Đến nội dung chính

Chương 1.1: Mở mắt đã ở trên giường phản diện

admin 513 Chữ Cài Đặt

Mùi gỗ đàn hương nhạt hòa lẫn với hơi lạnh của điều hòa tràn vào cánh mũi.

Hàng Cảnh Yên cảm thấy đầu đau như búa bổ, từng mảnh ký ức vụn vỡ như những lưỡi dao sắc lẹm đâm thẳng vào đại não. Cô cố gắng mở mắt, nhưng mi mắt nặng trĩu như đeo chì.

Dưới thân là lớp nệm lụa mềm mại đến mức phi thực tế. Một cảm giác xa hoa nhưng đầy áp lực bao trùm lấy không gian.

“Tỉnh rồi?”

Một giọng nói trầm thấp, mang theo chút từ tính nhưng lại lạnh thấu xương vang lên bên tai.

Hàng Cảnh Yên giật mình, triệt để tỉnh táo. Cô bật dậy, nhưng ngay lập tức khựng lại vì một cơn choáng váng.

Trước mắt cô không phải là căn phòng trọ chật hẹp thường ngày, mà là một phòng ngủ rộng lớn mang đậm phong cách kiến trúc Gothic tối giản. Ánh đèn vàng mờ ảo hắt lên những bức tường xám tro, tạo nên một bầu không khí ngột ngạt đến khó thở.
Và ngay bên cạnh giường, một người đàn ông đang ngồi trên ghế bành, đôi chân dài vắt chéo, trên tay là một ly rượu vang đỏ sẫm như máu.

Hàng Cảnh Yên nheo mắt nhìn rõ gương mặt hắn, và rồi, một luồng điện chạy dọc sống lưng cô.

Đôi mắt phượng hẹp dài, con ngươi đen sâu thẳm không thấy đáy, sống mũi cao thẳng và đôi môi mỏng hơi mím lại tạo thành một đường cong tuyệt tình.

Tạ Từ.

Cái tên này hiện lên trong đầu cô cùng với hàng loạt thông tin kinh hoàng.

Cô xuyên sách rồi.

Xuyên vào cuốn tiểu thuyết hào môn cẩu huyết mà cô vừa đọc xong tối qua, trở thành nữ phụ pháo hôi trùng tên trùng họ.

Trong nguyên tác, Hàng Cảnh Yên là một thiên kim giả bị gia đình ruồng bỏ, vì si mê nam chính Lục Phong mà làm đủ mọi chuyện ác độc, cuối cùng bị Lục Phong tự tay chặt đứt tay chân, ném xuống biển sâu cho cá mập rỉa xác.
Mà người đàn ông trước mặt này – Tạ Từ – chính là Boss phản diện lớn nhất truyện. Một kẻ bệnh kiều, tâm lý vặn vẹo, nắm giữ huyết mạch kinh tế của cả thành phố nhưng lại có sở thích hành hạ con mồi đến chết mới thôi.

Tạ Từ đặt ly rượu xuống chiếc bàn trà bằng đá cẩm thạch, tiếng “cạch” nhẹ nhàng nhưng lại khiến tim Hàng Cảnh Yên nảy lên một nhịp.

Hắn đứng dậy, từng bước tiến về phía giường. Mỗi bước chân của hắn như dẫm lên dây thần kinh của cô.

“Nhìn tôi bằng ánh mắt đó làm gì? Không phải em nói, chỉ cần tôi cứu em ra khỏi đống đổ nát của nhà họ Hàng, em sẽ tình nguyện làm mọi thứ sao?”

Tạ Từ cúi người, một tay chống xuống nệm, tay kia thon dài vuốt ve lọn tóc của cô. Hơi thở của hắn mang theo mùi thuốc lá nhạt, lạnh lẽo bao trùm lấy cô.