Nghĩ là làm, Mạnh Phỉ liền chạy sang Mạnh Tiêu và thông báo không đi miền Nam nữa.
Số tiền vốn dùng để nhập dừa Xiêm lập tức chuyển sang nhập phụ kiện may vá, trong đó có một thiết bị vô cùng quan trọng.
“Chị mua máy khâu cho em á?” Chẳng biết là nhờ có các cô bác hàng xóm tíu tít đặt hàng, là vì đang báo đáp ân tình của Mạnh Phỉ, hay vốn dĩ chẳng thể giận người ta quá lâu, mà hiện tại, Tĩnh Hi không những chẳng còn tủi thân, còn vui mừng không dấu diếm khi nghe Mạnh Phỉ nói sẽ mua một chiếc máy khâu.
Tô Tĩnh Hi chưa bao giờ dùng máy khâu nhưng đã được nhìn thấy người ta may đồ bằng máy này.
Rất nhanh.
Nhưng máy tốt thì giá không rẻ.
“Đắt tiền lắm ạ.” Tĩnh Hi nhỏ giọng:
“Em may bằng tay được rồi.”
“May bằng tay thì bao giờ mới xong?” Mạnh Phỉ năng nổ phân tích:
“Em may thủ công bằng tay được năm cái một ngày, thì may bằng máy có thể được mười, mười lăm cái đấy.”
“May được nhiều thì tiền kiếm được cũng nhiều, tiết kiệm thời gian lại giảm mệt mỏi.”
Mạnh Phỉ nhìn quanh nhà rồi lại quyết định chi thêm tiền, mạnh miệng nói:
“Bây giờ chị sang nhà trưởng xóm đăng ký lắp đường điện, chị lắp cho em một bóng đèn, lúc nào cần thì bật lên, khỏi đau mắt.”
Lời vừa dứt, Mạnh Phỉ lao đi như một đám mây mềm bị gió thổi bay theo đúng nghĩa đen.
“Như vậy cũng tốt.” Mẹ Mạnh Phỉ đứng bên sân nhà mình và cong lên mi mắt.
Bà nhìn theo bóng dáng con gái đã xa tít ngoài ngõ, lại nhìn Tô Tĩnh Hi bận rộn trong nhà thì mỉm cười nghĩ:
“Con gái làm loạn để thoát nghèo thì lại cứu được một mảnh đời cùng cực.”
“Mảnh đời nhỏ bé này có vẻ lại mở ra tương lai sung túc cho đứa trẻ dễ nuôi nhưng khó bảo của nhà mình.”
“Vậy thì còn gì bằng.” Bà hài lòng cười nhăn nheo mi mắt rồi cùng Vân Chiêu rửa cải làm dưa chua.
Ông lão và con trai nhà bà cũng háo hức không kém.
Cuối cùng, búi tre khổng lồ ở góc vườn cũng có thể hái ra tiền.
“Boong boong!”
Từng cây tre thẳng tắp được hạ xuống, kéo vào để gọn trong sân, chờ đợi để biến thành những sản phẩm bền đẹp và có giá.
Cách đó vài cung đường đất đỏ, tại nhà trưởng xóm.
Người đàn ông quyền lực nhất Thượng Đào cười tươi như vừa gặt xong vụ lúa bội thu.
Cư dân trong xóm nỗ lực làm giàu, người đứng đầu nào mà không vui.
“Được, được, cháu khá lắm, Mạnh Hi cũng khá.” Trưởng xóm gật gù:
“Trưa nay nhà cháu sẽ có điện. Một bóng tròn hả?”
“Tiền đồng hồ đo điện, đường dây kéo và bóng đèn phải thanh toán luôn. Tiền điện hàng tháng thì đóng vào đầu tháng kế tiếp. Đóng cho bác, bác lại đi nộp cho văn phòng điện.”
“Vâng, thưa bác.” Mạnh Phỉ xác nhận lại thông tin rồi ra về.
Nhưng trước đó, cô còn tặng cho trưởng xóm chiếc kệ để nồi mà Tĩnh Hi làm như một món quà cảm ơn nho nhỏ.
Tết đến mà. Nhà ai mà không lôi thêm vài cái nồi ra nấu nướng.
Nhà trưởng xóm càng không ít nồi, nhưng kệ để nổi thì không phải nhà ai cũng có.
“Khéo lại được trưởng xóm quảng cáo miễn phí, ngày mai có thêm vài người đến mua kệ cũng nên.” Mạnh Phỉ nghĩ đến tiền thì mắt sáng long lanh, vừa đi vừa tủm tỉm và kết luận gọn lỏn:
“Hẳn là cái tên Mạnh Hi mà trưởng xóm gợi ý để gọi Tô Tĩnh Hi rất hợp phong thuỷ với mình.”
Tên này vừa không quá lộ tên họ thật của Tô Tĩnh Hi, vừa giống như họ hàng của Mạnh Phỉ.
Ai ngờ, thuận lợi quá chưa hẳn đã là điều tốt.