Cô nhìn anh, bỗng nhiên nhớ lại lời người khác từng nói: “Cô chỉ là người thế chỗ.”
Khi đó cô không tin.
Bây giờ, cô không dám không tin.
Lâm Uyển sẽ tạm thời về nước.
Diệp Hạo đột ngột lên tiếng, giọng điệu bình thản như đang nói một chuyện không liên quan.
Cố Khuynh Thành khẽ giật mình.
“Cô ấy sẽ phụ trách một dự án ở tập đoàn.”
Cô im lặng vài giây, rồi gật đầu: “Vâng.”
Chỉ một chữ.
Diệp Hạo liếc nhìn cô một cái, trong mắt thoáng qua một tia không rõ là gì. Nhưng rất nhanh, anh lại quay đầu nhìn thẳng phía trước.
Không giải thích… Không trấn an… Cũng không cần.
Trong lòng anh, chuyện này vốn dĩ không cần cô phải có ý kiến.
Ngày hôm sau, Lâm Uyển chính thức xuất hiện ở tập đoàn Diệp thị.
Cố Khuynh Thành đứng trước thang máy, nhìn bảng nhân sự mới được dán lên. Cái tên Lâm Uyển ở vị trí cố vấn dự án được khoanh đỏ, phía dưới còn có một dòng chú thích nhỏ: “Trực tiếp báo cáo cho tổng giám đốc Diệp Hạo.”
Ngón tay cô vô thức siết chặt.
“Diệp phu nhân.”
Một giọng nói vang lên phía sau.
Cố Khuynh Thành quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Uyển đứng đó, nụ cười dịu dàng, ánh mắt lại mang theo một chút thăm dò: “Thật trùng hợp.”
Lâm Uyển nói: “Không ngờ chúng ta lại làm việc chung.”
“Chúc mừng.”
Cố Khuynh Thành đáp, giọng rất nhạt.
Lâm Uyển nhìn cô vài giây, rồi khẽ cười: “Cô không tò mò sao?”
“Tò mò cái gì?”
“Vì sao Diệp Hạo lại cưới cô.”
Câu hỏi này, giống như một mũi kim đâm thẳng vào tim.
Cố Khuynh Thành đứng yên, nét mặt không đổi: “Đó là chuyện riêng của vợ chồng tôi.”
“Phải không?”
Lâm Uyển tiến lại gần hơn, hạ giọng: “Nhưng tôi nghe nói… lúc anh ấy cưới cô, là vì tôi không thể về nước.”
Không khí trong nháy mắt đông cứng.
“Cô biết không?”
Giọng Lâm Uyển rất nhẹ, nhưng từng chữ lại rõ ràng đến tàn nhẫn: “Có những người sinh ra, chỉ để lấp chỗ trống cho người khác.”
Cố Khuynh Thành nhìn thẳng vào mắt cô ta.
Rất lâu sau, cô mới khẽ nói: “Nếu cô đã quay về rồi… thì vị trí này, tôi sớm muộn gì cũng nên trả lại.”
Lâm Uyển sững người.
Cố Khuynh Thành mỉm cười, nụ cười nhạt đến mức gần như trong suốt: “Chỉ là không biết, người cần trả lại là ai.”
Nói xong, cô xoay người bước vào thang máy, không quay đầu lại.
Cánh cửa khép lại.
Trong khoảnh khắc đó, Cố Khuynh Thành cảm thấy rất rõ… có thứ gì đó trong lòng mình, đang chậm rãi rạn nứt.
Buổi tối, Diệp Hạo về rất muộn.
Cố Khuynh Thành ngồi trong phòng khách, đèn không bật. Chỉ có ánh trăng mờ nhạt hắt qua cửa sổ: “Em nghe nói Lâm Uyển sẽ ở lại Diệp thị lâu dài.”
Diệp Hạo tháo cà vạt: “Có vấn đề gì sao?”
Cô lắc đầu: “Không.”
Chỉ là muốn xác nhận.
Xác nhận xem, trong lòng anh, cô rốt cuộc là vợ… hay chỉ là một khoảng trống tạm thời.
Diệp Hạo nhìn cô một lúc, rồi nói: “Cô không cần để ý đến những chuyện này, cô chỉ cần làm tốt vị trí của mình.”
Vị trí của mình.
Cố Khuynh Thành khẽ cúi đầu, khóe môi cong lên một nụ cười rất nhạt: “Em hiểu rồi.”
Đêm đó, cô nằm quay lưng về phía anh.
Rất lâu không ngủ được.
Trong bóng tối, Cố Khuynh Thành chợt nghĩ… nếu có một ngày, người anh thật sự muốn ở bên quay trở lại…
Vậy cô, sẽ bị vứt bỏ ở đâu?
Cố Khuynh Thành phát hiện mình mang thai vào một buổi sáng rất bình thường.