Sở Thừa Viễn nhíu chặt mày: “Ý ngươi là gì?”
Quân Dao vội vàng lắc đầu: “Nữ nhi không có ý gì khác, chỉ là cảm thấy chuyện này quá mức trùng hợp…”
Nàng còn chưa nói xong, Sở Mi Lan đứng bên cạnh đã đỏ mắt, giọng nói đầy vẻ không dám tin.
“Tỷ tỷ. Tỷ đang nghi ngờ tổ mẫu sao?”
Quân Dao sửng sốt: “Ta không có.”
Nhưng Sở Mi Lan dường như đã bị dọa sợ, hai mắt lập tức đỏ lên: “Tổ mẫu thương tỷ nhất, mỗi lần có đồ tốt đều để lại cho tỷ trước, vậy mà chỉ vì xảy ra chuyện này, tỷ lại muốn đổ lên đầu người sao?”
Tần thị cũng vội vàng bước tới, vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ thở dài: “Dao Nhi, mẫu thân biết con đang oan ức, cũng biết trong lòng con không dễ chịu, nhưng lão phu nhân là trưởng bối trong phủ, bao năm qua vẫn luôn yêu thương con, con không nên vì nhất thời nóng vội mà nói ra những lời khiến người khác đau lòng như vậy.”
Nghe vậy, Sở Quân Dao hoàn toàn ngây người. Từ đầu đến cuối, nàng chưa từng nhắc tới việc nghi ngờ tổ mẫu. Nàng chỉ muốn nói rằng Xuân Đào bị gọi đi, chỉ muốn kể lại những chuyện mình biết mà thôi. Vậy mà qua miệng hai mẫu tử Tần thị, lại giống như nàng đang cố ý kéo cả tổ mẫu xuống nước.
“Không phải.” Quân Dao cuống quýt lắc đầu: “Phụ thân, nữ nhi không hề nghi ngờ tổ mẫu. Nữ nhi chỉ…”
“Đủ rồi!” Sở Thừa Viễn đập mạnh tay xuống bàn.
Sắc mặt ông âm trầm đến đáng sợ: “Đến lúc này mà còn muốn đổ lỗi cho người khác sao?Lão phu nhân thương ngươi nhất phủ, vậy mà ngươi cũng dám nghi ngờ.”
“Quân Dao. Ta thật sự quá thất vọng về con.”
Nhìn ánh mắt lạnh lùng của phụ thân, Sở Quân Dao chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Rõ ràng nàng không nói như vậy. Rõ ràng nàng chưa từng nghi ngờ tổ mẫu.
Nhưng không biết từ lúc nào, những lời nàng nói đã hoàn toàn biến thành một ý khác. Mà điều khiến nàng tuyệt vọng nhất chính là, từ đầu đến cuối, không có một ai chịu lắng nghe nàng nói hết.
“Phụ thân…”
Sở Quân Dao vô thức bò về phía trước hai bước, hai đầu gối va mạnh xuống nền đá lạnh cứng đến mức đau nhói, nhưng lúc này nàng đã chẳng còn tâm trí để quan tâm tới những đau đớn ấy nữa, bởi điều khiến nàng sợ hãi hơn cả là ánh mắt thất vọng của người cha mà nàng luôn kính trọng.
“Nữ nhi thật sự không có ý đó. Nữ nhi chưa từng nghi ngờ tổ mẫu. Nữ nhi chỉ muốn nói rằng chuyện Xuân Đào bị gọi đi quá mức trùng hợp, có lẽ trong đó có hiểu lầm gì đó…”