Không phải ở công ty, mà là quán trà quen thuộc gần sông Seine. Nơi trước đây, mỗi khi anh đến Paris, cô ta đều cố tình chọn, nói là yên tĩnh, không bị làm phiền. Lần này, Diệp Hạo không hỏi lý do, chỉ ngồi xuống, ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô.
“Anh tìm em có chuyện gì?” Lâm Uyển mỉm cười, giọng vẫn dịu dàng như trước.
“Về dự án năm đó.”
Diệp Hạo nói thẳng, không vòng vo: “Bản điều chỉnh quyền lợi.”
Nụ cười trên môi Lâm Uyển khẽ cứng lại, nhưng rất nhanh đã được che giấu. “Chuyện cũ rồi, sao anh lại nhắc đến?”
“Vì tôi phát hiện có vài chi tiết không khớp.”
Diệp Hạo nhìn cô ta, ánh mắt sắc bén: “Người chuyển hồ sơ, là người em tiến cử.”
“Em chỉ giới thiệu nhân sự, đâu quản được họ làm gì.”
Lâm Uyển nhíu mày, vẻ uất ức: “Diệp Hạo, anh nghi ngờ em sao?”
“Vậy em giải thích thế nào về cuộc gọi của Cố Khuynh Thành hai ngày trước khi chuyện vỡ lở?” Anh hỏi.
Bàn tay Lâm Uyển đặt trên tách trà khẽ run lên.
“Cô ta gọi cho ai, liên quan gì đến em?”
Cô ta cười nhạt: “Có khi là diễn kịch thì sao?”
Diệp Hạo không đáp, chỉ lấy điện thoại đặt lên bàn, mở một đoạn ghi âm.
Giọng nhân viên pháp chế vang lên rõ ràng, từng câu từng chữ, xác nhận quy trình bị thay đổi, thời gian chữ ký được đưa vào hệ thống, và việc người trung gian từng nhiều lần tiếp xúc riêng với Lâm Uyển.
Không gian như bị bóp nghẹt.
“Em có thể giải thích.”
Lâm Uyển vội vàng nói, giọng cao hơn bình thường: “Em chỉ muốn giúp anh giữ dự án, không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy.”
“Giúp tôi?”
Diệp Hạo cười lạnh: “Hay là giúp em loại bỏ một người?”
Cô ta đứng bật dậy: “Anh nói vậy là ý gì?”
“Ý tôi là… Diệp Hạo nhìn thẳng vào mắt cô ta, từng chữ lạnh như băng… em biết rất rõ tôi sẽ tin ai.”
Sắc mặt Lâm Uyển tái đi.
“Anh không thể chỉ dựa vào mấy thứ này mà kết tội em.”
Cô ta cắn răng: “Cố Khuynh Thành vốn dĩ cũng không trong sạch.”
“Đủ rồi.”
Diệp Hạo đứng dậy: “Tôi không cần em thừa nhận.”
Anh cúi xuống, giọng trầm thấp: “Nhưng từ hôm nay, em không được xuất hiện trong bất kỳ dự án nào của Diệp thị.”
“Anh…!”
Lâm Uyển sững sờ: “Anh không thể đối xử với em như vậy!”
“Em nên cảm ơn vì tôi còn cho em rời đi yên ổn.”
Diệp Hạo nói: “Nếu không, những thứ này đủ để em không còn đường quay lại.”
Lâm Uyển nhìn theo bóng lưng anh, ánh mắt từ hoảng loạn dần chuyển sang oán độc.
Cùng lúc đó, trong bệnh viện, Cố Khuynh Thành vừa tỉnh lại sau giấc ngủ ngắn. Cơn đau đầu dịu đi, nhưng lòng vẫn trống rỗng. Tần Mặc ngồi bên cạnh, đang xem tài liệu, thấy cô mở mắt liền đặt xuống.
“Đỡ hơn chưa?”
“Ừ.” Cô khẽ đáp.
“Diệp Hạo đến tìm cô.”
Anh nói tiếp, giọng bình thản: “Nhưng tôi bảo anh ta về.”
Cố Khuynh Thành sững lại. Một lát sau, cô chỉ nói: “Cảm ơn.”
Tần Mặc nhìn cô. “Nếu cô không muốn gặp, tôi sẽ không để anh ta xuất hiện.”
Cô gật đầu.
Ngoài cửa phòng bệnh, Diệp Hạo đứng rất lâu. Anh nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong, thấy bóng dáng một người đàn ông ngồi cạnh giường cô, cẩn thận đến mức anh chưa từng làm được.
Lần đầu tiên, Diệp Hạo hiểu ra, có những vị trí, một khi đã bị người khác thay thế, thì dù có hối hận đến đâu, cũng không còn cách quay lại.
Anh quay người rời đi.