Một tràng cười khinh miệt đáp lại, sắc lạnh như dao cứa: “Trả? Các ngươi lấy gì mà trả?”
Rồi giọng ni cô kia lại vang lên, lần này còn lạnh lùng hơn trước, từng chữ như ghim vào màn đêm tĩnh mịch: “Hạng người như nàng ta, đáng bị như thế.”
Mọi âm thanh đột nhiên im bặt. Trong căn phòng nhỏ hẹp, chỉ còn tiếng gió đêm lùa qua khe cửa, rít lên từng hồi như tiếng ai oán. Quân Dao chậm rãi ngước mắt nhìn lên trần nhà cũ kỹ đầy mạng nhện. Không hiểu vì sao, giữa cơn sốt cao và những lời sỉ nhục ấy, nàng lại cảm thấy bình tĩnh đến lạ lùng.
Nếu là vài tháng trước, có lẽ những lời cay nghiệt ấy đã khiến nàng đau đớn đến bật khóc, ấm ức đến nghẹt thở. Nhưng giờ đây… dường như nàng đã chẳng còn sức lực để mà đau nữa rồi.
Một lúc lâu sau, cánh cửa khẽ động. Xuân Đào lặng lẽ trở vào, đôi mắt đã đỏ bừng như sắp ứa máu, hai bàn tay trắng không. Chẳng cần hỏi, Quân Dao cũng đủ hiểu.
Nàng khẽ cất giọng, thanh âm khản đặc vì cơn sốt: “Không xin được, phải không?”
Xuân Đào cúi gằm mặt, nước mắt lã chã rơi xuống mu bàn tay đang run rẩy: “Đều là nô tỳ vô dụng… đều là lỗi của nô tỳ…”
Quân Dao nhẹ lắc đầu, giọng nói yếu ớt nhưng lại chất chứa một sự dịu dàng vô hạn: “Không phải lỗi của muội đâu.”
Bởi nàng biết. Cho dù hôm nay người đi xin thuốc không phải Xuân Đào mà là chính nàng thì kết quả cũng chẳng khác gì.
Khi một người còn giá trị, người khác sẽ tranh nhau lấy lòng. Khi một người mất đi giá trị, ngay cả sự thương hại cũng trở thành điều xa xỉ.
Nàng chậm rãi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời đêm trên núi sâu đặc biệt rộng lớn. Những vì sao lấp lánh như những hạt bụi bạc rải khắp màn trời. Khung cảnh đẹp đến mức khiến người ta muốn ngắm mãi. Thế nhưng lòng nàng lại lạnh như nước.
Quân Dao nhớ lại những năm tháng còn ở phủ Thừa Tướng. Khi ấy, nàng là đích nữ duy nhất. Mỗi lần xuất hiện ở các buổi yến tiệc, xung quanh luôn có vô số người vây quanh. Các tiểu thư quý tộc tranh nhau kết giao. Các phu nhân không ngừng khen ngợi nàng hiểu lễ nghĩa, dịu dàng đoan trang. Ngay cả những hạ nhân trong phủ cũng cung kính gọi một tiếng “Đại tiểu thư”.
Lúc đó nàng từng cho rằng mình rất được yêu quý. Nhưng bây giờ nghĩ lại… Có lẽ người ta yêu quý không phải nàng. Mà là thân phận đích nữ phủ Thừa Tướng mà nàng đang mang trên người. Khi thân phận ấy biến mất, tất cả sự nhiệt tình cũng biến mất theo. Nhanh đến mức khiến người ta không kịp thích nghi.
Quân Dao bỗng nhớ tới phụ thân. Nếu hôm nay người nằm ở đây là Sở Mi Lan, liệu ông có để mặc nàng ta chịu khổ như vậy không? Câu trả lời gần như đã hiện ra ngay lập tức. Trong lòng nàng bỗng dâng lên một nỗi chua xót khó tả. Nhưng rất nhanh, cảm xúc ấy lại lặng lẽ tan đi.
Bởi nàng hiểu một điều: Trên đời này, thứ đáng sợ nhất không phải là nghèo khó hay khổ cực mà mà là khi ngươi đặt niềm tin vào người khác rồi nhận ra tất cả chỉ là ảo tưởng.