Đến nội dung chính

Chương 2: Tìm hiểu thông tin

admin 1.197 Chữ Cài Đặt

Bàn ghế trông đều hơi cũ, thậm chí có cái còn gãy chân. Nhưng nhìn kỹ thì thấy bên dưới đều được kê một miếng gỗ nhỏ.

Miếng gỗ đẽo gọt không thể gọi là tinh xảo, nhưng cũng cho thấy người làm có tay nghề.

Thớ gỗ trông vẫn còn mới, không giống như đã để lâu ngày. Vậy có thể loại trừ khả năng do người khác làm từ trước.

Chẳng lẽ nguyên chủ biết chút ít về nghề mộc?

Cuối giường có một chiếc hộp gỗ đàn hương rất nhỏ nằm chỏng chơ ở đó, hoàn toàn lạc quẻ với đồ đạc xung quanh.

Nàng bước tới mở hộp ra xem thử. Thật bất ngờ, bên trong gồm một miếng ngọc bội nhỏ hình tròn và một mảnh giấy bị vò nhăn nhúm. Có vẻ mảnh giấy này đã được nguyên chủ mở ra xem lại rất nhiều lần.

Hình như nửa dưới mảnh giấy từng bị thấm nước, chữ viết đã nhòe nhoẹt không nhìn rõ. Chỉ có danh xưng phía trên còn lờ mờ đọc được…
“Hội Cẩm con ta.”

Nét chữ thanh tú, nhìn vào lực bút thì không giống bút tích của nam nhân. Tờ giấy này… do mẫu thân của nguyên chủ viết à?

Khoan đã, nguyên chủ cũng tên Hội Cẩm ư?

Hôm đó Tô Hội Cẩm lục lọi rất lâu.

Trong tủ gỗ cũ nát chỉ có vài bộ quần áo vải thô đầy miếng vá, đường kim mũi chỉ xiêu vẹo như được may vội bởi một đôi tay vụng về.

Góc nhà có cái bát sành sứt mẻ, bên trong còn dính lại vài vết bẩn khô cứng.

Còn có một cái đèn dầu cũ kỹ trên bàn nhỏ cạnh giường, bấc đèn đã cháy hết chỉ còn lại một mẩu tro tàn đen sì. Ngoài ra nàng chẳng tìm được thông tin gì khác trong phòng.

Dựa vào vài món đồ ít ỏi trong phòng và hoàn cảnh xung quanh, nàng chỉ có thể đưa ra vài suy đoán đơn giản.

Trước mắt xem ra nàng là cô nhi sống một mình, khoảng chừng mười lăm tuổi.
Phụ mẫu hoặc đã bỏ nàng đi, hoặc có thể đã qua đời. Tóm lại trong phòng cũng không có bất kỳ dấu vết nào của người khác.

Nhìn vào khả năng sinh hoạt hiện tại của nguyên chủ, tuy không thành thạo nhưng đoán chừng đã tự sống một mình được vài tháng hoặc nửa năm rồi.

“Đã đến rồi thì cứ an tâm ở lại.” Tô Hội Cẩm hít sâu một hơi, nàng phải tìm cách thích nghi thế giới hoàn toàn xa lạ này trước đã.

Đợi ổn định hơn chút, nàng sẽ ra ngoài nghe ngóng xem hiện tại là triều đại nào cùng các thông tin khác… Ít nhất cũng phải sống sót mới được.

Vốn là đứa trẻ tự lập từ nhỏ, năng lực sống của Tô Hội Cẩm tốt hơn nguyên chủ rất nhiều.

Mấy ngày sau, nhờ nàng không ngừng nỗ lực nên ngôi nhà gỗ dần có chút hơi thở cuộc sống. Nàng dùng cỏ khô nhặt bên ngoài bện thành cái chổi, quét dọn tỉ mỉ từng lớp bụi.
Sau đó lại tìm vài tờ giấy cũ dán lại lớp cửa sổ lung lay sắp rụng, rồi lau chùi sắp xếp lại đồ đạc trong nhà. Tuy đồ đạc vẫn cũ kỹ, nhưng ít nhất không còn vẻ xám xịt thiếu sức sống như lúc mới xuyên đến nữa.

Thậm chí Tô Hội Cẩm còn tìm được ít tiền lẻ. Nàng không hiểu rõ tiền bạc thời xưa nhưng cững từng đọc tiểu thuyết mà.

Chỉ có mấy đồng tiền đồng nhẹ hều đếm được trên đầu ngón tay này, xem ra nàng có khả năng nghèo rớt mồng tơi…

Hôm nay ánh nắng xuyên qua kẽ lá lốm đốm, rọi những vệt sáng vàng óng xuống mặt đất. Xem ra là một ngày đẹp trời.

Lương thực trong nhà sắp hết sạch, cuối cùng Tô Hội Cẩm cũng quyết định phải thử đi ra ngoài một chuyến. Thế là nàng mang theo “toàn bộ gia tài” bước ra khỏi cửa.

Đường ra ngoài là một đoạn đường xuống núi.

Lúc đầu bốn phía cỏ hoang mọc um tùm, hiếm thấy bóng người, chỉ thi thoảng mới có tiếng chim hót phá vỡ sự tĩnh lặng.

Nàng bước đi cẩn thận, đất dưới chân mềm xốp ẩm ướt, mỗi bước đều để lại dấu chân nông.

Hơn nữa Tô Hội Cẩm còn sợ không tìm được đường về, dọc đường nàng còn cố ý dùng đá đánh dấu lên thân cây.

Khi dần dần đi xuống dưới, nàng bắt đầu thấy những làn khói bếp lượn lờ bay lên như lớp voan mỏng, chậm rãi tan vào trong gió nơi xa xa.

Điều này khiến trái tim trống trải mấy ngày nay của nàng bỗng trở nên an ổn hơn. Cuối cùng cũng thấy hơi người rồi.

Khi nàng cuối cùng cũng đi vào trong thôn, nhịp tim không khỏi nhanh hơn vài phần.

Trước mắt là một vùng khung cảnh chất phác đơn giản. Mấy gian nhà tranh nằm rải rác, có mấy con gà mái già đang thong thả mổ thóc trên khoảng đất trống trước nhà.

Cảnh tượng này trông khá giống cảnh nông thôn ở thời đại nàng sống.

Nàng vốn định bụng đợi nghỉ hưu sẽ tìm một thôn nhỏ vùng núi để ở, ai ngờ suy nghĩ này lại bị “ép” thực hiện sớm như vậy…

Đang đi thì nàng nhìn thấy mấy đại nương. Tuy không quen biết nhưng Tô Hội Cẩm chẳng muốn mình tỏ ra vô lễ, bèn nở nụ cười ôn hòa rồi khẽ gật đầu chào hỏi: “Chào các đại nương!”

Mấy người đối diện thoáng sững sờ một lúc. Cô nương trước mặt trông rất lạ, hình như chưa gặp bao giờ. Bọn họ cũng không ngờ nàng lại chủ động chào hỏi.

Nhưng có ai mà không thích một đứa trẻ tươi cười chứ? Một lát sau, bọn họ cũng cười đáp lại: “Chào cô nương!”

Tô Hội Cẩm đưa mắt nhìn quanh, tìm một đại nương có gương mặt hiền lành.

Sau đó nàng khẽ cúi người rồi dò hỏi: “Đại nương, bình thường ta ở trên núi lâu quá nên không rành chuyện bên ngoài lắm.”

“Hôm nay ta muốn đi mua ít đồ, đại nương chỉ giúp ta đường ra chợ được không?”

Đại nương kia dừng tay nhặt rau, ngẩng đầu nhìn Tô Hội Cẩm. Hóa ra là đứa trẻ sống trên núi.

Nhưng sao một cô nương nhỏ nhắn lại sống một mình trên đó chứ?

Có lẽ thấy thương cảm, ánh mắt bà tràn đầy vẻ hiền hậu: “Cô nương à, cháu cứ đi thẳng đến ngã ba phía trước rồi rẽ trái. Sau đó cứ men theo đường cái sẽ tới thôi.”

Tô Hội Cẩm lại càng cười thêm rạng rỡ: “Cảm ơn đại nương. May mà là đường cái, chứ ta đi một mình cũng sợ gặp phải sơn tặc lắm. Cũng may có ngài chỉ đường.”

Đại nương xua tay bảo: “Ôi dào, vương triều Đại Hi ta bây giờ quốc thái dân an, sơn tặc đã lâu rồi không thấy xuất hiện nữa. Cô nương cứ yên tâm đi đi nhé.”