Đến nội dung chính

Chương 33: Bồ câu đưa thư

admin 1.158 Chữ Cài Đặt

Tuy Lưu Tri Dẫn đầy bụng khó hiểu, muốn hỏi ân nhân vì sao lại che mặt, đi lại cũng không tự nhiên đến thế.

Nhưng hắn cũng biết chừng mực, hiểu rằng chuyện không nên nghe ngóng thì không nên tùy tiện nghe ngóng.

Vì thế hắn chỉ đành cưỡng ép đè nén sự tò mò trong lòng xuống, tuyệt nhiên không hỏi câu nào.

Nhưng gặp được ân nhân ở nơi này thật sự không dễ dàng gì. Huống hồ ân nhân còn hỗ trợ phá án, nên hắn vẫn muốn cảm tạ một phen ra trò.

Vàng bạc châu báu thì Quân Cảnh Lan trước nay không thèm nhận, thế nên Lưu Tri Dẫn bèn đổi sang tặng một ít bánh ngọt đang thịnh hành ở địa phương.

Sau đò hắn lại nghĩ đến nữ tử có vẻ rất được coi trọng bên cạnh ân nhân, nên chu đáo tặng thêm một ít vải vóc lụa là.

Thậm chí còn sai người tìm lang trung giỏi nhất trong huyện đến, rồi lại khách sáo tiễn Ám Nhất ra khỏi nha môn.
Cứ như vậy, Tô Hội Cẩm và Quân Cảnh Lan lại được Ám Nhất và Ám Ngũ hộ tống quay trở về tiểu viện trong núi.

Những ngày kiên trì phục hồi chức năng này đã giúp Quân Cảnh Lan có thể miễn cưỡng đi lại vài bước.

Lại phối hợp thêm với thuốc thang do Ám Nhất sắc uống mỗi ngày, thương thế đã khỏi được bảy phần.

Vết sẹo trên mặt nhờ bôi keo xóa sẹo loại tốt do Ám Ngũ mang đến mỗi ngày, nên vết sẹo đáng sợ cũng mờ đi vài phần.

Nhưng phía Tô Hội Cẩm, có lẽ do tức cảnh sinh tình nên sau khi trở về nàng vẫn luôn không vực dậy nổi tinh thần.

Tính ra thì đây là vụ án đầu tiên nàng tham gia sau khi tốt nghiệp, nhưng nàng lại không ngờ nó lại nặng nề đến thế.

Nàng ru rú trong tiểu viện, ngồi một mình giữa sân.

Tiếng cười nói sảng khoái của Trương bà bà khi mở cửa đêm đó cùng lời khai nhận thẳng thẵn trên công đường.
Sự rụt rè của Tiểu Nan khi mới gặp cùng nụ cười khổ sở đầy vẻ nhẹ nhõm lúc cuối cùng.

Những hình ảnh này cứ đan xen lặp lại trong đầu nàng, đè nén khiến nàng không thở nổi.

Quân Cảnh Lan lẳng lặng nhìn nàng từ trong cửa, không lên tiếng quấy rầy.

Chỉ có vẻ quan tâm lộ ra trong đôi mắt kia lại chân thành không sao che giấu được.

Cách đó không xa, Ám Ngũ nhìn bóng lưng cô độc lạnh lẽo của Tô Hội Cẩm một lúc.

Sau đó hắn cũng không nhịn được mà thấp giọng than thở với Ám Nhất bên cạnh: “Đừng nói là Tô cô nương thấy khó chịu, ngay cả khi ta đưa hài tử kia xuống núi, trong lòng cũng giống như bị tảng đá đè nặng vậy.”

“Số phận của hài tử đó… thật sự quá khổ rồi.”

Ám Nhất không đáp lời, nhưng trong đôi mắt vốn phẳng lặng không chút gợn sóng kia cũng thoáng qua một tia xúc động khó mà phát hiện.
Hai người đang thì thầm trò chuyện thì một con bồ câu đưa tin lông xám lặng lẽ đậu xuống bệ cửa sổ.

Vẻ mặt Ám Nhất lập tức trở nên nghiêm trọng.

Hắn nhanh chóng gỡ tờ giấy nhỏ khỏi chân bồ câu, lướt nhanh qua rồi lập tức lật người vào trong nhà bẩm báo với Quân Cảnh Lan:

“Chủ tử, Ám Thất truyền tin khẩn.”

Quân Cảnh Lan chậm rãi thu lại ánh mắt đang chăm chú nhìn ra sân viện, giọng nói trầm thấp: “Nói đi.”

“Ám Tam và Ám Thất đã tra rõ, kẻ chạy trốn kia có nuôi một ngoại thất.”

“Nữ nhân này từng qua lại mật thiết với thiếp thất mới nạp của phủ Minh Vương. Mà vị thiếp thất kia…”

“Hình như nàng ta còn từng tiếp xúc với thị vệ thân cận trước kia của ngài, Vương Toàn.”

Khóe môi Quân Cảnh Lan nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo: “Thật sự đúng là hắn ta. Minh Vương đúng là hổ mặt cười, lại tốn bao nhiêu công sức vì muốn trừ khử ta.”

“Ta chưa từng có ý đấu đá với hắn ta, nhưng hắn ta lại cứ muốn đuổi tận giết tuyệt.”

“Chủ tử, chúng ta nên ứng phó chuyện này thế nào đây?”

Ngón tay Quân Cảnh Lan gõ nhịp nhàng lên mặt bàn. Sau một thoáng trầm mặc ngẫm nghĩ, hắn dứt khoát mở miệng ra lệnh.

“Báo cho Ám Tam và Ám Thất biết, nhất định phải xác thực mọi manh mối ở kinh thành.”

“Vài ngày nữa chúng ta sẽ khởi hành về kinh. Ám Nhất, từ hôm nay ngươi chuyển sang làm minh vệ, làm thị vệ tùy thân của ta.”

“Còn về Vương Toàn… Các ngươi đi thu thập tội chứng của gã rồi chuyển giao cho Hình bộ.”

“Rõ.”

Suy nghĩ một chút, Quân Cảnh Lan lại bổ sung thêm: “Sắp xếp người dọn dẹp lại biệt viện của ta ở kinh thành, để Ám Tư đích thân quản lý.”

“Ngoài ra truyền tin cho Ám Nhị và Ám Lục đến tiếp ứng.”

Ám Nhất và Ám Ngũ nhìn nhau trao đổi ánh mắt.

Thật ra có hai người bọn họ đi theo bảo vệ đã đủ chu toàn rồi.

Nhưng nay ngài ấy không chỉ quyết định tăng thêm người, mà chủ tử còn đặc biệt chỉ định nữ tử duy nhất trong ám vệ là Ám Tư đi sắp xếp biệt viện.

Ngài ấy sắp xếp chu đáo như vậy vì ai, không cần nói cũng biết.

Hai người ngầm hiểu ý nhau, trong lòng lại có thêm đánh giá mới về vị trí của Tô Hội Cẩm đối với chủ tử.

“Rõ.” Hai người đồng thanh đáp lời rồi nhanh chóng lui xuống sắp xếp.

Quân Cảnh Lan lại lần nữa nhìn sang bóng dáng trong sân viện kia.

Hắn biết rõ hơn ai hết sự yên bình nơi tiểu viện trong núi này đến cùng chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước.

Nhưng chẳng biết từ bao giờ, hắn lại bắt đầu tham luyến sự bình yên ngắn ngủi này.

Nay đã tra rõ kẻ đứng sau màn là Minh Vương, hắn không thể nào né tránh sóng gió kinh thành được nữa.

Cũng chính vào khoảnh khắc vừa rồi, một suy nghĩ bất chợt tựa như đốm lửa nhỏ rơi vào tim hắn.

Hắn muốn đưa nàng cùng trở về.

Nhưng lúc nhìn bóng lưng nàng, nội tâm lại giằng xé dữ dội.

Nếu đưa nàng về kinh, thế cục kinh thành rắc rối phức tạp, quỷ quyệt khó lường…

Nàng chỉ là một nữ tử thì liệu có thích ứng được không? Liệu có rơi vào nguy hiểm vì hắn hay không?

Nhưng nếu cứ thế từ biệt cô nương này… cảm giác không nỡ như có như không trong lòng lại tựa như dây leo mùa xuân lặng lẽ quấn quanh, càng siết càng chặt.