Đến nội dung chính

Chương 21

admin 659 Chữ Cài Đặt

Nhưng Tô Tĩnh Hi chưa rõ vì sao mình không vui thì bạt che của một thùng xe tải bị thổi bay.

Khoai tây và vài sọt khoai lang còn lại òng õng nước.

Mạnh Tiêu và hai nam thanh niên trong đoàn định lao ra kéo bạt trở lại nhưng Mạnh Phỉ đã vội lên tiếng:

“Đừng!”

“Mau quay lại.”

“Hàng ướt thì đem về ăn.”

“Sinh mạng quan trọng. Không cần liều.”

Cả đám hối hả trở lại, mặt ỉu xìu.

Tuy tiền công của họ không thiếu một đồng, nhưng nhìn chỗ khoai tây và khoai lang đang bị nước mưa táp liên hồi thì họ đau lòng.

Mạnh Phỉ đương nhiên chẳng hề vui.

Tô Tĩnh Hi càng không.

Vĩ chỗ khoai tây và khoai lang đó, nếu còn ở nhà bố đẻ và mẹ kế thì có thể đủ cho một nhà năm miệng ăn qua cả mùa đông.

Tất nhiên là ăn kiểu dè sẻn.

Nên nếu để chúng thối hỏng vị gặp mưa thì rất phí. Quy ra tiền là một con số không nhỏ chút nào.
“Hay là đem làm bánh ăn vặt?” Ý tưởng này vừa loé, Tô Tĩnh Hi liền thấy có hy vọng.

Sắp Nguyên Đán rồi, nhà nghèo đến mấy cũng sẽ mua một vài món ngọt.

Thay vì ăn khoai lang và khoai tây nhiều tới nóng bụng, chỉ cần biến tấu một chút thì lại là chuyện khác.

Tĩnh Hi vui vẻ nhìn người bên cạnh, đúng lúc giông lốc lắng xuống, mưa nhẹ dần, trong mắt Mạnh Phỉ sáng lên thứ ánh sáng mới mẻ và quyết liệt.

Một lát sau, khi loa phát thanh thông báo gió giật đã đổi hướng, mưa cũng sắp ngớt, đoàn người trú tạm lại rục rịch lên đường.

Mạnh Phỉ liền tranh thủ kéo Mạnh Tiêu ra một góc nói nhỏ:

“Gì cơ ạ?” Mạnh Tiêu mắt mũi mỏ to:

“Chị muốn bán hai chiếc xe tải này á?”

“Vậy chúng ta không đi buôn nông sản nữa sao?”

“Không đi!” Mạnh Phỉ trả lời chắc như đinh đóng cột:
“Có tuổi rồi, ngồi xe lâu xương cốt không chịu nổi.”

Mạnh Tiêu nghẹn họng.

Ngay cả hai chiếc xe già cỗi cũng khò khè tỏ vẻ oan ức.

“Vậy em và mọi người sẽ làm gì? Chị sẽ làm gì?” Mạnh Tiêu mơ hồ nghĩ về tương lai.

Nhưng chỉ một giây sau, thanh niên cơ bắp lại bật ra mấy câu đầy tính thời sự:

“Không phải chị định lấy chồng đấy chứ?”

“Lấy ai?”

“Ông chủ hàng thịt, thầy giáo ở thành phố mới lên công tác, hay là anh trai xóm bên?”

Giọng Mạnh Tiêu không to nhưng cũng chẳng hề nhỏ. Ở cách vài bước chân, Tô Tĩnh Hi hoàn toàn nghe được.

Một cô gái lấy chồng khi đủ tuổi vốn không có gì lạ.

Kỳ lạ là Tô Tĩnh Hi bỗng dưng lại sốt ruột.

“Mạnh Phỉ!” Tĩnh Hi vô thức chạy bước nhỏ đến và buột miệng:

“Chị đừng lấy chồng, được không?”

“Hả?” Mạnh Tiêu há miệng to tới mức một đàn cò có thể bay qua, rồi không cần giữ ý, không cần suy nghĩ, nói:
“Em không muốn chị họ nhà anh đi lấy chồng á?”

“Chẳng lẽ em muốn chị ấy lấy vợ à?”

Lời vừa dứt, Mạnh Tiêu lập tức ngậm miệng. Cậu cảm thấy có gì đó không tự nhiên, nhưng không tự nhiên ở chỗ nào thì lại chẳng rõ.

Mạnh Phỉ thì hứng thú nhìn Tô Tĩnh Hi.

“Không muốn cho chị đi lấy chồng hả?” Giọng Mạnh Phỉ rõ ràng là trêu đùa nhưng lại khiến Tĩnh Hi đứng ngồi không yên:

“Nghe nói ông chủ hàng thịt giàu lắm, thầy giáo ở thành phố mới lên thì cực kỳ đẹp trai, chị thì hai mươi tám tuổi rồi, không nhanh tay thì vừa già, vừa mất mối tốt đấy.”