có thể chôn cất thi thể bà ta qua loa. Nơi này lại mưa nhiều nên chẳng quá mấy tháng nữa thì cái xác chắc chắn sẽ bị người ta phát hiện thôi…”

“Suốt một tháng nay đêm nào ta cũng mơ thấy đôi mắt đó… Đôi mắt do chính tay ta vuốt xuống…”

“Nếu hai người còn không xuất hiện, sớm muộn gì ta cũng sẽ bị cơn ác mộng này giày vò đến chết.”

Tiểu Nan lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong xanh bên ngoài, vẻ mặt nhẹ nhõm chưa từng có: “Bây giờ thì tốt rồi, mọi chuyện đều đã kết thúc. Ta có thể đi cùng với nãi nãi rồi.”
“Chỉ mong kiếp sau… Bọn ta có thể sống một cuộc đời không khổ cực như kiếp này nữa…”

Hai hàng nước mắt lăn dài từ khóe mắt Tô Hội Cẩm.

Cảm giác đè nén tựa như tảng đá lớn lấp đầy lồng ngực khiến nàng gần như ngạt thở.

“Xin lỗi… thật sự xin lỗi…”

Nhưng cô bé lại lắc đầu, nhẹ nhàng nói rằng: “Tỷ tỷ, là ta phải cảm ơn tỷ mới đúng. Chính tỷ đã giúp ta giải thoát khỏi cơn ác mộng này…”

“Tỷ không biết đâu, ngay vừa rồi ta đã ngủ được một giấc yên bình không mộng mị đầu tiên trong suốt một tháng qua đấy.”

Cô bé ngước đôi mắt trong veo lên nhìn nàng, trong đáy mắt chứa đầy vẻ tang thương không hợp với lứa tuổi.

“Tỷ tỷ, hai bà cháu ta đã từng thử phản kháng rồi, nhưng mà… Bọn ta thật sự hết cách rồi.”

“Tại sao người xấu lại luôn không nhận được sự trừng phạt thích đáng chứ?”
Tô Hội Cẩm há miệng muốn nói gì đó, nhưng lại nghẹn ngào chẳng thể thốt lên lời.

Ở cái triều đại lễ giáo sâm nghiêm này, bạo hành gia đình thường bị coi là “việc nhà”, luật pháp vốn đã lỏng lẻo về vấn đề này.

Ngay cả nàng cũng chẳng biết phải làm thế nào để đòi lại công đạo cho hai bà cháu số khổ này nữa…

Cuối cùng Tiểu Nan vẫn được Ám Nhất và Ám Ngũ hộ tống đưa về huyện nha.

Còn Tô Hội Cẩm lại đứng một mình trong sân viện vắng vẻ hồi lâu, mãi vẫn không thể thoát khỏi bi kịch nhân gian này…

Quân Cảnh Lan đẩy xe lăn từ từ đến bên cạnh nàng.

Dù hắn đã quen nhìn sinh tử, nhưng lúc này nội tâm lại cuộn trào như biển động, khó mà bình ổn được.

Câu nói “Tại sao người xấu lại luôn không nhận được sự trừng phạt thích đáng” tựa như một nhát búa vô cùng nặng nề.

Nó cứ vang vọng bên tai hắn hết lần này đến lần khác, gõ mạnh vào lương tri và trách nhiệm của hắn.

Hắn khẽ thở dài một tiếng, trong giọng nói thấm đẫm vẻ đau thương: “Là ta làm vẫn chưa đủ.”

Thực tế đúng là vậy, với tư cách là Đại Lý Tự khanh nắm giữ hình ngục, giương cao chính nghĩa vốn là trách nhiệm không thể trốn tránh của hắn.

Tô Hội Cẩm nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt vẫn dừng lại nơi ráng chiều phương xa.

Cứ như nàng đang ngẫm nghĩ những bi kịch tương tự trong dòng thời gian xuyên suốt một ngàn năm vậy.

“Chuyện này không hoàn toàn là lỗi của huynh.”

“Bạo hành gia đình giống như căn bệnh ngoan cố cắm rễ sâu vào thế gian này. Nó không ngừng sinh sôi nơi tăm tối, gặm nhấm hy vọng và tôn nghiêm của vô số người.”

“Những sự phản kháng yếu ớt đó tựa như đom đóm trong đêm tối, chưa từng thực sự tắt hẳn.”

“Nhưng điều chúng ta cần suy ngẫm là…”

Nàng chuyển mắt nhìn hắn, đáy mắt lấp lánh ánh sáng kiên nghị:

“Làm thế nào để những đốm lửa nhỏ này hội tụ thành thế lửa lan ra đồng cỏ, dựng lên một tấm khiên bảo vệ thực sự cho những kẻ yếu thế?”

Quân Cảnh Lan chăm chú nhìn sườn mặt nhuốm vẻ u sầu nhưng vẫn trong trẻo của nàng, trái tim lại rung động lần nữa.

Kiến giải sâu sắc này vượt xa rất nhiều quan lại chỉ biết khoác lác trên triều đường, lại còn trùng khớp với những hoài bão chưa từng nói ra tận đáy lòng hắn.

Lúc này hắn cảm nhận được sự rung động rõ ràng trong lồng ngực, giống như trái tim và trái tim đang hòa quyện vào nhau trong khoảnh khắc này.

Cuối cùng hắn làm theo tiếng lòng, giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng nàng.

Hắn cố gắng xoa dịu mọi cảm xúc dao động của Tô Hội Cẩm, đồng thời cũng là để an ủi tâm trạng không sao bình tĩnh được của chính mình…

Sau đó lại thấp giọng dặn dò Ám Nhất bên cạnh.

Sự bất công trên thế gian này nhiều vô kể, ngày ngày đêm đêm hắn đều không ngừng thương xót.

Nhưng trong phạm vi khả năng của mình, hắn luôn muốn làm chút gì đó cho những người không có sức tự bảo vệ bản thân…

Ít nhất hắn cũng phải tìm được một đường sống cho hai bà cháu nương tựa vào nhau sống trong khổ nạn này.

Vì khẩu cung xác thực, bằng chứng đầy đủ nên vụ án này nhanh chóng kết thúc.

Phía bên Quân Cảnh Lan sai Ám Nhất khéo léo từ chối lời mời dự tiệc của Lưu Tri Dẫn.

Đồng thời dặn đi dặn lại đối phương, tuyệt đối không được tiết lộ bất cứ tình hình gì của mình ra bên ngoài.