Đến nội dung chính

Chương 7: Rửa sạch

admin 811 Chữ Cài Đặt

Không phải tận mắt chứng kiến, chắc có chết Hạ Nhan cũng không tin nổi tình huống diễn ra trước mắt mình.

Hai người đàn ông cao bằng nhau, đứng ngang hàng nhau cứ lần lượt vung tay đấm đối phương, một người là tù trưởng, một người là tù nhân. Và nguyên nhân họ đánh nhau ấy à, Hạ Nhan không hiểu, cô cũng không muốn hiểu.

Cho đến khi Hạ Nhan thấy máu từ miệng Đình Thắng chảy càng lúc càng nhiều, thấy anh ấy thở dốc, cô thật sự không nhìn nổi nữa, vội chạy tới đứng chắn trước mặt Đình Thắng.

Bàn tay đang siết chặt của Trần Dật Thân dừng giữa không trung, hắn khẽ cau mày, nhìn người con gái đang ra sức bảo vệ cho người đàn ông cao hơn cô cả một cái đầu.

“Tôi sẽ đi theo anh, đừng đánh anh ấy nữa.”

“Hạ Nhan!” Đình Thắng gầm lên.

Trần Dật Thân vẫn giữ nét mặt lạnh tanh, nhưng sâu trong đáy mắt hắn là ý cười châm biếm đến tận cùng. Đây là lần đầu tiên có người cầu xin hắn tha cho kẻ khác, chứ không phải hùa theo để lấy lòng hắn. Hắn cười khẩy, tình yêu là cái mẹ gì kia chứ? Chỉ là ảo tưởng, thứ cảm xúc ngu đần chi phối con người mà thôi!
Đấy là suy nghĩ trong đầu Trần Dật Thân, nhưng hắn không hiểu sao mình lại thấy tức giận, nhất là khi chứng kiến ánh mắt thương xót của Hạ Nhan nhìn người đàn ông kia, hắn không cam tâm!

Cơn giận chi phối, hắn kéo Hạ Nhan đi vào văn phòng của mình, để lại Đình Thắng đứng như im như phỗng tại đó. Lần này Đình Thắng không ngăn cản, anh ấy bất lực hoàn toàn, chưa bao giờ anh ấy khao khát quyền thế, địa vị và danh vọng như lúc này. Sau cùng, anh ấy cười khẩy, miệng khẽ lẩm bẩm: “Bố à, bố thắng rồi!”

…

Trong căn phòng tông màu xám trắng của Trần Dật Thân, Hạ Nhan đang run rẩy không ngừng, chưa bao giờ cô thấy sợ hãi người đàn ông này đến vậy.

“Tôi nhớ cô là người đưa ra giao dịch đó mà, hửm?”

“Chuyện này là do tôi, anh muốn gì thì trừng phạt mình tôi là đủ rồi!”
Trần Dật Thân thật sự sắp phát điên rồi, nhưng ngoài mặt hắn vẫn giữ vẻ bình tĩnh đến lạ. Hắn nhìn chằm chằm thiếu nữ trước mặt mình, một cô gái mới chỉ mười tám tuổi, quen đối phương được năm tháng nhưng lại bất chấp tất cả chỉ để mong người mình yêu được sống yên bình.

“Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?” Trần Dật Thân hỏi Hạ Nhan, nhưng đúng ra hắn đang tự hỏi chính mình.

Hắn gần như sắp nổ tung khi chứng kiến thái độ này của cô, chứng kiến cô bình thản nhận hết mọi tội lỗi. Cô hôn người đàn ông khác ngay bên cạnh văn phòng của hắn, bảo vệ người đàn ông khác, giờ lại dám đứng trước mặt hắn để thách thức hắn hãy trừng phạt cô đi.

Hôn…

Hình ảnh bàn tay Đình Thắng luồn vào sau lớp áo của cô, hình ảnh họ dây dưa nồng cháy lại hiện trong đầu Trần Dật Thân, lần này, ánh mắt hắn tối sầm, hắn cau mày, cầm roi da quất mạnh lên người cô mấy cái.
Tiếng rên nhẹ của cô khi Đình Thắng chạm vào lại vang vọng bên tai hắn, hắn điên rồi, hắn ra sức quật mạnh roi da lên người cô, hắn muốn nghe âm thanh khe khẽ đó, nhưng Hạ Nhan chỉ nhắm mắt chịu đòn, không bật ra bất kỳ âm thanh nào.

Đến khi Hạ Nhan ngã quỵ xuống nền đất, Trần Dật Thân mới dừng tay, nhưng chính sự mạnh mẽ của cô khiến hắn càng điên tiết. Hắn kéo cô vào phòng tắm rồi khóa cửa.

Lần này Hạ Nhan mới thực sự hoảng: “Anh định làm gì?”

“Rửa sạch!”

Dứt lời, Trần Dật Thân bật vòi nước, rồi hắn cởi bỏ quần áo trên người Hạ Nhan. Ban đầu hắn còn tử tế cởi từng chiếc cúc áo, nhưng khi thấy Hạ Nhan chống cự, hắn đã chẳng ngần ngại xé tan chiếc áo.

Hắn cởi sạch, làn da trắng muốt và dáng người tuyệt đẹp hiện rõ trước mặt hắn, không có gì che giấu.

Ánh mắt hắn tối sầm, hình ảnh bàn tay Đình Thắng vân vê dạo chơi trên làn da Hạ Nhan lại hiện trong đầu hắn. Hắn gần như mất kiểm soát, ấn Hạ Nhan ngồi xuống bồn, sau đó dội nước lên người cô. Hắn xả nước lên mặt cô, dùng bàn tay thô ráp của mình chà sạch môi cô, má cô, rồi tiếp tục làm vậy với cơ thể cô.