Đến nội dung chính

Chương 28

admin 638 Chữ Cài Đặt

Chiều hôm đó, Mạnh Tiêu vừa kéo Mạnh Phỉ chạy sang xóm bên cạnh để liên hệ xe thì Tô Tĩnh Hi lập tức bày biện đồ nghề lên chiếc chõng tre mà cô mới làm.

Tĩnh Hi nghe nói miền Nam không lạnh như miền Bắc, thời tiết ôn hoà, chỉ se lạnh về đêm.

Hơn nữa, trang phục của Mạnh Phỉ thuộc kiểu bên ngoài chất như nước cất nhưng bên trong thì hoang tàn.

Điển hình là chiếc áo da ngắn nhập khẩu từ Liên Xô và áo bông mua từ Hong Kong, một chiếc quần bò thụng và một chiếc quần kaki rộng như đám mây là bốn thứ giá trị nhất trong cả căn nhà của Mạnh Phỉ, tất nhiên là trừ ví tiền lúc dày lúc mỏng.

Mấy món còn lại đều không sờn vai thì cũng rách gấu, không cái nào tử tế để mặc nếu trời không lạnh.

Nên Tô Tĩnh Hi quyết định may cho Mạnh Phỉ hai bộ đồ mùa thu, thứ trang phục chỉ cần khoác thêm áo là ấm, sắn gấu là mát.
Tĩnh Hi làm việc hăng say đến mức mùi bánh mì nướng từ bếp nhà mẹ Mạnh Phỉ bay sang thì cô mới nhớ, mình đã bỏ lỡ một buổi học làm bánh mì miễn phí.

Cô cũng làm việc năng suất tới mức, trước khi hoàng hôn buông xuống, hai bộ quần áo mới coong đã được may xong, giặt sạch sẽ và phơi phẳng phiu dưới hiên nhà.

Quần áo mới phơi trên cây phơi quần áo cũng mới, đẹp đến tan chảy.

“Trời ơi, Tĩnh Hi à, sao em có thể làm nhanh như vậy?” Chị dâu của Mạnh Phỉ, Vân Chiêu phải nhìn đi nhìn lại mới dám tin rằng hai bộ đồ này được may hoàn toàn bằng tay.

Là may bằng tay, từng mũi chỉ một.

Sao có thể đều, đẹp và nhanh hơn cả máy may ở xưởng trên huyện thế?

Kiểu dáng thì khỏi bàn, chỉ cần nhìn một cái đã muốn sở hữu.

“Tĩnh Hi, hai bộ đồ này là em tự nghĩ ra á?”
“Vâng ạ.”

Vân Chiêu nghe xong thì muốn chạy đi khoe khoang khắp Thượng Đào.

Trong nhà có cô gái vừa xinh vừa giỏi lại lễ phép và chịu khó, cái gì cũng làm được, ai mà không muốn khoe.

“Bánh mì mẹ làm đấy.” Vân Chiêu bây giờ mới nhớ đến rổ bánh mì còn nóng hổi trong tay.

“Hai đứa ăn hết đi nhé, sáng mai mẹ lại làm tiếp.”

“Nhưng mà, hai bộ đồ này là em may cho Phỉ à?”

“Vâng ạ.”

Vân Chiêu tươi cười nhìn Tô Tĩnh Hi cầm rổ bánh vào trong, lại nhìn hai bộ đồ thì càng vui vẻ, không ghen tỵ cũng không thèm giữ hình tượng cho em chồng:

“Chị biết ngay mà, mấy bộ đồ rộng thùng thình như đám mây bị gió thổi qua này chỉ có Phỉ nhà ta mặc mới đẹp.”

“Rất độc lạ!” Vân Chiêu bổ sung thêm:

“Phỉ nhà ta vốn đã đẹp, lại có quần áo thời trang như này nữa thì ra ngoài khối người thích cho mà xem.”
“Không khéo nhà ta lại có rể người miền Nam đấy.”

“Nghe nói trai miền Nam chiều vợ lắm.”

Vân Chiêu vừa nói xong thì Mạnh Phỉ về đến.

“Chị dâu. Chị vừa nói trai miền Nam nào cơ?”

“?” Tô Tĩnh Hi bỗng sốt sắng.

“Thật đáng giận!” Tĩnh Hi đi nhanh ra nhìn Mạnh Phỉ phơi phới như gió xuân, lại nhìn hai bộ độ đẹp quá mức mà mình vừa hoàn thành thì phiền não.

Không hiểu sao, Tô Tĩnh Hi lại nổi lên ý xấu rằng:

“Thà để chị ấy mặc đồ cũ đi còn tốt hơn.”