Cố Hành nhìn nàng, trong lòng bỗng sinh ra một thứ cảm xúc kỳ lạ khó gọi thành tên. Người khác khi bị phản bội, sẽ học cách nghi ngờ. Khi bị tổn thương, sẽ học cách báo thù. Nhưng nàng… dường như chỉ học được cách lặng lẽ buồn mà thôi.
Đúng lúc ấy, Quân Dao bỗng ngước đầu lên, ánh mắt trong veo thoáng chút tò mò: “Ngươi hỏi chuyện phủ Thừa Tướng làm gì vậy?”
Ánh mắt Cố Hành thoáng dừng lại trong khoảnh khắc. Rồi hắn khẽ mỉm cười, nụ cười nhàn nhạt không để lộ điều gì: “Chỉ là tò mò nhất thời.”
Quân Dao không chút nghi ngờ. Nàng khẽ gật đầu, giọng đều đều như nước chảy: “Phủ Thừa Tướng cũng chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là một nơi nhìn bên ngoài thì phong quang rực rỡ, nhưng bên trong chưa chắc đã như người ngoài vẫn tưởng.”
Nói rồi, nàng nhẹ nhàng mỉm cười, hoàn toàn không hay biết rằng, những câu chuyện tưởng như vô tình mình vừa kể, đều đang được người đối diện lặng lẽ ghi nhớ từng chút một.
Ánh nắng cuối ngày chậm rãi gieo xuống khuôn mặt tuấn mỹ của nam nhân. Đôi mắt sâu thẳm ấy dần trở nên trầm mặc lạ thường. Hắn lặng lẽ nhìn nữ tử đang ngồi đối diện mình, trong lòng không khỏi khẽ thở dài.
Quân Dao vẫn cho rằng, hắn chỉ thuận miệng hỏi chuyện mà thôi.
Nhưng nàng nào có biết, ngay từ giây phút này, nam nhân mang tên “Cố Hành” kia đã bắt đầu đặt ánh mắt lạnh lùng của mình lên phủ Thừa Tướng.
Và cũng kể từ đây, một ván cờ mà nàng hoàn toàn không thể nhìn thấy, đang chậm rãi được mở ra.
Buổi chiều đầu hạ trên núi Thanh Vân luôn mang theo một vẻ yên bình hiếm có.
Ánh nắng dịu dàng xuyên qua những tán thông xanh mướt, rơi xuống khoảng sân nhỏ phía sau am Thanh Tâm thành từng đốm sáng lấp lánh, còn cơn gió từ khe núi thổi tới lại mang theo mùi hương nhàn nhạt của cỏ cây sau mưa, khiến lòng người cũng bất giác trở nên thư thái hơn.
Mấy ngày nay, thương thế của Cố Hành đã khá hơn nhiều. Ít nhất hắn đã có thể tự mình đi lại trong kho củi, không cần Quân Dao phải đỡ mỗi khi đứng dậy như lúc trước. Điều đó khiến nàng vô cùng vui mừng. Dù sao, nhìn một người từng cận kề cái chết dần lấy lại sức sống cũng là chuyện đáng để vui vẻ.
Chiều hôm ấy, Quân Dao tới muộn hơn mọi ngày. Trên tay nàng còn ôm theo một chiếc hộp gỗ nhỏ đã cũ kỹ, sờn màu năm tháng. Vừa bước vào, nàng đã thoáng cười áy náy: “Hôm nay ta tới chậm.”
Cố Hành khi ấy đang ngồi xem quyển sách nàng mang tới hôm trước. Nghe tiếng nàng, hắn khẽ khép sách lại, ngước mắt hỏi: “Bận việc gì sao?”
Quân Dao nhẹ gật đầu: “Tàng kinh các phải quét dọn. Ta tranh thủ lúc mọi người nghỉ ngơi mới tới được.”
Nói rồi, nàng đặt chiếc hộp lên bàn. Động tác rất đỗi cẩn thận, tựa hồ bên trong cất giữ thứ gì vô cùng trân quý. Ánh mắt Cố Hành khẽ lướt qua, chợt hỏi: “Đó là vật gì?”
Khóe môi Quân Dao thoáng cong lên, trong đáy mắt phảng phất nét nhớ nhung: “Là di vật của mẫu thân ta. Hôm nay vừa tìm thấy, thì ra Xuân Đào đã cất đi từ lâu lắm rồi.”
Nói đoạn, nàng nhẹ nhàng mở nắp hộp. Bên trong chẳng có vàng bạc châu báu gì, chỉ là mấy món đồ đã nhuốm màu thời gian. Một chiếc trâm ngọc đơn sơ, một chiếc khăn tay thêu hoa lan, mấy phong thư đã ngả vàng và một quyển sổ bìa xanh hơi sờn mép.
Quân Dao nâng chiếc khăn tay lên, ngón tay khẽ lướt trên từng đường chỉ thêu tỉ mỉ: “Mẫu thân ta rất thích hoa lan. Bà thường nói, hoa lan không cần tranh giành với trăm hoa, nhưng vẫn có hương thơm của riêng mình.”