Đến nội dung chính

Chương 19

admin 751 Chữ Cài Đặt

Trong hộp, “cống phẩm” toàn là đồ dùng của nữ nhi: một hộp son phấn, một chiếc trâm ngọc, và một bộ váy áo.

Những thứ này… Tặng cho y á?

Hoắc Bằng Cảnh nhất thời có chút dở khóc dở cười.

Y quả thực không thể hiểu nổi suy nghĩ của cô nương ngốc nghếch kia.

Đang định đóng hộp lại trả về chỗ cũ, dư quang liếc thấy bóng dáng Triều Nam và Triều Bắc từ xa bay tới, y nhất thời xách luôn chiếc hộp rồi phi thân về viện của mình.

Đứng dưới hành lang, Hoắc Bằng Cảnh mới chợt nhận ra – mình mang cái hộp này về làm gì không biết?

Thôi kệ, cứ để nàng tưởng rằng Nguyệt Thần đã nhận lễ đi vậy.

Hoắc Bằng Cảnh đẩy cửa, đặt chiếc hộp lên bàn.

Triều Nam và Triều Bắc cũng vừa đáp xuống, Triều Nam nhìn thấy chiếc hộp thì nghi hoặc nói: “Đại nhân, đây là thứ gì vậy ạ?”
Hoắc Bằng Cảnh đáp: “Cống phẩm.”

Triều Nam: “Dạ?” Hắn ta lại không hiểu đại nhân đang nói gì rồi.

Bên kia, Triệu Doanh Doanh đang thầm đắc ý. Nàng nghĩ Nguyệt Thần đại nhân chắc chắn sẽ rất thích cống phẩm mà nàng đã chuẩn bị cho mà xem. Nguyệt Thần đại nhân đã là nữ nhi thì chắc chắn cũng yêu cái đẹp, đó đều là son phấn trang sức nàng thích nhất, còn có cả bộ váy áo mà nàng ưng ý nhất nữa.

Sáng sớm hôm sau, Triệu Doanh Doanh dậy thật sớm để cất lư hương đi, không để ai phát hiện. Khi thấy chiếc hộp bên cạnh lư hương thực sự đã biến mất, nàng không khỏi vui mừng khôn xiết. Xem ra Nguyệt Thần đại nhân thực sự đã nhận cống phẩm của nàng rồi!

Thật là tốt quá, cứ đà này, chắc chắn lần sau Nguyệt Thần đại nhân vẫn sẽ phù hộ cho nàng!

Triệu Doanh Doanh cười rạng rỡ, tiếng cười trong trẻo như chuông bạc lọt qua khung cửa sổ của Hoắc Bằng Cảnh, cùng với tia nắng đầu tiên của buổi sớm mai đậu lên người y.
Tầm mắt Hoắc Bằng Cảnh dừng lại trên “cống phẩm” thu được đêm qua, bên tai nghe thấy tiếng cười của thiếu nữ, y như bị ma xui quỷ khiến đưa tay mở chiếc hộp ra.

Sáng nay y ngủ không ngon, chứng đau đầu lại tái phát không một lời báo trước.

Hoắc Bằng Cảnh cầm lấy hộp son phấn kia lên. Bên cạnh y chưa từng có nữ nhân, ngay cả tỳ nữ cũng không có ai được phép hầu hạ gần người, nên có thể nói là y cũng vô cùng lạ lẫm với những món đồ dùng của nữ nhi này.

Trong hộp là lớp cao đỏ thắm, không biết là dùng để thoa mặt hay thoa nơi nào khác nhỉ?

Hoắc Bằng Cảnh bỗng nảy sinh chút hiếu kỳ với hộp son này. Y dùng đầu ngón tay quẹt một ít rồi xoa nhẹ, ngay lập tức một mùi hương thoang thoảng xộc vào mũi, mang theo chút vị ngọt, tựa như thứ gì đó có thể ăn được.
Hoắc Bằng Cảnh cúi đầu, dùng đầu lưỡi nếm thử một chút, vị chẳng ngon lành gì, trái lại còn có chút chát nhẹ.

Ở phía bên kia, Triệu Doanh Doanh đã vui vẻ suốt cả buổi sáng, mãi đến giờ dùng bữa trưa, nàng bỗng vỗ trán một cái, lẩm bẩm tự trách: “Ôi hỏng rồi, hộp son đó hình như mình đã dùng qua, lẽ ra nên lấy một hộp mới mới đúng.”

*

Hoắc Bằng Cảnh lau đi vết son trên đầu ngón tay rồi đóng nắp hộp lại. Trong khoảnh khắc đóng mở ấy, y dường như ngửi thấy một mùi hương thanh khiết, khác hẳn với mùi hương của hộp son ban nãy.

Y cúi đầu, đưa hộp son sơn đỏ lại gần chóp mũi, cẩn thận ngửi thử.

Quả thực có hai loại hương khác nhau.

Một loại là mùi vốn có của son, loại kia dường như vương lại trên hộp, nhạt đến mức gần như không thể nhận ra.

Hương son thiên về vị ngọt, còn mùi hương kia lại mang vẻ thanh lãnh.

Khi làn hương lạnh lẽo ấy len lỏi vào khoang mũi, Hoắc Bằng Cảnh cảm thấy như có một luồng gió mát thổi qua, vỗ về những cơn đau nhói như búa bổ trong đầu, khiến chứng đau đầu của y được xoa dịu đôi chút.

Hoắc Bằng Cảnh sững người, đôi lông mày khẽ nhíu lại.