Đến nội dung chính

Chương 20

admin 728 Chữ Cài Đặt

Ba gian nhà của trạm thu mua đã chật kín người trú tạm. Phần lớn là dân buôn.

Ngoài hai chiếc xe tải phủ bụi đường của Mạnh Phỉ, còn có những chiếc xe đạp dã chiến gắn sọt lớn hai bên càng, cả xe bò chở hàng cũng phải nép sát vào nhau, nín thở chờ giông bão đến.

Chủ của chúng thì lo lắng.

Tiền lời chưa kịp tính kỹ, nhưng nếu hàng họ bị gió thổi bay, người bị thương thì rõ ràng lỗ nặng.

Mạnh Phỉ cũng đứng ngồi không yên.

Hai chiếc xe tải này được mua lại từ người họ hàng của trưởng xóm, đến tay Mạnh Phỉ thì chúng đã chẳng còn trai tráng gì, tiền mua và bỏ vào mông má không ít.

Đường đi thu mua nông sản thì khắc nghiệt, xe không tã, người không tàn mới là lạ.

Mạnh Phỉ cắn môi, nheo mắt đón luồng gió đang giật như muốn nhổ bật cả cây ven đường. Thùng xe gào rít, bạt che căng phồng rồi đập phành phạch, tiếng va quật khô khốc như roi quất vào không khí khiến lòng người cũng bị kéo căng theo từng nhịp gió.
“Đến lúc chuyển nghề rồi.” Mạnh Phỉ hạ quyết tâm.

Tiền lời khi làm lái buôn nông sản rất tốt nhưng nguy hiểm chẳng hề ít.

Hai cái Tết nữa mà vẫn còn lăn lộn gió mưa, ba mươi chưa giàu, bà cô họ Mạnh thật sự không chịu nổi nữa.

Mặt mày Mạnh Phỉ nhăn lại, những nốt tàn nhang bé xíu tụm vào nhau, bướng bỉnh y như chính chủ. Nhìn qua chẳng giống người sắp bước vào vài hội các bà cô, mà giống một thiếu niên ngang bướng, khó quản hơn là khó nuôi.

Tô Tĩnh Hi ngẩng đầu nhìn lên Mạnh Phỉ. Gió thổi khiến tóc mai của Tĩnh Hi bay loạn, hai má đỏ hây.

Tĩnh Hi không biết Mạnh Phỉ đang nghĩ gì, nhưng cô bỗng không muốn chị gái này lăn lội như hiện tại. Dù túi tiền của người ta lúc này, Tĩnh Hi chưa bao giờ thấy, ngay cả trong mơ.

“Chị Phỉ ơi!” Tô Tĩnh Hi gọi, giọng vừa run vừa ngọt ngào như chim sâu vừa tìm thấy mẹ trong gió mưa.
“Hửm?” Mạnh Phỉ cúi xuống, vẻ lo toan tạm giấu:

“Đừng sợ, lát nữa sẽ hết gió.”

Mạnh Phỉ cứ nghĩ Tô Tĩnh Hi sợ.

Ai ngờ, ẩn sâu trong cơ thể thiếu dinh dưỡng này lại là một tư tưởng vượt thời đại, thứ bị nghèo đói và mẹ kế chèn ép đến im lìm, khi va vào ánh sáng lại dũng cảm nở hoa.

Tĩnh Hi nhích lại gần Mạnh Phỉ thêm một chút. Rõ ràng là sợ người trước mặt không vui nhưng vẫn lấy hết can đảm nói:

“Chị đừng đi mua bán nông sản nữa được không ạ? Xe chạy đường dài vừa nguy hiểm lại vừa đau lưng.”

“Hả?” Mạnh Phỉ bật cười nhìn người thấp hơn bằng ánh mắt kiểu:

“Em là con sâu trong bụng chị à?”

Vì cô vừa nảy ra ý tưởng đổi nghề thì người ta đã nói trúng.

Mạnh Phỉ hứng thú. Cô muốn xem cô gái trẻ mà mình tiện tay xách về có gì hay ho.

“Không mua bán nông sản nữa thì không có tiền. Không tiền thì không có gì cho em ăn đâu.”
“Em sẽ làm việc kiếm tiền mua gạo và thức ăn cho chúng ta ạ.” Tô Tĩnh Hi tự tin đáp, nhưng càng về sau, âm thanh càng nhỏ dần, không biết là vì gió quá lớn, hay vì cô bỗng chưa chắc chắn:

“Mua vải may quần áo cho chị nữa ạ.”

Mưa bắt đầu rơi, ồn ào và không nể nang ai, thô bạo nuốt chửng mọi âm thanh lẫn vật nó quyét qua.

Nhưng tai Mạnh Phỉ rất thính. Lời đường mật của Tô Tĩnh Hi lập tức khiến chị gái quá lứa tạm hài lòng.

Rồi bản tính lưu manh lại nổi lên.

Mạnh Phỉ ghé sát tai Tĩnh Hi, nói thầm:

“Em muốn nuôi chị béo tốt, cho chị mặc đẹp rồi gả đi để lấy tiền mai mối à?”

Tô Tĩnh Hi đỏ mặt, oan uổng và không hiểu sao lại thấy cực kỳ không vui.