Đến nội dung chính

Chương 3: Còn định giả vờ

admin 836 Chữ Cài Đặt

Thẩm Linh Di choàng tỉnh, hơi thở gấp gáp như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng kinh hoàng.

“Chuyện quái gì vậy? Mơ sao?” Cô lẩm bẩm, tay lau đi lớp mồ hôi mỏng trên trán.

Thẩm Linh Di thấy bản thân mình đang nằm sấp trên giường, làn da mát lạnh một cách lạ thường.

Cô hoàn toàn trần trụi.

Trên người chỉ đắp một lớp chăn lụa mỏng che nửa thân bên dưới.

Xung quanh phảng phất mùi gỗ dịu nhẹ. Cạnh giường là một chiếc đồng hồ điện tử ghi 23 giờ 30 phút.

Thẩm Linh Di nhanh chóng lấy tay che chắn trước ngực. Cô từ từ ngồi dậy, cảnh giác nhìn một vòng quanh phòng.

Căn phòng cô đang ở vô cùng sang trọng. Nội thất trong phòng đều có màu đen, làm cho không khí càng lạnh lẽo. Hai bức tường đối diện căn phòng đều được làm bằng kính, mở ra tầm nhìn ôm trọn thành phố Tây Môn rực sáng trong đêm.
Cuối phòng, một chiếc bàn làm việc bằng gỗ được đặt ở chính giữa. Kiểu dáng không quá cổ điển, nhưng cũng không quá hiện đại.

Trên bàn không có gì nhiều. Chỉ có một cuốn sổ da cùng một chiếc đèn làm việc kiểu cổ, bên cạnh còn có một ly rượu whisky dang dở.

Thẩm Linh Di đưa mắt quan sát từng ngóc ngách như một thói quen.

Xung quanh không điện thoại. Không vật dụng cá nhân. Tất cả chỉ là một màn đêm lạnh lẽo, cùng ánh đèn nhập nhoạng từ cửa kính.

“Cũng không có máy quay lén.” Thẩm Linh Di lẩm bẩm.

Trực giác của cảnh sát điều tra cho cô biết có điều gì đó bất thường nơi đây.

Thẩm Linh Di nhón chân bước xuống giường. Ngay khi vừa chạm xuống sàn, một cơn tê dại từ hông lan xuống hai đùi khiến cô suýt khụy xuống.

“Chết tiệt!” Thẩm Linh Di nghiến răng chửi thầm, tim đập loạn nhịp trong lồng ngực.
Trăm ngàn trường hợp hiện lên trong đầu, nhưng chẳng điều nào có thể lý giải cho sự hiện diện của cô ở nơi xa lạ này.

“Khách sạn Holten?” Thẩm Linh Di đọc dòng chữ được in nổi trên bìa cuốn sổ trên bàn làm việc.

Không thể nào!

Holten nằm ở trung tâm Tây Môn, cách nhà cô hàng chục cây số. Làm sao cô có thể đến đây chỉ trong chớp mắt?

Không lẽ trong lúc cô ngất đi, Trương Kỳ đem bán cô cho bọn buôn người?

Nhưng không phải cô đã chết rồi sao?

Thẩm Linh Di bất giác đưa tay lên cổ mình. Cô nhớ như in cảm giác từng hơi thở bị rút cạn khỏi lồng ngực đau đớn đến thế nào.

Một ý nghĩ điên rồ chợt lóe lên trong đầu. Thẩm Linh Di lập tức chạy về phía phòng tắm, tim đập thình thịch.

Ánh đèn trắng bật sáng.

Trước gương, Thẩm Linh Di chết lặng.

Không chỉ sống lại, mà cô đã sống lại trong một thân xác hoàn toàn khác!
Dung mạo phản chiếu trong gương vẫn khá giống Thẩm Linh Di, nhưng mái tóc đen, xoăn ngang vai ngày nào nay đã biến mất. Thay vào đó là mái tóc nâu đỏ buông dài đến tận eo, bồng bềnh, nổi bật trên làn da trắng mịn có phần hơi nhợt nhạt.

Thân thể này mảnh mai, ngực nở eo thon. Nhưng yếu đuối hơn nhiều so với dáng người chắc khoẻ mà Thẩm Linh Di từng có.

“Đẹp thật đấy!” Thẩm Linh Di mải mê ngắm nhìn bản thân mình trong gương. Mọi dây thần kinh trong người cô đang cố gắng phân tích mọi chuyện.

Đột nhiên, âm thanh “tít tít” vang lên từ ngoài phòng.

Thẩm Linh Di lập tức chạy về giường, chui vội vào chăn, nằm im như thể vẫn còn đang ngủ.

Không khí trong phòng chùng xuống, căng như sợi dây sắp đứt.

“Đừng có lề mề nữa đấy. 10 phút nữa phải đi rồi!” Giọng của một người đàn ông vang lên ngoài cửa.

Tiếp đó là tiếng bước chân của một người khác chậm rãi tiến lại gần.

Thẩm Linh Di vẫn nằm sấp trên giường, điều chỉnh hơi thở đều như đang ngủ. Mái tóc xõa trải dài phía sau, che đi bờ vai cùng chiếc cổ trắng muốt.

Tiếng giày ngày một tiến gần, rồi đột ngột dừng lại ngay bên giường.

Dù đã từng rơi vào không ít hiểm cảnh, nhưng Thẩm Linh Di vẫn cảm thấy căng thẳng tột độ. Môi cô mím chặt, cố gắng giữ dáng vẻ bình thường.

Tôn Đàm chậm rãi cởi chiếc áo vest ngoài. Từ từ tiến đến, kéo nhẹ chiếc chăn đang nằm trên người Thẩm Linh Di xuống, để lộ tấm lưng trần mềm mại của cô.

Bàn tay nóng rực của anh chạm nhẹ vào đùi, rồi dần dần tiến lên phía eo nhỏ.

Các ngón tay thon dài siết nhẹ.

“Còn định giả vờ?”

Giọng nói trầm khàn của Tôn Đàm vang ngay bên tai, khiến Thẩm Linh Di giật mình.

Cô vung khủy tay, định đánh anh một cái rồi bỏ chạy.