“Đúng đấy! Nếu thầy đã nói như vậy, chúng ta không thể ngồi yên!”
“Nhỡ sau này nhà mình gặp chuyện thì biết kêu ai?”
Chẳng mấy chốc, những tiếng bàn tán đã biến thành tiếng quát tháo, người này chạy về nhà lấy gậy, người kia vơ chiếc cuốc dựng ngoài sân, mấy gã trai trẻ vốn chẳng biết đầu đuôi câu chuyện cũng bị đám đông kích động, hùng hổ nhập vào đoàn người.
Trong căn nhà tranh sát vách, bà Liên vừa sinh con xong, còn chưa kịp nhìn rõ mặt đứa trẻ thì đã nghe thấy tiếng động bên ngoài, đương nhiên mấy lời của thầy pháp và dân làng bà đều nghe rõ mồn một, sắc mặt bà trắng bệch, bà nghiến răng, vội vàng lấy cái áo bông cũ quấn con lại, bò qua cái lỗ sau nhà chạy trốn.
“Đâu rồi? Người đâu rồi?”
“Không được để thứ ác linh ấy sống!”
Trong đêm tối giá rét, tiếng sấm vẫn không ngừng vang lên kéo theo một trận mưa trút nặng nề xuống. Bởi vì tình hình thời tiết trở nên xấu, đám đông tạm dừng cuộc truy đuổi, chạy về trú mưa, đợi ngày mai trời tạnh sẽ tìm người.
Người phụ nữ vừa sinh con xong, cả người đau đến mức chẳng thể ngồi dậy, nhưng vì con đã phải nén đau đớn, ôm con chạy trốn trong mưa. Cũng may bà chạy đến được một cái miếu hoang lánh tạm, bằng không cả mẹ lẫn con đều có thể chết trong đêm.
Đứa trẻ nhỏ xíu được quấn trong cái khăn cũ chẳng có bao nhiêu hơi ấm, đã sớm bị nước mưa tạt vào thấm ướt một nửa, dính sát vào người lạnh buốt.
Đứa bé thở yếu ớt, đến cả sức khóc cũng chẳng còn.
Bà Liên dùng bàn tay run rẩy chạm lên gò má lạnh ngắt của con rồi để ngang mũi cảm nhận, bà mới dám thở phào, nước mắt lặng lẽ rơi. Chồng vừa mất, cha mẹ cũng chẳng còn, trong thôn cũng không có ai thân thích, con trai chính là máu thịt duy nhất bà còn lại trên đời, con của bà chỉ vừa mới chào đón cuộc đời này, vậy mà lại bị coi là ác linh, là ma quỷ gây tai ương.
“Ngoan… con ngoan…”
Hai mẹ con bà không thể ở lại đây được nữa, đám người trong thôn nhất định sẽ lại đi tìm, nếu bị bắt được e là bé con chẳng còn sống nổi đến ngày hôm sau.
Cơn mưa trút xuống rất nhanh mà rút đi cũng rất nhanh, sau cơn mưa trời lại hểnh sáng, chào đón ánh bình minh của ngày mới.
Bà Liên cắn chặt răng, bế con đứng dậy, bởi vì mới sinh con, cả người đều suy yếu, mỗi bước đi đều như có dao cứa vào bụng. Bà quấn con thật chặt, nhặt chiếc nón rách ở góc miếu đội lên đầu, lần theo con đường đất rời đi.
Đi được một đoạn, bà ngoái đầu nhìn về phía thôn, mái nhà tranh từng là nhà của bà, nơi bà cùng chồng sống những ngày tuy nghèo khó nhưng vẫn có nhau, vậy mà chỉ sau một đêm, nơi ấy đã trở thành chốn không thể quay về.