Đến nội dung chính

Chương 2

admin 1.038 Chữ Cài Đặt

Linh hồn rơi khỏi tầng mây cuối cùng, cảm giác lạnh buốt tan dần, thay vào đó là một luồng lực kéo quen thuộc cuốn lấy ý thức, tựa như có người đã chờ sẵn từ rất lâu, chỉ đợi khoảnh khắc này để đưa nàng trở về.

Vân Chi mở mắt.

Trước mắt là điện các cao rộng, mây trắng lững lờ trôi qua ngoài lan can ngọc, linh khí thuần khiết bao phủ khắp không gian, từng cột trụ chạm khắc vân văn cổ xưa sáng lên ánh nhạt quen thuộc đến mức khiến tim nàng bất giác run rẩy.

Nàng đã trở về thiên giới.

Thân thể này không còn lạnh, không còn đau, y phục tiên nhân sạch sẽ tinh tươm, không vương chút bụi trần, chỉ là trong lồng ngực, cảm giác trống rỗng lại rõ ràng hơn bất cứ lúc nào, giống như có một phần sinh mệnh vẫn còn bị bỏ lại giữa trời tuyết nhân gian kia, vĩnh viễn không thể quay về.
Vân Chi đứng yên rất lâu, bàn tay khẽ nắm chặt vạt áo, đầu ngón tay hơi run, ký ức của kiếp trước vẫn còn nguyên vẹn, từng ánh mắt, từng lời nói, từng cái ôm đều rõ ràng đến tàn nhẫn, khiến nàng không kịp thích nghi với sự tĩnh lặng quá mức của nơi này.

Một giọng nói vang lên sau lưng nàng, bình thản mà trang nghiêm.

Tiên quan chậm rãi nói:

“Vân Chi thượng tiên, hộ kiếp đã kết thúc, xin theo ta diện kiến Đế Quân.”

Tim nàng khẽ siết lại.

Ba chữ Đế Quân ấy giống như một mũi kim nhỏ, chậm rãi ghim vào nơi mềm yếu nhất trong lòng nàng, không đau dữ dội, nhưng đủ để khiến hơi thở trở nên khó khăn.

Vân Chi cúi đầu, giọng nói vẫn giữ được sự bình tĩnh cần có.

Vân Chi đáp:

“Vâng.”

Con đường dẫn vào chính điện rất dài, mây dưới chân mềm như sương, mỗi bước đi đều nhẹ đến mức không phát ra tiếng động, nhưng với Vân Chi lúc này, từng bước lại nặng nề như giẫm lên ký ức chưa kịp khô máu.
Nàng nhớ rất rõ, ở nhân gian, Trì Uyên đã từng nắm tay nàng đi qua con đường tuyết phủ dài không thấy điểm cuối, khi ấy hắn nói, chỉ cần nàng không buông tay, hắn sẽ không quay đầu.

Nhưng lời hứa ấy, chỉ thuộc về nhân gian.

Chính điện rộng lớn mở ra trước mắt, ánh sáng tràn ngập, trên bậc cao nhất là thân ảnh quen thuộc đến mức khiến tim nàng chệch đi một nhịp.

Áo bào trắng bạc, dáng người cao lớn, thần sắc lạnh nhạt, đôi mắt trầm tĩnh không vướng một tia cảm xúc dư thừa, giống như từ trước đến nay chưa từng biết đến yêu hận là gì.

Đó là Trì Uyên.

Không phải phu quân của nàng trong kiếp trước, mà là Đế Quân cao cao tại thượng của thiên giới.

Hắn ngồi đó, ánh mắt lướt qua nàng rất nhanh, giống như chỉ nhìn thấy một hộ kiếp tiên quân bình thường vừa hoàn thành nhiệm vụ, không quen thuộc, không lưu luyến, cũng không có lấy một thoáng chấn động.
Đế Quân Trì Uyên trầm giọng nói:

“Hộ kiếp Vân Chi, ngẩng đầu.”

Vân Chi chậm rãi ngẩng đầu lên.

Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, trong lòng nàng dâng lên một cảm giác rất kỳ lạ, giống như có thứ gì đó muốn vỡ ra, nhưng lại bị chính nàng cưỡng ép đè xuống, không để lộ dù chỉ một tia.

Hắn không nhớ.

Quả nhiên là không nhớ.

Trì Uyên nhìn nàng, ánh mắt dừng lại thêm một nhịp rất ngắn, ngắn đến mức không ai ngoài nàng nhận ra, rồi nhanh chóng khôi phục vẻ lạnh nhạt vốn có, giống như cảm giác vừa rồi chỉ là một sai lệch không đáng nhắc đến.

Trì Uyên bình thản nói:

“Kiếp thứ nhất đã hoàn tất, khảo nghiệm tình kiếp của bản quân coi như qua một nửa.”

Vân Chi lặng lẽ đứng đó, nghe từng chữ rơi xuống, trong lòng lại yên tĩnh đến lạ, giống như nàng đã sớm chuẩn bị cho khoảnh khắc này từ rất lâu rồi.

Trì Uyên tiếp tục nói:

“Hộ kiếp lần này, ngươi làm rất tốt.”

Một câu khen ngợi công bằng, khách sáo, không mang theo bất kỳ cảm xúc cá nhân nào.

Vân Chi khẽ cúi đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười rất nhẹ, rất đúng mực, đúng đến mức không ai có thể soi ra sơ hở.

Vân Chi đáp:

“Đó là bổn phận của ta.”

Trì Uyên gật đầu, ánh mắt đã rời khỏi nàng, giống như sự tồn tại của nàng ở đây chỉ là một phần rất nhỏ trong vô số sự vụ cần xử lý của thiên giới.

Trì Uyên trầm giọng nói:

“Chuẩn bị cho kiếp thứ hai, thời gian không còn nhiều.”

Tim Vân Chi khẽ rung lên một nhịp.

Kiếp thứ hai.

Nhanh hơn nàng tưởng.

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt bình thản, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như cũ, chỉ là sâu bên trong, có thứ gì đó đang lặng lẽ cháy lên, âm ỉ mà bền bỉ.

Vân Chi hỏi:

“Đế Quân, người có cần ta tiếp tục theo hộ kiếp không.”

Trì Uyên nhìn nàng, ánh mắt lần này dừng lại lâu hơn một chút, tựa như đang cân nhắc điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một câu trả lời rất lý trí.

Trì Uyên đáp:

“Cần.”

Chỉ một chữ.

Nhưng đối với Vân Chi, lại đủ để nàng tiếp tục đi xuống trần gian thêm một lần nữa, dù biết rằng kết cục rất có thể vẫn là mất mát.

Vân Chi cúi đầu, giọng nói khẽ đến mức gần như hòa vào gió mây.

Vân Chi nói:

“Vậy thì lần này, ta vẫn xin được theo người.”

Trì Uyên không hỏi vì sao.

Hắn chỉ khẽ gật đầu, giống như đó là điều hiển nhiên.

Không ai biết rằng, dưới lớp vỏ bình thản ấy, có một nữ tiên vừa mới mất đi cả một đời nhân gian, lại tự nguyện bước vào một kiếp khác, mang theo toàn bộ ký ức và tình cảm không thể nói ra.

Ngoài điện, mây trôi lặng lẽ.

Một vòng lịch kiếp mới, đang chậm rãi mở ra.