Đến nội dung chính

Chương 5: Tư Kiều

admin 814 Chữ Cài Đặt

Tôn Đàm khựng lại.

Ánh mắt vẫn điên cuồng, xoáy sâu vào khuôn mặt của Thẩm Linh Di. Nhưng có gì đó trong đôi mắt ấy lại tĩnh lặng đến khó hiểu.

Dưới thân anh, khuôn mặt yêu kiều của cô lấm tấm mồ hôi, hiện rõ vẻ căng thẳng.

Anh ngả người ra sau, khẽ thở dài. Ánh mắt liếc qua chiếc đồng hồ trên đầu giường.

Đúng là đã quá 12 giờ đêm. Anh buông cô ra, động tác nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.

Chỉ vậy thôi, Tôn Đàm đứng dậy, khoác chiếc áo vest Brioni lên người rồi bước ra khỏi cửa. Hờ hững như thể vừa khép lại một thương vụ làm ăn nhỏ nhặt.

Thẩm Linh Di thất thần thở dốc nằm trên giường.

Cái quái gì đang xảy ra với cô vậy?

Nhìn bóng lưng người kia rời đi. Thẩm Linh Di mới thở hắt ra, lồng ngực cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Như thể bản thân vừa thoát khỏi địa ngục.
Dù có mạnh mẽ đến đâu, cô cũng cảm thấy hoang mang với những gì đang xảy ra.

Cố giữ bình tĩnh, Thẩm Linh Di phân tích tình hình trong đầu.

Tôn Đàm nói Vương Dũng bán một ngày của cô cho anh. Vậy thân phận của cô là ai?

Thẩm Linh Di ôm đầu, vùi mình vào đống chăn lụa mát lạnh trên giường. Cô cố gắng tìm kiếm quần áo, hoặc bất kỳ vật dụng cá nhân nào cũng được.

“Có lẽ nào lại là người trong “ngành” không?”

Thẩm Linh Di vừa tự cười chua chát thì cửa phòng một lần nữa được mở ra.

Một cô gái có dáng người cao ráo bước vào. Bộ vest của cô ta bó sát, tôn lên dáng người quyến rũ, cùng đôi chân dài dưới lớp váy ngắn ngang đùi.

Cô ta cầm một xấp quần áo và một chiếc túi nhỏ có gắn nhãn của một nhãn hiểu nổi tiếng. Chiếc logo của nhãn hiệu to đến nỗi, Thẩm Linh Di vừa nhìn là đã biết đó là đồ giả!
“Cô Kiều, đồ đạc của cô!”

Lưu Nhị đặt đồ đạc lên chiếc ghế dài ở cuối giường rồi nói tiếp:

“Lão Đàm nói cô có thể ở đây bao lâu tùy ý. Nếu cần gì, chỉ việc ấn nút gọi ở bên cạnh cửa.”

Khuôn mặt cô ta lạnh như băng. Lời nói vẫn giữ vẻ lịch sự, nhưng ẩn dưới ánh nhìn đó là sự chán ghét khó che giấu.

“Xe cũng đã đợi ở dưới! Muốn đi đâu, cô chỉ cần nói với tài xế là được.”

Nói xong, cô ta cũng nhanh chóng rời đi. Không quên nhướn mày, liếc xéo về phía Thẩm Linh Di.

“Từ từ đã!” Thẩm Linh Di gọi với theo: “Lão Đàm mà cô nói là ai?”

Lưu Nhị nhíu mày, khó chịu trả lời: “Là Tôn Đàm!” Nói rồi cô ta bỏ đi.

“Tôn Đàm? Là gã vừa rồi sao?” Thẩm Linh Di ngẩn người, ngồi bất động trên giường.

Cục Cảnh sát đã mở chuyên án điều tra suốt gần 7 năm trời còn chưa thể động vào một sợi tóc của anh.
Trong hồ sơ, Tôn Đàm chỉ là một doanh nhân trẻ tuổi, một tỷ phú thuộc giới tinh hoa ở Tây Môn, lý lịch vô cùng sạch sẽ.

Nhưng cảnh sát nằm vùng ai cũng biết lời đồn về một kẻ được gọi là “Lão Đàm”. Là một trong những người quyền lực nhất trong thế giới ngầm.

Tôn Đàm là bóng ma trong hồ sơ. Chưa một cảnh sát chìm nào từng chạm mặt, chỉ biết anh có tầm ảnh hưởng nhất định trong mọi ngàng nghề. Nghe đồn, Tôn Đàm còn đang cố gắng xoá sạch những hoạt động kinh doanh trong bóng tối, hoàn toàn trở nên trong sạch.

Nhưng lời đồn vẫn chỉ là lời đồn!

Dù sao, Thẩm Linh Di cũng chỉ là một điều tra viên bình thường, chuyên xử lý những vụ nhỏ lẻ của đám chân rết.

Thực hư thế nào, cô cũng không dám chắc.

(Chân rết: Băng đảng nhỏ hoặc tay sai của các ông chủ lớn.)

Vậy tại sao một người thường như cô lại dây dưa với một kẻ nguy hiểm như Tôn Đàm?

Thẩm Linh Di vội lấy chiếc túi xách màu hồng phấn, lục tìm mọi thứ có thể.

Trong túi là một chiếc điện thoại đời mới, một vài thẻ tín dụng đã bị cắt hỏng. Ngoài ra chẳng còn bất kỳ thứ gì khác.

Cô mở điện thoại, lục tìm mọi thông tin có thể.

Từng bài báo cô lưu trong điện thoại, từng tin nhắn Wechat, rồi đến cả tin nhắn chưa đọc của Vương Dũng. Mọi thứ khiến đầu óc Thẩm Linh Di như muốn nổ tung.

Cô chính là Tư Kiều, con gái út của gia tộc họ Tư!

Không phải bọn họ đã tuyên bố phá sản cách đây một năm, từng trở thành đề tài bàn tán sôi nổi nhất trên mọi nền tảng đây sao?