Đến nội dung chính

Chương 1.2: Mở mắt đã ở trên giường phản diện

admin 539 Chữ Cài Đặt

Hàng Cảnh Yên nuốt nước bọt, cố gắng giữ cho giọng nói không run rẩy: “Tôi… tôi nhớ rồi.”

“Nhớ?”

Tạ Từ khẽ cười, nụ cười không chạm đến đáy mắt: “Vậy em có nhớ mình đã bò đến chân tôi, cầu xin tôi thế nào không? Em nói Lục Phong không cần em, nên em muốn làm một con chó bên cạnh tôi.”

Đầu ngón tay hắn hơi dùng lực, ép cô phải ngẩng mặt lên nhìn hắn.

“Bây giờ thấy tôi rồi, sao lại run như cầy sấy thế này? Hối hận rồi à?”

Hàng Cảnh Yên nhìn vào đôi mắt ấy, trong lòng điên cuồng tính toán.

Theo cốt truyện, tối nay chính là lúc nữ phụ pháo hôi cố tình chuốc thuốc Tạ Từ để leo giường, mục đích là dùng thế lực của hắn để trả thù nữ chính. Nhưng kết cục là Tạ Từ không những không trúng chiêu, mà còn suýt chút nữa bóp chết cô ngay tại chỗ vì ghê tởm.

Muốn sống sót, cô tuyệt đối không được đi theo kịch bản cũ. Nam chính Lục Phong là một tra nam máu lạnh, dựa vào hắn chỉ có con đường chết. Còn Tạ Từ… kẻ điên này tuy đáng sợ, nhưng ít nhất hắn công khai sự tàn nhẫn của mình.
Cô hít một hơi thật sâu, đôi mắt vốn dĩ đầy hoảng loạn đột ngột trở nên tĩnh lặng, rồi dần hiện lên một tầng sương mù mỏng manh, trông đầy vẻ cam chịu nhưng cũng cực kỳ ngoan ngoãn.

“Tôi không hối hận.”

Cô nhỏ giọng nói, giọng điệu mềm mại đến mức có thể tan chảy.

Tạ Từ nhướng mày, ánh mắt hiện lên một tia thú vị hiếm hoi. Hắn buông cằm cô ra, lùi lại một chút nhưng áp lực vẫn không hề giảm bớt.

“Nói tiếp đi.”

Hàng Cảnh Yên bám chặt lấy tấm chăn lụa, đôi vai gầy khẽ run: “Trước đây là tôi ngu muội, nhìn lầm người. Lục Phong chưa bao giờ coi tôi là con người, hắn chỉ coi tôi là quân cờ. Tạ tiên sinh… anh cứu tôi, mạng này là của anh.”

Tạ Từ cười lạnh, giọng nói đầy châm chọc: “Mạng của em? Hàng Cảnh Yên, em nghĩ mạng của em đáng giá bao nhiêu tiền? Ở thành phố này, người muốn dâng mạng cho tôi xếp hàng từ đây đến ngoại ô, em lấy cái gì để cạnh tranh?”
Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, không hề né tránh: “Sự phục tùng tuyệt đối.”

Tạ Từ hơi khựng lại. Hắn đã thấy quá nhiều người phủ phục dưới chân mình, kẻ thì tham tiền, kẻ thì sợ hãi, kẻ lại mang theo dã tâm che giấu. Nhưng ánh mắt của Hàng Cảnh Yên lúc này rất lạ.

Nó trong vắt, nhưng lại mang theo một sự kiên định của kẻ đã rơi xuống vực thẳm và tìm thấy một cọng rơm cứu mạng duy nhất.

“Phục tùng tuyệt đối?”

Tạ Từ lặp lại, giọng nói trầm xuống đầy nguy hiểm: “Em có biết hai chữ đó nặng nề thế nào không? Nghĩa là tôi bảo em chết, em không được sống. Tôi bảo em bò, em không được đi. Tôi bảo em biến mất, em không được xuất hiện trong tầm mắt bất kỳ ai.”