Từ sau khi bước vào đầu hạ, thời tiết trên núi Thanh Vân dần trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.
Những cơn gió mang theo hương thơm nhàn nhạt của cỏ cây thổi qua từng mái ngói xám cũ kỹ của am Thanh Tâm, tiếng chuông chùa mỗi sớm mai vẫn đều đặn vang vọng giữa núi rừng, khiến cuộc sống nơi đây tưởng chừng như mãi mãi sẽ bình lặng như vậy.
Ít nhất, đối với Sở Quân Dao mà nói, những ngày tháng hiện tại đã tốt hơn rất nhiều so với quãng thời gian mới bị đưa tới đây.
Dù các ni cô vẫn lạnh nhạt, công việc vẫn nặng nhọc, nhưng nàng không còn cảm thấy mỗi ngày trôi qua đều là sự dày vò nữa.
Bởi nàng biết rằng, ở phía sau am, trong căn kho củi cũ kỹ ấy, luôn có một người đang chờ mình. Chỉ cần nghĩ tới điều đó, ngay cả những ngày u ám nhất dường như cũng trở nên sáng sủa hơn đôi chút.
Buổi chiều hôm ấy, sau khi dọn dẹp xong phòng chứa kinh thư, Quân Dao vô tình nghe được hai ni cô lớn tuổi nói chuyện với nhau.
Một người thở dài: “Nghe nói Sở thí chủ sẽ phải ở đây rất lâu.”
Người còn lại cười nhạt: “Mang tiếng xấu như vậy, chẳng ai đón về đâu.”
“Đợi thêm vài năm nữa, có khi sẽ chính thức cạo tóc xuất gia.”
“Đó cũng là số mệnh.”
Hai người vừa nói vừa lắc đầu. Giọng nói không lớn nhưng từng chữ đều lọt vào tai Quân Dao. Nàng đứng phía sau giá sách, không lên tiếng, chỉ lặng lẽ cúi đầu. Thật ra những lời như vậy, nàng đã nghe rất nhiều rồi.
Ban đầu còn cảm thấy đau lòng. Về sau nghe nhiều đến mức dường như đã quen.
Chỉ là khi màn đêm buông xuống, những câu nói ấy vẫn vô thức quanh quẩn trong đầu, khiến nàng chẳng thể nào xua đi được.
Khi mang thức ăn tới kho củi, Cố Hành lập tức nhận ra sự khác thường của nàng: “Xảy ra chuyện gì sao?”
Quân Dao khẽ lắc đầu: “Không có.”
“Thật không?”
Nàng cố nở một nụ cười, giọng nhẹ như làn sương sớm: “Chỉ là hơi mệt chút thôi.”
Cố Hành lặng yên nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng cũng không hỏi thêm câu nào.
Mãi đến khi dùng xong bữa tối, Quân Dao mới chậm rãi cất lời, thanh âm thấp đến mức tựa như chỉ nói với chính mình: “Cố Hành…”
“Hửm?”
“Nếu một người bị tất thảy mọi người ghét bỏ… nếu cả đời này đều chẳng thể quay về… nếu ngay cả người thân cũng chẳng cần nàng ấy nữa…” Nói tới đây, nàng khẽ bật cười, nụ cười thoáng vẻ tự giễu: “Ngươi nói xem, người đó còn có thể sống tốt được không?”
Ánh mắt Cố Hành thoắt khựng lại. Hắn biết, người mà nàng nói tới, chính là bản thân nàng.
Rất lâu sau, hắn mới chậm rãi đáp, giọng trầm mà chắc: “Tại sao lại không thể?”
Quân Dao cúi đầu, ngón tay vô thức xoắn nhẹ vạt áo: “Ta chỉ cảm thấy… có lẽ cả đời này ta sẽ phải ở lại nơi đây. Đến già, rồi chết đi. Chẳng ai nhớ tới, chẳng ai quan tâm. Nghĩ như vậy, đôi lúc trong lòng ta thực sự rất sợ hãi.”
Giọng nàng nhỏ dần, nhẹ đến mức dường như chỉ cần một cơn gió lướt qua thôi cũng đủ cuốn bay đi mất.
Điều nàng sợ nhất chẳng phải nghèo khổ, cũng chẳng phải bị người đời khinh rẻ, mà là bị lãng quên, bị cả thế gian bỏ lại phía sau.
Chẳng hiểu vì sao, chỉ cần nghĩ tới cảnh nàng cô độc sống trọn kiếp người trong ngôi am lạnh lẽo này, trong lòng hắn lại thấy vô cùng chướng mắt. Tựa như đó là một chuyện tuyệt đối không nên xảy ra, không thể xảy ra.