Đến nội dung chính

Chương 9

admin 539 Chữ Cài Đặt

Nhưng lời giải thích của nàng còn chưa dứt, Tần thị đã khẽ lau nước mắt, giọng nói nghẹn ngào như thể đang hết lòng bảo vệ nàng: “Lão gia, Dao Nhi còn nhỏ, lại vừa gặp phải chuyện lớn như vậy, nhất thời hoảng loạn nên mới ăn nói không lựa lời, người đừng trách phạt nàng.”

“Dao Nhi.” Tần thị quay đầu nhìn nàng, ánh mắt đầy vẻ bao dung: “Mẫu thân biết con chịu oan ức, nhưng có một số lời không thể tùy tiện nói ra được. Nếu những lời vừa rồi truyền tới tai lão phu nhân, chẳng phải sẽ khiến người đau lòng lắm sao?”

Nàng mở to mắt nhìn mọi người. Rõ ràng… Rõ ràng nàng chưa từng nói những lời ấy. Vậy mà chẳng biết từ lúc nào, tất cả đều đã cho rằng nàng đang nghi ngờ tổ mẫu.

Sở Mi Lan đứng sau lưng Tần thị, đôi mắt ngấn lệ, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ đau lòng: “Tỷ tỷ, muội biết tỷ không cố ý. Nhưng tổ mẫu tuổi đã cao, nếu biết tỷ hiểu lầm người như vậy, chắc chắn sẽ rất buồn.”
Những lời nói dịu dàng ấy lọt vào tai mọi người, lại càng khiến nàng ta giống như một người muội muội hiểu chuyện đang hết lòng bênh vực tỷ tỷ của mình.

Còn Sở Quân Dao lại trở thành người vô cớ sinh sự. Trở thành kẻ vì muốn thoát tội mà ngay cả tổ mẫu cũng muốn kéo xuống nước.

Sở Quân Dao chợt cảm thấy đầu óc trống rỗng. Nàng ngơ ngác nhìn từng người một. Nhìn phụ thân đang nhíu mày thất vọng. Nhìn Tần thị vừa lau nước mắt vừa thở dài. Nhìn Sở Mi Lan dịu dàng khuyên giải. Nàng cảm thấy dường như cả thế giới đều đang quay lưng lại với mình.

Giống như từ đầu đến cuối chỉ có một mình nàng là người sai. Một mình nàng là người ích kỷ. Một mình nàng là kẻ bất hiếu. Sở Quân Dao hiểu được, có những lúc lời đồn đáng sợ, nhưng lòng người còn đáng sợ hơn. Nhưng khi tất cả mọi người đều đã tin vào một đáp án. Thì sự thật dường như chẳng còn quan trọng nữa.
Mà nàng, một cô nương mới mười sáu tuổi, quỳ giữa đại sảnh đông người, nhìn những gương mặt quen thuộc đã từng cười nói với mình, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng xa lạ. Xa lạ đến mức khiến nàng không khỏi tự hỏi.

Chẳng lẽ… Thật sự không còn ai tin nàng nữa sao?

Đúng lúc bầu không khí trong đại sảnh trở nên nặng nề đến mức khiến người ta không thở nổi, bên ngoài bỗng truyền tới tiếng quải trượng gõ xuống nền đá.

Từng tiếng. Từng tiếng. Không nhanh không chậm. Nhưng lại khiến tất cả mọi người đồng loạt quay đầu nhìn ra cửa.

Lão phu nhân được ma ma thân cận dìu vào. Trên gương mặt già nua vẫn còn lộ rõ vẻ mệt mỏi, hiển nhiên vừa mới uống thuốc xong, nhưng khi nghe tin xảy ra chuyện ở phủ, bà vẫn cố gắng chống thân thể bệnh tật chạy tới.