Đến nội dung chính

Chương 29

admin 628 Chữ Cài Đặt

Qua một đêm, phiền não của Tô Tĩnh Hi càng tăng.

Vì chất liệu vải cô chọn quá tốt. Đông ấm, hè mát, mặc thì mềm mại, giặt thì nhẹ tênh và cực kỳ nhanh khô.

“Khô rồi này!” Việc đầu tiên sau khi ngủ dậy của Mạnh Phỉ chính là đi xem hai bộ quần áo mới của mình.

Không phải chỉ vì háo hức có đồ mới, mà còn để đánh giá tay nghề của Tô Tĩnh Hi.

“Tĩnh Hi, thế nào?”

Nháy mắt, Mạnh Phỉ đã thay xong bộ đầu tiên và chạy đến trước mặt Tô Tĩnh Hi, còn xoay đi xoay lại khiến mái tóc không buộc, không búi cũng không kết bay loạn, cọ qua má của Tĩnh Hi.

“Đẹp không?”

“Đẹp!” Tô Tĩnh Hi nhạt nhạt đáp.

Chẳng biết là đang khen người hay đồ, nhưng ai lại khen kiểu hời hợt như vậy?

“Em nói thật không đấy?” Mạnh Phỉ bật cười, nheo mắt khó tin rồi chạy sang nhà bố mẹ và bô bô gọi:
“Bố mẹ, anh, chị dâu, mau nhìn này.”

Cả nhà: “?”

Vân Chiêu nén cười. Chưa bao giờ chị thấy em chồng hồn nhiên như vậy.

“Là vì có đồ đẹp, hay vì đồ đó là do Tĩnh Hi làm?” Vân Chiêu mơ hồ nghĩ rồi dí dỏm nói:

“Em đúng là tốt số quá đấy. Đi thu mua được nông sản ngon, bán được tiền lại còn đem về một cô gái vừa xinh vừa giỏi.”

“Tốt số thật không ạ?” Mạnh Phỉ vẫn oang oang, không hề biết người cô nói tới đang đến gần:

“Nhỡ một ngày đẹp trời, em ấy ôm theo tiền của em chạy đi mất thì sao ạ?”

“Khụ!” Mạnh Đỗ vừa liếc thấy Tô Tĩnh Hi liền ho khan ra hiệu.

Ai dè, em gái của anh còn mạnh miệng hơn:

“Em nói thật mà, bây giờ em ấy mới ra đời nên cần chỗ dựa, sau này cứng cáp rồi sẽ bay đi thôi, làm gì còn nhớ đến chúng ta.”

Từng từ đều rơi vào tai Tô Tĩnh Hi, không sót từ nào khiến viền mắt cô đỏ lên. Tĩnh Hi không lên tiếng mà vội xoay người đi về nhà Mạnh Phỉ, cầm luôn theo giỏ khoai lang cô mới luộc xong, hơi nóng dày đặc bay lên như khói.
“Con!” Mẹ Mạnh Phỉ thở dài:

“Đúng là đa nghi như Tào Tháo.”

Bà thấy Tô Tĩnh Hi đã vào nhà bên kia thì tức giận dạy dỗ Mạnh Phỉ:

“Mẹ dặn con là tỉnh táo thăm dò, chứ đâu bảo con oang oang nghi ngờ người ta. Con bé nghe thấy hết rồi đấy, con tự giải quyết đi.”

“?” Mạnh Phỉ đứng hình.

Lần này không thể cãi, không thể biện hộ.

Vì hai lần đánh vào lòng tự trọng của người ta, còn ngay ngày hôm trước và hôm sau, vết thương cũ chưa lành đã cộng thêm vết đau mới, ai có thể tha thứ được ngay cơ chứ?

Mạnh Phỉ uể oải quay về.

Cuộc khoe quần áo mới biến thành pha lỡ miệng đáng quên nhất lịch sử của chị gái họ Mạnh.

“Tĩnh Hi!”

Trong nhà chẳng có ai, bếp và sau nhà cũng không có.

Mạnh Phỉ chột dạ, gọi to:

“Tô Tĩnh Hi?”

“Em đâu rồi?”

Không gian vẫn lặng như tờ.
Trời thì sương muối dày đặc, lạnh đến mức chú gà trống chẳng bò ra gáy nổi.

Mạnh Phỉ thì nóng lòng không yên.

Tóc chưa chải, mặt chưa rửa, áo ấm chưa mặc, chân cũng không đi tất, chỉ có một bộ đồ mới tinh còn thơm mùi vải mới và bột giặt, đứng như tượng giữa hừng đông vừa tan.