Viên hồng ngọc trung tâm to bằng quả trứng chim cút, đỏ thẫm như máu tươi, được bao quanh bởi những vòng dây xích vàng nhỏ li ti đan xen phức tạp. Đó là “Huyết Lệ”, bảo vật gia truyền của nhà họ Bạch, chỉ dành cho nữ chủ nhân hoặc cô chủ dòng chính đeo trong những dịp trọng đại nhất.
“Đeo vào đi.” Bạch Kiến Quốc gần như ra lệnh.
Nhà thiết kế chính vội vàng cầm lấy sợi dây chuyền, run rẩy bước lên bục để đeo cho Bạch Anh.
Khoảnh khắc viên đá lạnh lẽo chạm vào làn da ấm nóng nơi hõm cổ, Bạch Anh rùng mình. Cô run rẩy không phải vì lạnh, mà vì sức nặng của nó. Sợi dây chuyền nặng trịch, siết nhẹ vào cổ cô, cảm giác không giống như đang đeo trang sức, mà giống như đang bị tròng vào một chiếc vòng kim cô, một xiềng xích nô lệ được bọc vỏ bọc hào nhoáng.
Bạch Anh đưa tay chạm nhẹ vào viên đá, cố gắng tìm kiếm ánh mắt của cha qua tấm gương.
“Nó… hơi nặng, thưa cha.”
“Nặng mới tốt.” Bạch Kiến Quốc lúc này mới ngẩng lên, nhưng ánh mắt ông ta lại nhìn trân trân vào hình ảnh phản chiếu của sợi dây chuyền trong gương, nhưng tuyệt nhiên không chạm mắt với Bạch Anh dù chỉ một giây.
“Sức nặng nhắc nhở con về vị trí của mình. Bạch Anh, con phải nhớ, con là bộ mặt của nhà họ Bạch. Mọi cử chỉ, mọi nụ cười của con trong buổi lễ sắp tới đều có ảnh hưởng đến tình hình của tập đoàn vào sáng hôm sau.”
Lời nói của ông ta sặc mùi thực dụng, lạnh lùng cắt đứt chút hy vọng mong manh về tình thân trong lòng Bạch Anh. Cô mím môi, hạ tay xuống, trở về tư thế ngoan ngoãn.
Đúng vậy, có đôi khi những thứ tình cảm qua loa, những nụ cười vô thưởng vô phạt của người nhà họ Bạch đã khiến cô quên mất vị trí của mình, quên mất mình là ai, đứng ở đâu và phải gánh vác những gì.
Cô hiểu rõ bản chất của gia đình này. Ở nhà họ Bạch, tình yêu là thứ xa xỉ phẩm, chỉ có giá trị lợi dụng mới là vĩnh cửu. Cô được nuôi dạy để trở thành một con cờ hoàn hảo, một công cụ liên hôn đắt giá. Cô chấp nhận điều đó, thậm chí còn nỗ lực để trở thành con cờ có giá trị nhất, bởi cô tin rằng chỉ khi mình có giá trị, cha và anh trai mới không bao giờ bỏ rơi cô.
Quên mất bản thân mình là ai sẽ khiến cô chìm sâu vào những ảo tưởng không thực, đó là điều mà cha và anh đã không ngừng răn dạy cô từ bé.
Thế nhưng hôm nay, sự lạnh nhạt của Bạch Kiến Quốc lạ lùng hơn mọi khi. Nó không chỉ là sự nghiêm khắc, mà còn pha lẫn sự né tránh và… chán ghét?