Đến nội dung chính

Chương 7

admin 509 Chữ Cài Đặt

Sở Mi Lan khép nép đứng sau lưng mẫu thân, bộ dạng hiền thục ngoan ngoãn như chim én nép bóng tùng, trên gương mặt thanh tú tràn ngập vẻ lo âu khuê các, nhưng không ai rõ tâm tư nàng ta đang đắc ý đến nhường nào.

Một lúc sau, ngoài cửa vang lên tiếng bẩm báo: “Đại tiểu thư đến.”

Sở Thừa Tướng lạnh lùng nói: “Cho nàng vào.”

Cánh cửa chậm rãi mở ra. Sở Quân Dao bước vào thư phòng.

Nàng đã thay một thân váy áo thanh khiết, suối tóc mây cũng được búi lại chỉnh tề, thế nhưng khuôn mặt vẫn tái nhợt, nhuốm màu gầy guộc đến đáng thương.

Biến cố kinh hoàng xảy ra vào buổi chiều tựa như một trận ác mộng từ trên trời giáng xuống, đập tan mọi sự kiêu hãnh của nàng, khiến cõi lòng nàng đến tận lúc này vẫn chưa thể nào bình lặng.

Vừa nhác thấy bóng dáng nàng bước vào, ánh mắt Sở Thừa Tướng lập tức hóa thành hai lưỡi dao băng giá, găm thẳng lên người nàng: “Quỳ xuống.”
Thanh âm trầm thấp, không lớn nhưng khiến người ta không rét mà run, chẳng dám sinh lòng phản kháng.

Quân Dao siết chặt các đầu ngón tay đến trắng bệch. Nàng chậm rãi khuỵu gối, quỳ sụp xuống giữa nền gạch lạnh lẽo của thư phòng: “Phụ thân.”

Sở Thừa Tướng đăm đăm nhìn nàng hồi lâu, rồi đột nhiên bật ra một tiếng cười lạnh thấu xương: “Ngươi còn biết mặt mũi mà gọi ta hai tiếng phụ thân sao?”

Quân Dao ngẩng cao đầu, ánh mắt không né tránh: “Phụ thân minh giám, nữ nhi thật sự bị kẻ gian hãm hại, trăm miệng một lời cũng là oan uổng.”

“Đến nước này rồi mà ngươi vẫn còn ngoan cố không biết hối cải sao?” Sở Thừa Tướng giận dữ đập mạnh tay xuống án thư, khiến nghiên mực trên bàn cũng phải chao đảo.

Quân Dao kiên định lắc đầu, từng chữ thốt ra vang vọng khắp phòng: “Nữ nhi trong sạch, tuyệt đối không làm ra loại chuyện bôi nhọ môn phong đó.”
“Nếu ngươi thanh bạch, vậy thì cớ sao lại xuất hiện tại căn sương phòng hẻo lánh kia? Ngươi giải thích thế nào với trăm con mắt của khuê các kinh thành đây?”

Sở Quân Dao quỳ trên nền đá lạnh lẽo, đôi mắt đỏ hoe vì oan ức và hoảng loạn, dù trong lòng đã rối như tơ vò nhưng vẫn cố gắng nhớ lại từng chi tiết trước khi mình mất ý thức, hy vọng có thể tìm được chút manh mối để chứng minh sự trong sạch của bản thân.

“Phụ thân.” Giọng nói của nàng khàn khàn, mang theo chút run rẩy.

“Nữ nhi thật sự không biết vì sao mình lại xuất hiện ở đó. Trước khi xảy ra chuyện, Xuân Đào vẫn luôn ở cạnh nữ nhi, nhưng sau đó có người tới nói tổ mẫu gọi nàng ấy đến Tùng Hạc Đường, cho nên bên cạnh nữ nhi mới không còn ai.”