“Chữ ký này…”
Luật sư ngập ngừng: “Có dấu hiệu bị giả mạo.”
Diệp Hạo đứng bật dậy.
“Anh nói cái gì?”
Luật sư đẩy tài liệu sang: “Chữ ký rất giống, nhưng nét bút không đồng nhất. Nếu đối chiếu kỹ, không phải do cùng một người ký.”
Không khí trong phòng họp đông cứng.
Diệp Hạo nhìn chằm chằm vào bản sao chữ ký.
Trong đầu anh, đột nhiên hiện lên hình ảnh Cố Khuynh Thành ngày hôm đó — ánh mắt bình tĩnh đến tuyệt vọng.
“Vậy coi như em làm.”
Tim anh chợt thắt lại.
Đêm đó, Diệp Hạo một mình ngồi trong văn phòng rất lâu.
Anh mở điện thoại, dừng lại ở cái tên đã lâu không liên lạc.
Cố Khuynh Thành.
Ngón tay dừng trên màn hình.
Rồi lại tắt đi.
Anh tự nói với mình… chỉ là trùng hợp thôi.
Nhưng trong lòng, một thứ gì đó đang bắt đầu nứt ra.
…
Còn ở thành phố ven biển.
Cố Khuynh Thành nhận được thư mời chính thức tham gia triển lãm.
Cô gấp giấy lại, bỏ vào ngăn kéo.
Bên trong ngăn kéo, là một tờ giấy khác — giấy siêu âm đã cũ.
Cô nhìn nó rất lâu.
Rồi nhẹ nhàng khép lại.
“Đợi thêm chút nữa.”
Không biết là nói với quá khứ, hay nói với chính mình.
Ngày khai mạc triển lãm thiết kế trẻ, trời nắng rất đẹp.
Hội trường đặt bên bờ biển, mái kính trong suốt, ánh sáng tràn ngập. Người ra vào không ngớt, phần lớn là giới chuyên môn và đại diện thương hiệu.
Cố Khuynh Thành đứng ở góc hội trường, mặc một chiếc váy màu xám nhạt, kiểu dáng đơn giản. Không trang điểm đậm, không trang sức cầu kỳ, nhưng khí chất lại nổi bật một cách khó giải thích.
Tác phẩm của cô được đặt ở khu trung tâm.
Tên tác phẩm: “Tái Sinh.”
Có người dừng lại rất lâu trước bản thiết kế đó.
“Phong cách này… rất đặc biệt.”
“Không phô trương, nhưng có lực.”
“Cảm giác như đã chết một lần, rồi mới sống lại.”
Những lời thì thầm vang lên không ngớt.
Cố Khuynh Thành đứng phía xa, nghe rất rõ.
Cô không quay đầu… Cũng không bước lên.
Bởi vì với cô, những lời này không phải dành cho người khác, mà là dành cho chính mình.
Buổi chiều, một thương hiệu cao cấp trong nước chủ động đến liên hệ.
“Cố tiểu thư, chúng tôi muốn mời cô làm cố vấn thiết kế cho bộ sưu tập mới.”
Trưởng studio đứng bên cạnh, kích động đến mức nói không thành lời.
Cố Khuynh Thành chỉ mỉm cười: “Cho tôi thời gian suy nghĩ.”
“Dĩ nhiên.”
Cùng lúc đó, ở thành phố cũ.
Diệp Hạo nhận được một email chuyển tiếp từ đối tác.
[Danh sách nhà thiết kế trẻ triển vọng.]
Anh vốn định lướt qua, nhưng khi ánh mắt dừng lại ở một cái tên, nhịp tim bỗng khựng lại.
Cố Khuynh Thành.
Không kèm ảnh.
Chỉ có một đoạn giới thiệu ngắn: “Phong cách sắc bén, nội tâm mạnh mẽ, giỏi tái cấu trúc cảm xúc trong thiết kế.”
Diệp Hạo nhìn chằm chằm vào màn hình rất lâu.
Cái tên này… quá quen.
Nhưng anh tự trấn an mình… chỉ là trùng tên.
Cố Khuynh Thành của anh — không phải người như vậy.
Tối hôm đó, Diệp Hạo mở máy tính, tìm kiếm cái tên ấy.
Trang web triển lãm hiện ra.
Một tấm ảnh mờ, chụp nghiêng từ xa.
Người phụ nữ đứng trước bản thiết kế, tóc buộc thấp, sống lưng thẳng tắp.
Chỉ là một bóng lưng.
Nhưng Diệp Hạo đột nhiên đứng bật dậy.
Tim đập rất mạnh.
Cảm giác đó, anh quá quen rồi.
Ở triển lãm, một phóng viên tiến đến.
“Cố tiểu thư, nghe nói tác phẩm này lấy cảm hứng từ trải nghiệm cá nhân?”
Cố Khuynh Thành trầm mặc vài giây.
Rồi gật đầu. “Đúng.”