Trần Dật Thân bước tới, hai người đàn ông cao lớn ngang nhau cùng mặt đối mặt, và một thiếu nữ mười tám tuổi lọt thỏm ở giữa.
Bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng kéo dài khoảng chừng năm giây, sau đó, người bóp cò súng đầu tiên là Trần Dật Thân… Hắn vung tay giáng thẳng một cú đấm lên khuôn mặt điển trai của Đình Thắng.
Trước đòn tấn công nhanh gọn, dứt khoát và mang tính bất ngờ, Đình Thắng hoàn toàn không kịp phòng thủ, anh ấy ngã sóng soài. Điều đó cũng đủ chứng minh Trần Dật Thân đã dùng lực mạnh đến mức nào.
Bấy giờ Hạ Nhan mới hoàn hồn, cô vội chạy lại đỡ Đình Thắng, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng tột cùng: “Anh không sao chứ?”
Hạ Nhan vừa hỏi vừa chạm nhẹ tay lên mặt Đình Thắng, kết quả lại bị Trần Dật Thân giật ngược trở lại.
Trần Dật Thân vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh tanh ấy, không ai biết hắn đang nghĩ gì trong đầu, cũng không ai hiểu cảm xúc của hắn lúc này ra sao. Nhưng hắn biết, hắn đang khó chịu, nhất là khi hình ảnh cô dây dưa thân mật với người đàn ông kia liên tục lặp lại trong đầu hắn, hắn tưởng mình sắp điên rồi.
“Cô đang làm cái quái gì thế hả? Cô quên đây là đâu rồi ư?”
Câu hỏi của Trần Dật Thân và ánh mắt lạnh như băng của hắn khiến Hạ Nhan kinh hãi, phải, khoảnh khắc đắm chìm trong tình yêu với Đình Thắng, cô quên mình là tử tù chỉ còn mười lăm ngày để đợi thi hành án. Cô cũng quên đây là nơi nào, quên mất Đình Thắng đang trong tình thế nguy hiểm ra sao…
Khi chấp nhận bước chân vào trại giam này, chấp nhận mức án tử mà không một lời phản kháng, Hạ Nhan chưa từng tự hỏi bản thân rằng tại sao. Nhưng hôm nay, ngay giờ phút này, cô lại hỏi liệu mình làm vậy có đáng không? Cô tiếc cho thanh xuân của mình, tiếc người đàn ông đang đứng trước mặt cô và tình yêu chân thành của cả hai. Có đáng để cô từ bỏ tất cả và chấp nhận số phận đẩy đưa hay không?
Đình Thắng là người đã giúp cô sống sót tới bây giờ, là người duy nhất có thể mang lại hạnh phúc cho cô trong những ngày tăm tối của cuộc đời, và cô yêu anh ấy.
“Đi thôi!”
Lại lần nữa, giọng nói lạnh lùng của Trần Dật Thân vang lên, kết thúc mọi suy nghĩ đắn đo của Hạ Nhan. Dứt lời, hắn kéo Hạ Nhan định rời đi, nhưng đúng lúc này, Đình Thắng lao tới: “Buông cô ấy ra!”
“Mày không có phận sự!”
Hai người đàn ông mặt đối mặt, trong khi Trần Dật Thân lạnh lùng bình tĩnh thì Đình Thắng lại sốt ruột, nóng nảy vô cùng, hai sắc thái hoàn toàn đối lập nhau, nhưng độ liều lĩnh thì một chín một mười.
“Tao bảo mày buông!”
Câu nói ấy vang lên cũng là lúc Trần Dật Thân nhận lại đòn đáp trả của Đình Thắng.