Đến nội dung chính

Chương 26

admin 811 Chữ Cài Đặt

Đương nhiên, Mạnh Phỉ không dám nói ra điều mình nghĩ.

Nhưng sự xuất hiện của Tô Tĩnh Hi đúng là khiến chất lượng cuộc sống của chị gái họ Mạnh nâng cấp.

Không phải vì có tiền, mà là có thứ tiền mua không nổi.

Điển hình như lúc này, Mạnh Phỉ vừa ăn sáng xong đã ra khỏi nhà.

Tô Tĩnh Hi liền nhanh nhẹn rửa bát, lau bàn ghế, giặt luôn cả quần áo thay ra tối qua của Mạnh Phỉ.

Tốc độ làm việc của Tĩnh Hi tương đương với tốc độ đếm tiền của Mạnh Phỉ, rất nhanh gọn.

Ngay cả rau củ trong vườn cũng đã được dỡ bạt che ngay khi những tia nắng hiếm hoi đầu tiên trong ngày sà xuống.

Tiếp đến là khóm tre ở góc vườn nhà bố mẹ Mạnh Phỉ, Tĩnh Hi cũng nghiên cứu qua.

“Cháu muốn làm chõng tre á?” Bố mẹ Mạnh Phỉ đồng thanh.

Trước đây họ cũng muốn đóng cho Mạnh Phỉ một cái, nhưng con gái chê tốn diện tích nên lại thôi.
Ai ngờ, chỉ cần cô gái này muốn, đứa trẻ khó bảo nhà họ liền đồng ý thu nạp thứ mà trước đây nó chê phiền.

“Để anh Đỗ chặt, chặt tre không dễ, cháu không làm được đâu.” Bố Mạnh Phỉ kiên quyết ngăn lại đứa trẻ nhìn như que tăm đang xách theo con dao khéo lại nặng hơn cả người.

Vừa khéo, Mạnh Đỗ và vợ của anh, Vân Chiêu vừa đi thu hoạch cải bẹ xanh ngoài đồng về.

Đàn ông sức dài vai rộng, lại quen việc nên làm đâu ra đấy.

Chẳng bao lâu, Mạnh Đỗ đã kéo vào sân nhà Mạnh Phỉ hẳn mười cây tre cực phẩm. Thân tre thẳng, đốt đều, màu sẫm bóng.

Vừa đặt xuống đất, tiếng “cạch” vang lên khô và đanh, chuẩn tre già để làm hàng tốt.

Nhưng hàng tốt như thế nào thì không lâu sau, khi trời trưa vừa đứng bóng, khi mặt trời bắt đầu keo kiệt thu lại ánh nắng thì cả nhà bố mẹ Mạnh Phỉ đã được tận mắt chứng kiến.
Vì thứ Tô Tĩnh Hi làm ra từ số tre đó quá mức tinh xảo.

Không chỉ có chõng tre đẹp và chắc hơn cả chiếc bên nhà họ, còn có cây phơi quần áo có thể mang đi di dộng, thêm cả một cái kệ để nồi xoong loại nhỏ.

Thật ngoài sức tưởng tượng.

Ngay cả Mạnh Phỉ cũng không ngoại lệ. Vừa về tới sân, Mạnh Phỉ đã chớp mắt mấy cái, tò mò hỏi bố mẹ cô đang đứng xì xào to nhỏ:

“Bố mẹ, chõng tre và cây phơi đồ kiểu mới này ở đâu ra đấy ạ?”

“Con đoán xem?” Mẹ Mạnh Phỉ bật cười.

Nhưng rõ ràng, hai thứ này nếu đem ra chợ bán chắc hẳn sẽ rất nhiều người tranh nhau mua.

“Không phải mẹ dùng tiền con đưa sáng nay để mua đấy chứ ạ?” Mạnh Phỉ phàn nàn:

“Con đâu cần những thứ này. Tiền đó con biếu bố mẹ sắm Tết cơ mà ạ.”

Bố mẹ Mạnh Phỉ đồng thời liếc đứa con siêu tiết kiệm, tiết kiệm tới mức ngôi nhà của nó bề ngoài thì bền đẹp, nhưng bên trong thì không có đồ đạc gì ra hồn.
Biểu cảm này của phụ huynh khiến Mạnh Phỉ ngậm miệng, nhưng chỉ hai giây sau, mục tiêu giảng đạo lý không được tiêu sài lung tung đã được chuyển sang cho vị khách quý.

Chính là Tô Tĩnh Hi.

“Em lấy tiền của chị đi mua mấy thứ này đấy hả?”

Tĩnh Hi vừa theo Vân Chiêu đi lấy hạt cườm ở ngoài đồng về đã bị mắng thì tủi thân rõ rệt, ngay cả Mạnh Đỗ cũng thấy em gái anh thật quá đáng.

“Em điên à?” Mạnh Đỗ đẩy nhẹ vai Mạnh Phỉ, giọng trách cứ nhẹ nhàng:

“Những thứ này đều do Tĩnh Hi tự làm đấy, bằng tre của nhà mình, không tốn của em đồng bạc nào đâu mà lo.”

“Em đấy, không keo kiệt nhưng lúc nào cũng lo túi tiền vơi đi, còn nghĩ xấu cho Tĩnh Hi. Mau xin lỗi em ấy đi.”

Mạnh Phỉ lập thức câm nín.

Bố mẹ cô không nói thêm.

Con cái đã trưởng thành, cũng đã ở riêng, không cần chuyện gì cũng tham gia.

Ông bà chỉ vừa đấm vừa xoa:

“Tĩnh Hi à, Phỉ nó phũ mồm nhưng tính nết không xấu đâu, cháu đừng giận nó nhé.”

“Còn con đó, đừng có mà chưa rõ ngô rõ khoai đã doạ người ta.”

Rồi kéo Mạnh Đỗ và Vân Chiêu về nhà nấu bữa trưa.

Mặc kệ con gái và cô gái mà nó đem về đang chiến tranh lạnh.