“Chị Phỉ nhiều hơn mình hẳn chín tuổi sao?” Tô Tĩnh Hi không tin.
Mạnh Phỉ cũng không tin. Nhất là khi đã gần ba mươi tuổi mà cô vẫn chưa giàu.
Hàng xóm nhà Mạnh Phỉ cũng y chang.
Vì Mạnh Phỉ trông trẻ hơn hẳn so với con cháu nhà họ.
Nếu tất cả cả cô gái cùng lứa tụ tập lại một chỗ, chắc hẳn Mạnh Phỉ sẽ nổi bật nhất hội.
Mạnh Phỉ đứng im đã có cảm giác chiếm chỗ và đẹp lạ đến phát sáng, mở miệng nói thì làm người khác nghẹn họng, bộ dạng thì lười biếng nhưng tướng mạo lại phú quý dư thừa, ngay cả khi còn là một nhóc con mặc quần vá ngang vá dọc, lớn một chút cũng không có xu nào dính túi.
Nên Mạnh Phỉ có rất nhiều người thích.
Đáng tiếc, chị gái họ Mạnh thích kiếm tiền hơn lấy chồng.
Lấy chồng giàu không bằng tự kiếm nhiều tiền rồi tự tiêu.
Nhưng khi nghe Tô Tĩnh Hi nói, Mạnh Phỉ cảm thấy thật lạ.
“Đừng lấy chồng. Là ở một mình cả đời đấy hả?” Mạnh Phỉ nghĩ, sau đó thấy Tĩnh Hi không phản ứng gì, cô lại nói:
“Em nói chị đừng lấy chồng, vậy khi chị già lụ khụ, chân không đi nổi, tay cũng không nhấc nổi, không tự nấu ăn được, nhỡ cũng không có tiền, chết đói thì sao?”
“Em chăm sóc chị.” Lần này Tĩnh Hi không cần nghĩ liền đáp:
“Em chăm sóc chị cả đời, đến khi nào em cũng già đi.”
“?” Mạnh Phỉ đứng hình.
Đây là kiểu thề thốt gì?
Mạnh Phỉ đương nhiên không thể biết cả đời là bao lâu, có thể già đi hay hông.
Nhưng rõ ràng cô bị kẻ lạ mặt mới quen này làm cho xúc động.
“Em đùa đấy à?” Dù tâm trí có vẻ lung lay nhưng Mạnh Phỉ không hề dễ dụ, cô nhìn Tô Tĩnh Hi một vòng rồi thẳng thắn đáp:
“Em xinh xắn thế này thì sẽ sớm có người để mắt đến thôi. Sau này em đi lấy chồng thì còn chăm sóc chị được sao?”
“Chị đây không muốn làm gánh nặng của em đâu.”
Tô Tĩnh Hi càng nghe càng thấy khó chịu.
Cô chưa hiểu tại sao mỗi khi nghĩ đến việc lấy chồng thì đều chán ghét.
Bây giờ, ngay cả nghĩ đến chuyện Mạnh Phỉ sẽ lấy ai đó, cô cũng không thoải mái.
“Em không lấy chồng.” Tô Tĩnh Hi thấy Mạnh Phỉ muốn ra xe thì vội chạy theo, giọng nhỏ nhưng chắc nịch:
“Cả đời này em sẽ không lấy chồng, em sẽ chăm sóc chị.”
Sau đó, sợ Mạnh Phỉ chán ghét, Tĩnh Hi lại nói thêm một câu:
“Tất nhiên là nếu chị lấy chồng thì sẽ không cần em chăm sóc nữa, lúc đó em sẽ không làm phiền chị, em sẽ tự rời đi.”
Mạnh Phỉ vô thức chậm lại bước chân, lông mày màu hổ phách nhíu lại, rõ ràng là không vui.
Cô nghiến răng, rũ mi mắt nhìn Tô Tĩnh Hi, muốn mắng cô gái này một trận nhưng lại không nỡ.
“Không lấy chồng thì rời đi đâu? Đồ ngốc.” Mạnh Phỉ phàn nàn, rồi cáu kỉnh xách luôn người ta lên cabin.
Hai chiếc xe tải lão thành lại lúc lắc chạy.
Tô Tĩnh Hi vẫn ngồi trong lòng Mạnh Phỉ, nhưng tâm trạng khác hẳn lúc đi.
Gương mặt nhỏ xinh của Tĩnh Hi hiện rõ vẻ tủi thân, đáng thương đến mức Mạnh Tiêu liếc một cái cũng nhận ra.
Không khí trong khoang lái bỗng khó gọi tên.
Mạnh Tiêu lén nhìn Mạnh Phỉ rồi ho khan một tiếng hỏi:
“Chị họ, chúng ta đi bán hai chiếc xe này luôn ạ?”
“Ừm, đến nhà máy đường phía Bắc thành thành phố, ở đó cần mua xe cũ, được giá thì bán luôn.”
Mạnh Phỉ nói xong thì ngó nghiêng nhìn đường, gò má phấn nộn của cô cọ qua tóc Tô Tĩnh Hi khiến cô để ý đến cô gái mạnh miệng này.
“Giận sao? Ấm ức cái gì?” Mạnh Phỉ nghĩ rồi mím môi nhìn người trong lòng, thấy áo bông của người ta cũ kỹ thì mới nhớ ra chuyện quan trọng.
Mạnh Phỉ liền nói với Mạnh Tiêu:
“Bán xe xong em và mọi người đón xe hàng về nhà trước, đến nhà trưởng xóm xin vào xưởng nhuộm.”
“Xưởng nhuộm còn thiếu nhiều lao động, tiền công sẽ ổn định hơn đi thu mua nông sản.”
“Vâng!” Mạnh Tiêu nhanh nhảu hỏi:
“Vậy chị và Tĩnh Hi thì sao ạ?”
“Chị đưa em ấy quay vào thành phố mua đồ nghề may vá, chiều tối mới về.” Mạnh Phỉ nhàn nhạt nói, khoé miệng lén cong lên khi nhìn vành tai Tô Tĩnh Hi.