“Hoàng thượng.”
“Ngươi tới đây làm gì?”
“Mạnh Hạo Hiên à, Mạnh Hạo Hiên. Ngươi cũng có ngày hôm nay sao?”
Nữ nhân vận hồng y đỏ như máu từ từ bước lên đại điện, nàng trang điểm rất đậm, nhìn từ xa nổi bật nhất là cánh môi hồng rực, nữ nhân ấy đang cười. Tiếng cười thanh thúy nhưng không hiểu sao giờ đây lại u ám, rét lạnh vào xương tủy.
Nàng đứng ngược chiều nắng nhưng không thể che lấp dáng vẻ xinh đẹp quốc sắc thiên hương, có lẽ khó ai sánh bằng. Theo mỗi bước chân nàng, tim hắn như bị đè thêm từng tảng đá. Trong trí nhớ của hắn, nàng xinh đẹp thông minh, thấu hiểu ý người, nhưng nữ nhân trước mắt này chẳng khác gì Tu La từ địa ngục tới đòi mạng hắn.
“Đáng tiếc. Văn võ song toàn, minh quân giáng thế, tất cả đều hết rồi.”
“Tiện nhân! Trẫm phải giết ngươi.”
Mạnh Hạo Hiên đã từng là ánh trăng trên cao, là người mà Thẩm Giai Tuệ mến mộ nhất. Nhưng nữ nhân như hoa như ngọc, tài nữ kinh thành ấy bước qua bức tường Tử Cấm Thành cao vạn trượng kia, cuối cùng lúc ra ngoài lại thành một mảnh phù du.
Hải đường xinh đẹp luôn kiêu ngạo khoe sắc, sinh ra đã luôn hướng về phía mặt trời. Dù cho bị mưa gió đánh cho tơi tả, cũng không thể kìm được sự quật cường của nó.





Bình Luận (0)