Đến nội dung chính

Chương 48

admin 636 Chữ Cài Đặt

Sau một lúc lâu thật lâu, Cố Hành bỗng cất tiếng, thanh âm trầm thấp mà rõ ràng: “Quân Dao.”

Nàng khẽ ngẩng đầu: “Ừ?”

“Nàng sẽ không phải ở lại nơi này cả đời.”

Quân Dao thoáng ngẩn người, bờ môi hơi mấp máy: “Ta…”

“Tin ta.”

Giọng nói của hắn rất bình tĩnh, nhưng lại mang theo một sự chắc chắn lạ kỳ, khiến người nghe vô thức muốn đặt trọn lòng tin: “Nếu một ngày nào đó ta rời khỏi chốn này, hôm ấy, ta sẽ đưa nàng đi cùng.”

Quân Dao ngây người nhìn hắn. Trong khoảnh khắc ấy, nàng thậm chí còn quên cả hô hấp, giọng run run hỏi lại: “Cùng… cùng ngươi sao?”

Cố Hành khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn điềm nhiên như mặt hồ không gợn sóng: “Ừ. Nàng không thuộc về nơi này, cũng không nên bị nhốt cả đời trong ngôi am hẻo lánh ấy. Ta sẽ đưa nàng rời khỏi đây.”

Ánh đèn dầu trong kho củi khẽ lay động, chiếu lên khuôn mặt tuấn mỹ của nam nhân trước mặt. Đôi mắt hắn sâu thẳm và bình lặng, chẳng hề có chút thương hại, cũng chẳng phải lời an ủi thuận miệng cho qua chuyện. Dường như hắn đã thực sự quyết định như thế.
Sở Quân Dao nhìn hắn, trái tim trong lồng ngực bỗng đập loạn nhịp. Suốt bao tháng ngày qua, chưa từng có ai nói với nàng những lời như vậy. Không ai tin nàng, không ai bận tâm tới tương lai của nàng, ngay cả chính nàng cũng dần buông xuôi chấp nhận số phận. Vậy mà giờ đây, lại có một người nói rằng nàng sẽ không phải già đi rồi chết lặng lẽ ở nơi này. Có một người nói sẽ đưa nàng rời đi.

Chẳng hiểu vì sao, hốc mắt nàng bỗng đỏ hoe, thanh âm nghẹn lại nơi cuống họng: “Ngươi… vì sao lại đối xử tốt với ta như vậy?”

Cố Hành thoáng khựng người. Đây là lần đầu tiên hắn bị hỏi một câu như thế. Phải rồi, vì sao? Bởi nàng đã cứu mạng hắn? Bởi nàng quá đỗi ngốc nghếch? Hay chỉ đơn giản là… hắn không muốn nhìn thấy nụ cười dịu dàng ấy vụt tắt? Ngay cả chính hắn cũng chẳng thể phân định rạch ròi.
Cuối cùng, Cố Hành chỉ khẽ nhếch môi, nụ cười mỏng như sương sớm: “Chẳng phải nàng đã từng nói rồi sao? Nếu người khác đối xử chân thành với mình, thì mình cũng nên lấy chân thành mà đáp lại.”

Quân Dao bật cười, trong đôi mắt trong veo kia dần hiện lên một tia sáng mà đã rất lâu rồi chưa từng xuất hiện. Tựa như người đang chìm trong đêm tối mịt mùng, bỗng nhìn thấy một ngọn đèn le lói phía xa. Dẫu ánh sáng ấy còn rất nhỏ, nhưng cũng đủ để tiếp thêm dũng khí cho kẻ lữ hành bước tiếp.

Bên ngoài khung cửa sổ, ánh trăng đầu hạ dịu dàng buông xuống ngọn núi Thanh Vân tĩnh lặng. Không một ai hay biết rằng, lời hứa được thốt ra trong căn kho củi cũ kỹ ấy, đối với Sở Quân Dao, chính là tia hy vọng duy nhất giữa quãng đời tăm tối nhất của nàng.

Nàng đã tin. Tin tưởng một cách chân thành, tin tưởng giống như năm xưa nàng từng đặt trọn niềm tin vào tình thân. Nàng nào hay biết rằng, có những lời hứa càng đẹp đẽ bao nhiêu, thì đến lúc bị phản bội, lại càng khiến lòng người đau đớn bấy nhiêu.
Mà nam nhân trước mặt nàng lúc này, cũng nào có ngờ tới. Rằng có một ngày trong tương lai, chính hắn sẽ phải dùng cả quãng đời còn lại để trả giá cho lời hứa tưởng chừng giản đơn ấy.