Kiều An được sinh ra vào một mùa đông lạnh giá, đúng lúc người dân đang thực hiện nghi lễ xua đuổi ác linh, sau đó thầy pháp phán rằng đây là một bào thai ma quỷ, nếu không giết chết nó, cả làng sẽ phải gánh chịu tai ương.
Ở cái làng ven núi quanh năm chỉ biết bám vào mấy sào ngô cằn cỗi và trông chờ vào sự che chở của thần linh này, lời của thầy pháp chính là ý trời. Dân làng sau khi nghe thầy chỉ điểm, liền vác gậy gộc đuổi giết mẹ con họ.
Đứa trẻ còn đỏ hỏn, không được mấy cân mấy lạng đã phải bôn ba cùng mẹ chịu sương gió, chạy trốn trong đêm. Người mẹ gầy yếu còn không có sữa, chỉ có thể đun nước mưa lên rồi đút cho cậu cầm hơi, vì thế mà sức khỏe của cậu rất kém, chỉ hơi sơ sẩy một tí là sẽ đổ bệnh, yếu ớt vô cùng.
Những năm khó khăn đó, hai mẹ con cậu hết chạy từ làng này sang làng khác. Cuối cùng hai mẹ con được nhà họ Lương, địa chủ giàu có nhất vùng, tốt bụng cưu mang, thu nhận, cho chỗ ở và một công việc nấu ăn ở bếp.
Ngay từ bé Kiều An đã xinh xắn trắng trẻo như tiên đồng nhưng ngặt nỗi nhìn cậu như tượng sáp, ánh mắt đờ đẫn, đến năm tuổi vẫn không biết nói, cũng chẳng biết làm việc nhà, mỗi ngày chỉ lẽo đẽo sau lưng mẹ mút ngón tay.
Nhà họ Lương có hai cậu con trai, cậu cả từ nhỏ đã thông minh sáng dạ hơn người, cũng là người mà ông bà chủ đặt nhiều kỳ vọng nhất, mười bốn tuổi đã hoàn thành chương trình học và được cử đi du học mấy năm nay, trong nhà giờ chỉ còn mỗi cậu hai, chỉ hơn Kiều An hai tuổi, từ bé đã được nuông chiều nên tính tình rất kiêu ngạo, ngang ngược vô lý, không coi ai ra gì. Nhưng vì nhà họ Lương ở cái trấn này giàu có nhất vùng, ai ai cũng nịnh hót tâng bốc lên tận mây xanh, nào dám tỏ ra bất mãn hay khó chịu.
Kể từ ngày mẹ con Kiều An đến, thú vui chơi bời của cậu hai Lương Hoài Cẩn ít hẳn, bởi vì hắn đã tìm ra một món đồ chơi mới. Hắn chưa bao giờ gặp qua đứa trẻ nào lại xinh đẹp như Kiều An, cho nên thứ xinh đẹp này phải thuộc quyền sở hữu của hắn.
Cho đến một ngày, anh trai trở về, cướp cậu khỏi hắn. Tính tình Lương Hoài Cẩn tuy hổ báo nhưng đứng trước người anh trai ưu tú này luôn có một phần e dè, trong lòng hắn đang rất tức tối nhưng cũng chẳng làm gì được.
…
Ngày cậu cả Lương Hoài Khanh và Kiều An kết hôn, tiếng chiêng trống khua vang khắp trấn.
Lương Hoài Cẩn nhìn chằm chằm vào hai bóng dáng màu đỏ thắm đang quấn quýt lấy nhau, hắn cố hết sức đè nén sự ngột ngạt, nhức nhối ở lồng ngực, liên tục tự nhủ với bản thân, có gì mà phải buồn chứ, chỉ là một đứa ngốc dị dạng thôi mà.
Kẻ ngốc mà ngay cả nói còn nói không rõ kia, có gì mà phải tiếc, có gì phải buồn bực chứ. Cho đến một ngày tên ngốc đó rúc vào lòng anh trai hắn, nũng nịu thẹn thùng: “Thích chồng lắm!”
Sợi dây lí trí của hắn hoàn toàn đứt phựt, cậu biết thế nào là thích cơ chứ, cậu chỉ là đứa ngốc thôi.
Cuối cùng hắn cũng biết hối hận, ôm lấy tâm tư đê tiện, chấp nhận vạn kiếp bất phục mà chìm đắm trong cảm giác tội lỗi này.
Nhưng đến cuối cùng, tất cả đều quá muộn rồi, không thể cứu vãn nữa rồi.





Bình Luận (0)