Đến nội dung chính

Chương 1: Bất ngờ xuyên không

admin 1.198 Chữ Cài Đặt

Họa ảnh xuyên đến thời cổ đại.

Cốt hình ẩn giấu nỗi niềm sâu.

Thấu hiểu chân lý giải lời đố.

Tình soi thiện ác chốn nhân gian.

…

“Ôi…”

Không biết đây đã là tiếng thở dài thứ bao nhiêu của Tô Hội Cẩm rồi.

Nàng buồn chán chỉ có thể ngồi một mình trước nhà gỗ, chống cằm ngẩn ngơ.

Lắng nghe tiếng chim hót liên hồi, lại nhìn rừng cây xanh tốt nhưng hơi lộn xộn trước mắt… Mọi thứ xung quanh đã trở thành cuộc sống mấy hôm nay của nàng rồi.

Mấy ngày trước Tô Hội Cẩm vừa tốt nghiệp trường cảnh sát. Nàng mang theo niềm ao ước được cống hiến mà thu dọn bảng vẽ, cầm đơn xin việc định đến cục cảnh sát báo danh để chính thức trở thành một họa sĩ pháp y.

Thế nhưng tai nạn ập đến bất ngờ không kịp đề phòng.

Trên đường đi, nàng nhìn thấy một bé gái hấp tấp chạy vào dòng xe đông đúc để nhặt quả bóng lăn ra giữa đường.
Tiếng còi xe chói tai khiến cô bé ôm chặt quả bóng, đứng chết trân tại chỗ không thể cử động được. Duy chỉ có đôi mắt ầng ậc nước tràn đầy sợ hãi bất lực.

Cơ thể nàng phản ứng nhanh hơn suy nghĩ. Đợi đến khi nàng phản ứng lại thì cả người đã bị hất tung lên không trung vì cú va chạm mạnh rồi.

Nàng chỉ kịp nhìn thoáng qua cô bé vừa được mình dốc sức kéo vào lề đường.

Khoảng cách hơi xa nên nhìn không rõ lắm, nhưng hình như vẻ sợ hãi trong mắt cô bé đã chuyển thành ngạc nhiên khi nhìn về phía nàng.

Trong khoảnh khắc đó, một suy nghĩ chợt nảy ra trong đầu nàng: Chưa nhận việc thì mình có được tính là hy sinh vì nhiệm vụ không? Liệu có được nhận tiền an ủi không nhỉ?

Nếu có thể đưa số tiền này cho mẹ, liệu bà có bớt đau lòng hơn chút nào không?

Nhưng Tô Hội Cẩm không kịp nghĩ nhiều nữa. Ngay khoảnh khắc rơi mạnh xuống đất, nàng như nghe thấy tiếng xương cốt vỡ vụn, cảm nhận hơi nóng của máu tươi không ngừng tuôn trào.
Hình như nàng sắp chết thật rồi…

Ngay giây phút ấy, một luồng sáng trắng lóe lên trước mắt. Cơn choáng váng ập tới khiến mi mắt nàng nặng trĩu rồi khép lại.

…

Chẳng biết đã qua bao lâu, Tô Hội Cẩm chỉ thấy đầu đau như búa bổ, nặng tựa ngàn cân.

Nàng phải tốn rất nhiều sức mới từ từ mở mắt ra được. Thế nhưng cảnh tượng đập vào mắt khiến nàng lập tức trợn tròn.

Không có dòng xe cộ hay đám đông, cũng chẳng có cô bé kia. Thay vào đó là một ngôi nhà gỗ thấp bé tồi tàn.

Cánh cửa gỗ loang lổ đầy dấu vết thời gian, dường như chỉ cần đẩy nhẹ sẽ vỡ vụn ngay.

Còn bản thân nàng, lúc này đang nằm vật vạ giữa sân trước nhà gỗ, dưới người đầy sỏi đá lẫn sỏi dại.

Nàng gượng gạo ngồi dậy thì một cơn đói cồn cào ập đến. Nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy ngôi nhà gỗ đứng trơ trọi giữa rừng núi rậm rạp.
Xung quanh khắp nơi cây cối um tùm cành lá đan xen nhau. Ánh nắng chỉ có thể xuyên qua kẽ lá rọi những đốm sáng lấm tấm xuống, không gian yên tĩnh đến mức đáng sợ.

Nàng thử mở miệng gọi một tiếng nhưng đáp lại nàng chỉ có vài tiếng chim hót vọng lại từ rừng sâu, làm gì có tiếng ai trả lời…

Xem ra ngay cả một người để hỏi chuyện cũng chẳng có.

Tô Hội Cẩm lại cúi đầu quan sát bản thân, vừa nhìn đã thấy vô cùng ngạc nhiên.

Thân thể này gầy gò đến mức khó tin, còn mặc bộ đồ ngắn cũn cỡn rõ ràng không vừa vặn.

Tuy quần áo cũ kỹ nhưng lại được giặt giũ sạch sẽ, góc áo còn có những vết bạc màu do bị vò đi vò lại nhiều lần.

Tô Hội Cẩm cắn môi, một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng.

Nàng đứng dậy bước vào nhà, đẩy nhẹ cánh cửa gỗ lung lay sắp đổ. Tiếng “kẽo kẹt” vang lên chói tai giữa không gian tĩnh mịch.

Nhìn quanh một lượt, lòng nàng càng thêm lạnh lẽo.

Đồ đạc trong nhà cực kỳ đơn sơ: một chiếc giường thấp, một cái bàn gỗ cũ nát, mấy cái ghế đẩu dài ngắn không đều.

Hình như chỗ góc xa xa còn có cái bếp lò sơ sài, ngoài ra chẳng còn gì khác.

Hơn nữa, dù nhìn từ bát đũa hay chăn đệm đơn giản hết mức, trong nhà thật sự không có dấu vết của người nào khác sống ở đây ngoài nàng.

Bụi bặm bay lượn trong luồng sáng chiếu từ cửa vào, mọi thứ trông thật quạnh quẽ.

Tô Hội Cẩm ngẩn ngơ đứng giữa nhà nhìn cảnh vật xa lạ.

Sau khi thất thần một hồi lâu, nàng nghiêm túc phán đoán khả năng mình không có khả năng bị bọn buôn người bắt cóc.

Vậy thì… Nàng bỗng dưng có một suy nghĩ rất khó tin: Chẳng lẽ mình đã xuyên không rồi à?

Hơn nữa xem ra cuộc sống sau khi xuyên không của nàng còn hơi thảm…

Tô Hội Cẩm đợi mãi mà không thấy cảnh tượng đau đầu rồi tiếp nhận ký ức của nguyên chủ như trong tưởng tượng.

Nàng giơ tay véo mạnh vào cánh tay mình, cảm giác đau đớn chân thật đến thế, đây không phải mơ.

Vậy là chuyện khó tin này đã thật sự xảy ra với nàng.

Chẳng biết do đạo đức nghề nghiệp của cảnh sát tương lai hay do tính cách vốn thế, Tô Hội Cẩm cũng phải tự cảm thán mình chấp nhận chuyện xuyên không quá nhanh rồi.

Chỉ ngẩn người trong thoáng chốc, nàng đã bắt đầu nghiêm túc suy tính đối sách.

Dù gì mọi chuyện đã như vậy rồi, nàng hít sâu một hơi cảm thấy nên làm rõ chuyện rốt cuộc đây là nơi nào. Như thế mới tìm được cách xoay sở cuộc sống sắp tới.

Vậy nên, hay là… Lục soát nơi này trước thử xem sao…

Nàng cũng không ngờ hiện trường đầu tiên cần lục soát sau khi tốt nghiệp trường cảnh sát, lại chính là căn phòng xa lạ của mình.

Tất nhiên không có găng tay, hiện trường cũng chẳng có vụ án mạng nào, mọi thứ đều vô cùng đơn giản.

Nàng chỉ hy vọng tìm được chút thông tin về thân phận của mình là tốt rồi.

Nàng bắt đầu kiểm tra từ xa lại gần.

Đầu tiên, trên bếp lò có một nồi gì đó không rõ, nhìn qua thì giống cháo tự nấu?

Ừm, tay nghề có vẻ bình thường, vô cùng bình thường… Chẳng trách nguyên chủ lại gầy như vậy.

Nhìn cơ thể này cùng cái bụng đang kêu ùng ục, có lẽ khả năng tự chăm sóc bản thân của nguyên chủ hơi kém. Hơn nữa hình như nàng ấy đã sống một mình được một thời gian rồi.