Tô Tĩnh Hi vốn háo hức chờ Mạnh Phỉ về để khoe thành tích.
Ai ngờ, chẳng được khen tiếng nào còn bị gắn cái mác to đùng là trộm tiền của người ta.
Tĩnh Hi không được dạy dỗ đàng hoàng, không được học hết phổ thông, trưởng thành trong môi trường thiếu thốn đủ bề nhưng cô luôn chọn làm người tử tế.
Đáng tiếc, ông trời luôn biết cách đẩy cô gái lương thiện vào những tình huống chẳng hề dễ dàng.
Mi mắt Tĩnh Hi rung lên nhè nhẹ.
Ngay khi Mạnh Phỉ muốn mở miệng thì Tô Tĩnh Hi quay đi.
Trong bếp, âm thanh xào nấu vẫn rộn ràng như cũ, chỉ có người đang chế biến chúng là ỉu xìu.
“Ờm, chị xin lỗi!”
Sau khi đứng ngoài sân lâu tới phát cóng thì Mạnh Phỉ đã đi theo vào bếp.
Nhưng người nghe không phản ứng.
Mạnh Phỉ cắn môi, lông mày màu hổ phách nhíu lại, dù vừa xám hối cả trăm lần nhưng ngay lúc này cô lại cáu kỉnh:
“Sao em không trả lời.”
“Chị hiểu lầm em là chị sai.”
“Nhưng em định làm những thứ đó sao không nói trước với chị?”
Tô Tĩnh Hi nghe đến đây thì mới nhớ tới việc Mạnh Phỉ nói là không được mang bất kỳ ai về nhà của chị ấy.
“Người lạ không được mang về, đồ đạc cũng vậy sao?” Tĩnh Hi mím môi, vừa tự trách lại vừa tủi thân.
Sau khi cơm canh được bắc xuống cẩn thận, Tĩnh Hi mới đứng lên, ngước nhìn Mạnh Phỉ, nghèn nghẹn đáp:
“Em xin lỗi, lần sau em sẽ không tự ý làm đồ gì, mua đồ gì cả.”
Thực chất, Tô Tĩnh Hi còn muốn nói là:
“Em sẽ trả lại tiền chị mua đồ cho em và sẽ rời đi, không làm phiền chị nữa.”
Đi theo Mạnh Phỉ vì đó là lựa chọn an toàn nhất khi đó của Tô Tĩnh Hi, nhưng rời khỏi Mạnh Phỉ chắc chắn là quyết định bồng bột.
Ít nhất là vào lúc này.
Hơn nữa, Tĩnh Hi vốn không muốn xa Mạnh Phỉ.
Nên cho dù giận Mạnh Phỉ, không muốn nhìn Mạnh Phỉ nhưng Tô Tĩnh Hi lại ôm theo ấm ức để đi nấu cơm trưa cho người ta.
“Chị không có ý đó.”
Mạnh Phỉ vốn luôn không nể mặt ai, nhưng cô sai, sai lè lè, đã thế người trước mặt còn rưng rưng muốn khóc khiến cô thấy tội lỗi nhân lên gấp bội.
“Được rồi, đừng giận nữa.” Giọng Mạnh Phỉ mềm tới mức chính cô cũng không nghe lọt tai:
“Sau này em thích mua đồ gì, làm đồ gì thì cứ làm. Đừng lãng phí là được.”
Tô Tĩnh Hi gật đầu nho nhỏ khiến nước mắt tràn ra hai bên má, kết hợp với mấy vết cắn còn hồng hồng trông lem nhem như mèo con.
Sự đáng yêu này rơi thẳng vào mắt Mạnh Phỉ.
“Chết tiệt!”
“Đêm qua mình lại gặm cắn em ấy.”
Mạnh Phỉ không dám nhìn lâu, cô hắng giọng rồi cố tỏ ra tự nhiên:
“Vậy ăn cơm thôi.”
“Ăn xong chị còn sang nhà trưởng xóm đăng ký tạm chú cho em.”
“Sau đó cùng Mạnh Tiêu đi liên hệ xe, sáng ngày kia chị và Mạnh Tiêu đi miền Nam tìm mối nhập dừa, qua đầu tháng Chạp mới về.”
Vừa nghe nói người ta đi xa, Tô Tĩnh Hi liền quên cả giận.
Vì miền Nam là ở đâu, cách đây bao xa, Tĩnh Hi chưa hề biết.
“Em đi cùng chị được không?” Tô Tĩnh Hi buột miệng. Rồi như sợ người đối diện thấy phiền, cô vội bổ sung:
“Em giúp chị giặt đồ, canh cho chị ngủ, còn có thể bốc hàng, cái gì em cũng làm được.”
“Không được.” Mạnh Phỉ thẳng thừng chặt đứt ý tưởng của Tô Tĩnh Hi.
“Em không muốn may quần áo à? Tiền chị đầu tư cho em đều ở kia đấy.” Mạnh Phỉ hất cằm chỉ mấy cây vải, bông gòn và đồ nghề ở góc nhà:
“Em ở nhà chăm chỉ biến chúng thành hàng đẹp đi. May xong rồi thì thu hoạch rau củ trong vườn vào làm dưa chua, em mà làm ngon thì cùng chị Vân Chiêu đem đi bán, kiếm được không ít tiền đâu đấy.”
Tô Tĩnh Hi lúc này mới nhớ đến công việc chính là may vá.
Tĩnh Hi nhìn Mạnh Phỉ, rồi lại nhìn tủ quần áo không cánh và nảy ra ý tưởng biến người trước mặt thành khách hàng đầu tiên, cũng là vị khách đặc biệt.
“Em không ăn cơm còn làm gì đấy?”
“Em lấy số đo của chị.”
“?” Mạnh Phỉ chưa kịp phàn nàn thì Tô Tĩnh Hi đã cầm theo thước dây đến.
Giọng Tĩnh Hi háo hức, ánh mắt thì lấp lánh như sao trời:
“Chị dang tay ra đi.”
“Ừm!”
“Dạng chân ra nữa.”
Lần đầu tiên Mạnh Phỉ bị người khác ra lệnh mà không nỡ cãi.
Nhưng càng nhìn dáng vẻ bận rộn trong thích thú của Tô Tĩnh Hi, tâm Mạnh Phỉ càng có gì đó không yên.