Đến nội dung chính

Chương 33

admin 673 Chữ Cài Đặt

Mẹ Mạnh Phỉ ngóng ra thấy hai bóng dáng quen thuộc thì ôm ngực thở phào:

“Ơn trời, hai đứa về kia rồi!”

Ngay sau đó bà rất tinh ý, cố tình làm như không hề biết chuyện Tĩnh Hi rời đi.

Cho tới khi hai đứa vào nhà, bà mới đi từ bên nhà mình sang.

“Tĩnh Hi, cháu có trong nhà không đấy?”

Tô Tĩnh Hi vội đi ra, cố gắng tự nhiên nhất có thể:

“Cháu có ạ. Bá vào nhà đi ạ.”

“Ừ, Phỉ đâu?”

“Chị Phỉ đang rửa mặt ở sau nhà ạ.”

Mẹ Mạnh Phỉ gật đầu, hắng giọng một tiếng rồi cũng diễn kịch, nhưng lời bà nói ra đều thật lòng:

“Tĩnh Hi này, lúc nãy Phỉ nó nói mà không nghĩ. Nó lúc nào cũng phũ miệng vậy đấy, nhưng tâm thì tốt lắm, cháu đừng để trong lòng nhé.”

Tô Tĩnh Hi cảm động vì sự tốt bụng của gia đình Mạnh Phỉ và cả của chính Mạnh Phỉ, cho dù chị gái họ Mạnh luôn biết cách làm cô tủi thân.
“Vâng ạ!” Tĩnh Hi lễ phép đáp khiến mẹ Mạnh Phỉ càng yêu thương cô, mỗi ngày lại thương thêm một chút.

Bà gật gù đáp:

“Ừ, vậy thì được rồi. Sáng mai Phỉ và Tiêu khởi hành sớm, lát nữa bá và Vân Chiêu làm chút đồ ăn cho hai đứa nó mang theo, cháu có muốn làm cùng không?”

“Cháu có ạ.”

Ai ngờ, Tô Tĩnh Hi vừa ăn xong hai củ khoai lang luộc, còn chưa kịp uống nước và dọn nhà thì các cô bác hàng xóm đã rôm rả kéo nhau sang.

“Ôi trời, hôm nay mọi người không đi chợ bán rau cỏ gì hay sao mà đã ở đây rồi?” Mẹ Mạnh Phỉ niềm nở đón tiếp.

“Còn không phải là vì cháu họ nhà bà à?” Một bác hàng xóm vui vẻ nói:

“Phỉ nhà bà quảng cáo là Mạnh Hi may đồ đẹp nên chúng tôi rủ nhau sang. Vừa bán rau về là chạy sang đây luôn đấy.”

“Mạnh Hi?” Mẹ Mạnh Phỉ trố mắt.

Nhưng biết may đồ, lại còn là cháu họ thì còn có thể là ai nữa.
Bà nhanh nhẹn giúp Tô Tĩnh Hi kiếm tiền:

“Đúng đúng, Mạnh Hi may đồ đẹp lắm, con bé đang ở nhà đấy, mau sang đó thôi nào.”

Mọi người háo hức theo sau mẹ Mạnh Phỉ. Nhưng thứ khiến họ trầm trồ đầu tiên lại không phải là quần áo, mà là cây phơi đồ đang để ở hiên nhà, rồi đến chiếc chõng tre mới coong.

“Này, mẹ Mạnh Phỉ, hai thứ này ông nhà bà và thằng Đỗ làm, hay là mua ở đâu đấy?”

“Hai cái này hả?” Mẹ Mạnh Phỉ tự hào khoe:

“Cũng là Mạnh Hi làm đấy. Mạnh Đỗ chỉ chặt tre thôi.”

“Hả?” Cả nhóm cô bác hàng xóm đồng thanh.

Một cô gái trẻ chân yếu tay mềm, người nhỏ xíu mà có thề làm ra thứ này ư?

Ai có thể tin nổi.

Nhưng chỉ vài phút sau, Tô Tĩnh Hi đã có đơn hàng đồ gia dụng đầu tiên.

Một bác trung niên đặt hẳn hai cây phơi đồ.

Mùa đông trời ẩm lạnh và mưa phùn nên thiếu chỗ phơi, cây phơi này còn có thể di chuyển tuỳ ý lại gọn gàng, ai mà không thích.
Tiếp đến là áo và quần bông.

Còn có mấy dì hào hứng nói buổi chiều sẽ đưa con cháu đến lấy số đo.

Mạnh Phỉ thấy cảnh này thì lập tức nhẩm ra số tiền lãi mà Tĩnh Hi có thể kiếm được trong một ngày.

Đấy là may thủ công bằng tay.

Nếu may bằng máy thì năng suất chắc chắn cao hơn nhiều.

Mạnh Phỉ bắt đầu nghĩ tới việc thay đổi mặt hàng kinh doanh.

Có lẽ cô không cần đi miền Nam tìm mối nhập dừa nữa.

Vì tiểu thần tài của cô đã xuất hiện.