Viện bên cạnh náo nhiệt như vậy, đương nhiên Hoắc Bằng Cảnh đều nghe thấy hết. Xem ra cô nương kia cũng không đến mức ngốc hết thuốc chữa.
Hoắc Bằng Cảnh lấy lại tinh thần, phát hiện chữ mình vừa hạ bút trên giấy lại là hai chữ “Nguyệt Thần”, khiến y không khỏi bật cười.
Ở thành Hồ Châu này, y chẳng có việc gì làm. Ngoại trừ vài ngày một lần là phải xử lý công vụ từ kinh thành gửi tới, thì chỉ có uống trà, luyện chữ, đọc sách, quả thực có vài phần tẻ nhạt.
“Triều Nam, đi thôi, chúng ta đi xem tên cứng đầu kia thế nào rồi.”
Triều Bắc đã chọn được một địa điểm lý tưởng, xung quanh là một dãy nhà hoang phế, dù có gây ra động tĩnh gì cũng chẳng ai phát hiện ra cả.
Trong một căn nhà hoang, tên thích khách đang bị giam giữ. Bóng dáng Hoắc Bằng Cảnh và Triều Nam như cơn gió lướt qua màn đêm, đáp xuống sân viện vắng vẻ.
Triều Nam đẩy cửa cho Hoắc Bằng Cảnh, Triều Bắc cũng đặt đồ trong tay xuống, khom người hành lễ: “Đại nhân.”
“Hắn ta đã mở miệng chưa?” Hoắc Bằng Cảnh liếc nhìn mật thất dưới lòng đất.
Mật thất tối tăm, không thắp đèn nến, chỉ có một màu đen đặc, tĩnh mịch đến đáng sợ.
Triều Bắc thưa: “Bẩm đại nhân, vẫn chưa ạ.”
Hoắc Bằng Cảnh thản nhiên: “Không sao, không cần vội, thêm chút “gia vị” cho hắn ta đi.”
Triều Bắc vâng lệnh.
Hoắc Bằng Cảnh cầm một ngọn nến đi xuống mật thất, tiếng xiềng xích va chạm lập tức vang lên.
Tên thích khách mình đầy máu me, đã bị hành hạ đến mức không còn ra hình người. Thấy Hoắc Bằng Cảnh đến, ánh mắt gã có chút né tránh.
Gã đã nếm trải thủ đoạn của Hoắc Bằng Cảnh rồi, đúng là sống không bằng chết. Nhưng dù có như vậy, gã cũng tuyệt đối không thể giao ra phương thuốc giải độc.
Hoắc Bằng Cảnh chỉ cười khẽ một tiếng, đặt ngọn nến lên giá.
Y vẫn còn đủ kiên nhẫn để chơi đùa với tên này. Đêm nay không nói, vậy thì đêm mai gã ắt sẽ phải nói thôi.
*
Khi từ phía bắc thành trở về thì đêm cũng đã khuya. Hoắc Bằng Cảnh định trực tiếp về phòng, nhưng bên tai bỗng nghe thấy động tĩnh từ nhà bên cạnh truyền đến.
Y khẽ nhướng mày, sau đó tung người phi thân lên mái ngói.
Chỉ thấy thiếu nữ nọ đặt một chiếc ghế giữa sân. Trên ghế đặt một lư hương, trong lư hương cắm mấy nén hương lớn. Những đốm đỏ rực âm ỉ cháy, tỏa khói hương nghi ngút.
“Nguyệt Thần đại nhân, đa tạ ngài đã hiển linh giúp ta, đây là một chút tâm ý của ta.”
Nàng còn đặc biệt dặn Hồng Miên chuẩn bị loại hương to nhất.
Được lắm, ra là chuẩn bị cho y.
Hoắc Bằng Cảnh khoanh tay trước ngực, nghe thiếu nữ lầm rầm khấn vái, không hiểu sao lại cảm thấy cảnh tượng này có chút ấm áp.
Y chưa từng nghĩ đến việc lập thành gia lập thất. Đã không có gia đình thì sau khi chết đi cũng chỉ là một hồn ma cô độc, sau này dĩ nhiên sẽ chẳng có ai thờ phụng khói hương. Nhưng vốn dĩ Hoắc Bằng Cảnh cũng chẳng tin quỷ thần, người chết là hết, làm gì có linh hồn nào vất vưởng chốn nhân gian cơ chứ.
Thế nhưng lúc này, y chợt cảm thấy mình giống như một cô hồn dã quỷ, mà trên thế gian này lại có một người đang dâng hương hỏa cho y nữa kìa.
Cảm giác này quả thực có chút… Kỳ lạ.
Thiếu nữ trong sân lầm rầm khấn xong thì hướng về phía vầng trăng mà vái thêm mấy vái nữa, sau đó nàng mới xoay người trở về phòng.
Sau khi xác nhận đèn trong phòng nàng đã tắt, Hoắc Bằng Cảnh mới đáp xuống trước lư hương.
Trên ghế, ngoài lư hương kia còn có một chiếc hộp nhỏ, bên trên dán một tờ giấy, nét chữ thanh tú viết: “Cống phẩm dâng cho Nguyệt Thần đại nhân.”
Khóe môi Hoắc Bằng Cảnh khẽ cong lên, y mở hộp ra, rồi bỗng khựng lại.