Đến nội dung chính

Chương 44

admin 805 Chữ Cài Đặt

Giọng nàng rất khẽ, chất chứa một nỗi niềm dịu dàng mà năm tháng chẳng thể bào mòn. “Hồi ta còn nhỏ, mẫu thân rất bận. Sáng sớm phải quản lý việc trong phủ, buổi chiều dạy ta đọc sách, buổi tối còn kiểm tra sổ sách.” Nói tới đây, nàng bất giác bật cười: “Lúc ấy ta còn từng trách bà chẳng chịu chơi với ta. Về sau lớn lên mới hiểu, quản lý cả phủ Thừa Tướng quả thực rất mệt.”

Cố Hành lặng yên lắng nghe. Hắn biết mẫu thân ruột của nàng đã qua đời từ nhiều năm trước, nhưng đây là lần đầu tiên nàng chủ động nhắc tới bà.

Ánh mắt hắn khẽ dừng lại trên quyển sổ cũ: “Đây là gì vậy?”

Quân Dao cúi đầu nhìn theo: “Ta cũng không rõ. Mẫu thân rất quý nó. Hồi nhỏ ta từng tò mò muốn xem, kết quả bị bà gõ vào trán.” Nàng khẽ cười; “Bà còn nói đây là thứ quan trọng, sau này lớn lên mới được biết.”
Nói rồi, Quân Dao tiện tay mở vài trang. Bên trong chẳng phải thơ văn hay tranh vẽ, mà là những dòng chữ chi chít. Nàng hơi ngẩn người: “Hóa ra là sổ ghi chép.”

Ban đầu Quân Dao cũng không mấy hứng thú, nhưng Cố Hành lại vô thức nhìn kỹ hơn. Hắn nhận ra đó không giống sổ sách thông thường, dường như bên trong ghi chép rất nhiều việc lớn nhỏ trong phủ, thậm chí còn có cả ngày tháng cùng tên người.

Quân Dao lật thêm vài trang, bất giác bật cười: “Mẫu thân thật kỳ lạ. Ngay cả chuyện phụ thân thích uống trà gì cũng ghi lại. Cả chuyện tổ mẫu bị đau đầu khi trời trở lạnh cũng không bỏ sót.” Nàng lại vô tình đọc lên: “À… ngay cả việc chìa khóa kho bạc được cất ở đâu bà cũng viết vào đây. Thảo nào năm đó bà quản gia tốt đến vậy.”

Nói tới đây, nàng chợt khựng lại, như vừa nhớ ra bên cạnh còn có người khác. Gò má nàng thoáng ửng hồng, vội khép quyển sổ lại, khẽ cười xòa: “Ta vô ý quá, cứ thao thao bất tuyệt mãi.”
Thế là nàng vội vàng khép quyển sổ lại, thanh âm thoáng chút lúng túng: “Toàn là mấy chuyện vặt vãnh thôi, chẳng có gì thú vị cả.”

Dứt lời, nàng liền cất quyển sổ trở vào hộp gỗ, hoàn toàn không hay biết ánh mắt Cố Hành vừa thoáng dừng lại trong chốc lát. Nhưng hắn rất nhanh đã thu liễm thần sắc, mặt mày thản nhiên như chưa từng để ý tới điều gì.

Quân Dao lại nâng niu cầm lên chiếc trâm ngọc, trong đáy mắt phảng phất nét hoài niệm xa xăm: “Chiếc trâm này là quà phụ thân tặng mẫu thân vào năm hai người thành thân. Mẫu thân quý nó lắm, ngay cả lúc bệnh nặng cũng không cho ai chạm vào.” Nàng khẽ thở dài, giọng càng thêm cô tịch: “Đáng tiếc… ta chẳng giữ được bao nhiêu thứ của bà. Có lẽ theo tháng năm, ngay cả dung mạo mẫu thân, ta cũng sẽ dần dần quên mất.”
Cố Hành lặng yên nhìn nữ tử trước mặt, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả. Nàng rõ ràng là đích nữ phủ Thừa Tướng, vậy mà thứ nàng trân quý nhất chẳng phải vàng bạc châu báu, chỉ là vài món đồ cũ kỹ chẳng đáng bao nhiêu. Hắn từng gặp qua quá nhiều kẻ tranh giành lợi ích, đoạt quyền thế, cho nên sự đơn thuần và chân thành của nàng luôn khiến hắn cảm thấy lạ lùng.

Đúng lúc ấy, Quân Dao chợt như nhớ ra điều gì, khẽ mỉm cười: “Thật ra mẫu thân từng nói, nếu sau này ta xuất giá, chiếc hộp này sẽ được giao lại cho ta. Nhưng bà đi quá sớm, ta cũng chẳng biết trong đó còn cất giấu thứ gì nữa.”

Nói đoạn, nàng thuận tay đẩy chiếc hộp sang một bên, rồi lấy thuốc ra tỉ mỉ thay băng cho hắn. Mọi chú ý của nàng đều đặt lên vết thương của Cố Hành, hoàn toàn chẳng hay biết rằng, trong đầu người đối diện đã lặng lẽ ghi nhớ từng câu từng lời vừa rồi.

Đặc biệt là quyển sổ cũ tưởng như chỉ ghi chép những chuyện vụn vặt kia. Bởi trực giác bao năm vào sinh ra tử nói cho hắn hay, có lẽ thứ thực sự quan trọng chưa chắc nằm ở những dòng chữ nhìn thấy được, mà là những bí mật được giấu kín phía sau.

Chỉ tiếc rằng lúc này, Quân Dao vẫn hoàn toàn không hề hay biết. Nàng chỉ coi đó là những kỷ vật còn sót lại của mẫu thân.