Đến nội dung chính

Chương 4: Chọc nhầm thú dữ

admin 820 Chữ Cài Đặt

Chẳng cần tốn chút sức nào, Tôn Đàm dễ dàng bắt lấy cánh tay cô.

Cơ thể mới của Thẩm Linh Di quả thật quá vô dụng, chẳng có chút cơ bắp nào dùng được.

Chân tay yếu ớt đến nực cười!

“Sao? Muốn nữa à?” Tôn Đàm trêu đùa hỏi.

“Anh là ai?” Tay của Thẩm Linh Di lúc này đã bị anh khóa chặt.

Cả hai cánh tay bị đưa lên cao, làm bả vai cô có chút đau đớn. Lực tay anh mạnh mẽ không tưởng, khiến cô không thể vùng vẫy dù chỉ một chút.

Tôn Đàm vừa ngạc nhiên vừa thích thú.

Cả ngày ở bên, cô vẫn luôn im lặng như người câm. Đến khi sắp được thả về, mới hỏi anh một câu.

Đáp lại lời cô chỉ là một tiếng cười nhàn nhạt. Ánh sáng từ ngoài cửa kính hắt lên nửa khuôn mặt Tôn Đàm.

Thẩm Linh Di ngỡ ngàng nhìn gã đàn ông xa lạ trước mặt.

Thân hình anh chắc khoẻ cao lớn. Mũi cao mày sắc, đường nét trên khuôn mặt vô cùng mạnh mẽ. Đôi mắt sâu thẳm nhưng lại có chút ranh mãnh, khó lường.
“Là ai có quan trọng không? Chẳng phải chúng ta đã cùng nhau vui vẻ cả ngày rồi sao?”

“Cả ngày?” Thẩm Linh Di lắp bắp.

Hoá ra anh đã hành hạ thân thể này cả một ngày. Giờ thì cô đã hiểu vì sao người cô lại mệt mỏi đến vậy.

Rốt cuộc là do anh bắt ép, hay do cô tự nguyện dành cả ngày cho anh?

Tôn Đàm như thể đọc được vẻ khó hiểu trên mặt cô, liền nhẹ nhàng giải thích:

“Vương Dũng đã bán một ngày của em cho tôi rồi! Không phải em cũng đồng ý rồi sao?”

“Vương Dũng nào? Tôi không biết hắn ta là ai cả! Thả ra!”

Sống lại rồi mà vẫn không được yên ổn!

Thẩm Linh Di càng giằng co, Tôn Đàm càng khoái trí.

Khoé môi anh khẽ cong. Chiếc răng nanh nhỏ lấp ló khi cười, khiến vẻ lạnh lẽo trên khuôn mặt càng thêm đáng sợ.

Anh ghì chặt hai cánh tay của Thẩm Linh Di. Tay còn lại vuốt dọc cơ thể yêu kiều, rồi cứ thế trượt dần xuống.
Từng cử chỉ của anh chậm rãi. Như thể đang vừa kiểm soát, vừa trêu đùa người trong tay.

“Hợp đồng cũng đã ký, sao đến bây giờ lại từ chối tôi?”

Tôn Đàm cúi xuống. Hơi thở nóng bỏng gặm nhấm từng chút trên cổ Thẩm Linh Di. Để lại những vết hôn hồng nhẹ trên làn da mềm mại.

Toàn thân cô nóng ran. Hai khoé mắt từ bao giờ đã trở nên đẫm lệ, ánh mắt căm phẫn như muốn thiêu đốt người đối diện.

Thẩm Linh Di một lần nữa vùng vẫy, cô lấy chân đạp thật mạnh vào sườn trái của Tôn Đàm.

“Tên đê tiện! Tránh ra!”

Cú đá trời giáng của cô tưởng chừng chẳng có chút tác dụng nào, nhưng cũng khiến anh dừng lại một nhịp.

Lông mày khẽ nhíu lại, chăm chú quan sát Thẩm Linh Di. Đôi mắt đen láy xoáy sâu vào từng nhịp thở của cô.

Bỗng ở ngoài vang lên tiếng gõ cửa gấp gáp.
“Tôn Đàm! Đã nói rồi! Đừng đùa nữa! Chúng ta trễ thật rồi!”

Ánh mắt Tôn Đàm lộ rõ vẻ tiếc nuối. Anh thả lỏng tay, cúi xuống khẽ cắn vào ngực Thẩm Linh Di, khiến cô đau điếng.

“Bốp!”

Ngay khi lấy lại được sự tự do, cô vung tay tát mạnh vào mặt Tôn Đàm. Tiếng tát chói tai, làm không khí trong phòng bất chợt lặng xuống.

Tôn Đàm lặng lẽ đứng dậy, ánh mắt anh tối sầm lại.

Anh lấy điện thoại rồi gọi cho ai đó:

“Cứ xử lý trước đi. Tôi đến muộn.”

Giọng anh từ tốn, âm u lạnh lẽo đến đáng sợ.

Người trong điện thoại dường như không trả lời, chỉ thở dài một tiếng rồi cúp máy.

Thấy vậy, bản năng sinh tồn của Thẩm Linh Di mới mạnh mẽ trỗi dậy. Cô nhanh chóng phi người qua phía bên kia giường để chạy trốn.

Ánh mắt của Tôn Đàm sắc lẹm, chậm rãi dõi theo cô như đang săn mồi.

Mọi vẻ đùa cợt trên mặt anh biến mất.

Thẩm Linh Di định chạy nhưng đã quá muộn. Chỉ một cái với tay, anh đã bắt gọn eo cô, nhấc lên rồi ném trở lại giường.

Anh gặm nhấm từng hơi thở gấp gáp của cô. Môi cô bị anh cắn đến đau điếng, hai chân anh kẹp chặt thân cô ở dưới.

Cảm giác bất lực này quen thuộc đến đáng sợ.

Thẩm Linh Di chọc nhầm thú dữ thật rồi!

Ngay khi anh dần tiến vào trong, Thẩm Linh Di mới gấp gáp nói: “Một ngày!”

Không gian xung quanh như ngừng lại, chỉ còn hơi thở và nhịp tim dồn dập của cả hai.

“Thời hạn của hợp đồng là một ngày! Giờ đã quá nửa đêm rồi!”

Thẩm Linh Di liều mạng hét thật lớn.