Đến nội dung chính

Chương 20

admin 706 Chữ Cài Đặt

Để xác định đây không phải là ảo giác, y đưa hộp son ra xa một chút, không lâu sau, cơn đau đầu lại bắt đầu cuộn trào. Y nín thở, một lần nữa đưa hộp son sơn đỏ lại gần, hít nhẹ một hơi, chứng đau đầu đang dâng lên lại dịu xuống phần nào.

Không phải ảo giác, thứ này thực sự có tác dụng.

Ánh mắt Hoắc Bằng Cảnh bình tĩnh dừng trên hộp son trong tay. Nếu mùi hương này thực sự có hiệu quả với chứng đau đầu của y, thì đó hiển nhiên là một chuyện tốt.

Ban đầu y cứ ngỡ đó là mùi từ chất gỗ hay nước sơn của hộp son, đang định tìm hiểu kỹ hơn thì khi ngửi lại, mùi hương ấy đã biến mất, dường như đã tan biến vào không trung.

Hoắc Bằng Cảnh khẽ thở dài, đặt hộp son trở lại trong rương. Tâm trí y đã bị mùi hương kia làm xao nhãng, chẳng còn tâm trí đâu mà xem những món “cống phẩm” khác nữa.
Nếu mùi hương này có thể giảm bớt đau đầu, biết đâu nó cũng có thể trị dứt điểm căn bệnh của y? Nếu đúng là vậy, y cũng chẳng cần tốn công sức cạy miệng tên thích khách kia làm gì.

Đây chắc chắn là một manh mối quan trọng. Sau một hồi suy tính, Hoắc Bằng Cảnh nhấc bút viết một bức thư, sai Triều Nam gửi về kinh thành. Bức thư này là gửi cho đại phu Lý Kỳ – người vẫn luôn chữa trị cho y, hỏi xem ông ấy có từng nghe nói về điều này hay chưa, cũng dặn ông ấy lưu tâm tìm kiếm thêm.

*

“Phụ thân.” Triệu Doanh Doanh cười tươi gọi một tiếng, rồi hành lễ vấn an.

“Ngồi đi.” Triệu Mậu Sơn đáp lời, chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh mình. Triệu Doanh Doanh liền ngồi xuống cạnh ông. Đây là việc mà mấy năm qua chưa từng xảy ra.

Bởi lẽ Triệu Mậu Sơn vốn không mấy yêu thích Triệu Doanh Doanh, người ngồi cạnh ông thường là Triệu Uyển Nghiên hoặc Triệu Như Huyên.
Mấy ngày gần đây, quan hệ giữa Triệu Doanh Doanh và Triệu Mậu Sơn trở nên thân thiết hơn hẳn. Triệu Mậu Sơn không còn quở trách nàng nữa, ngược lại còn yêu thương hết mực.

Triệu Uyển Nghiên cắn môi, thu lại tầm mắt, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác bất an.

Dù Triệu Doanh Doanh là đồ ngốc, chỉ chó ngáp phải ruồi mà một lần nữa được phụ thân yêu thương, nhưng dù vậy, nàng ta cũng vẫn không cam lòng.

Nàng ta phải nghĩ cách để phụ thân một lần nữa ghét bỏ Triệu Doanh Doanh mới được.

Ngoài mặt, Triệu Uyển Nghiên vẫn rất thản nhiên, nhưng trong lòng đã bắt đầu tính toán xem nên hành động thế nào rồi.

Sau khi dùng bữa xong, mọi người ai nấy đều trở về viện của mình, Triệu Mậu Sơn cũng phải đi đến phủ nha.

Triệu Uyển Nghiên nhìn thoáng qua nơi Triệu Doanh Doanh từng ngã lần trước, giả vờ quan tâm lên tiếng: “Bệnh của nhị tỷ đã khỏi hẳn chưa?”
Triệu Doanh Doanh thừa biết Triệu Uyển Nghiên chẳng tốt bụng gì mà quan tâm mình, chắc chắn là đang ấp ủ ý đồ xấu gì đây. Nhưng vì Triệu Mậu Sơn đang đứng ngay phía sau, nàng vẫn mỉm cười đáp: “Đã khỏi cả rồi, đa tạ tam muội quan tâm.”

Triệu Uyển Nghiên gật đầu: “Vậy thì tốt. Ái chà, nhị tỷ phải cẩn thận nhé, kẻo lại ngã thêm lần nữa.”

Triệu Doanh Doanh lập tức ngước mắt nhìn nàng ta. Bề ngoài thì quan tâm, nhưng thực chất rõ ràng là đang mỉa mai nàng!

Đối diện với ánh mắt của Triệu Doanh Doanh, nụ cười trên môi Triệu Uyển Nghiên vẫn không hề giảm bớt.

Nàng ta biết tính cách của Triệu Doanh Doanh vừa ngu ngốc vừa lỗ mãng, nên mới cố tình nhắc lại chuyện này chính là để khích tướng Triệu Doanh Doanh.

Theo những gì nàng ta hiểu về nhị tỷ của mình, chắc chắn Triệu Doanh Doanh sẽ hỏi có phải lần trước mình đã lén ngáng chân nàng hay không.