Đến nội dung chính

Chương 4

admin 667 Chữ Cài Đặt

Tân Đàm khẽ nghiêng đầu, đôi mắt trắng đục không tiêu cự nhìn qua tấm cửa mỏng như thể có thể thấy được nỗi sợ hãi phía sau.

Cô không đập cửa.

Cô chỉ khẽ cất giọng.

Tân Đàm nói: “Tôi tìm A Xán.”

Bên trong im bặt.

Vài giây trôi qua dài như vô tận.

Rồi giọng nam kia vang lên lần nữa, lần này mang theo sự cảnh giác.

Nam sinh dè dặt hỏi: “A Xán là ai, cậu là cái gì vậy?”

Tân Đàm đứng yên, những ký ức rời rạc trong đầu chậm chạp ghép lại thành một cái tên đầy đủ.

Tân Đàm nói: “Kỳ Xán.”

Bên trong bỗng vang lên tiếng hít vào gấp gáp.

Một giọng nữ khẽ bật lên.

Nữ sinh vội vàng nói: “Kỳ Xán học khoa Kinh tế phải không, sáng nay anh ấy có chạy ngang qua đây, còn giúp bọn mình chặn cửa dưới tầng một.”

Thân thể cứng đờ của Tân Đàm khẽ run lên.

Nam sinh vội tiếp lời.

Nam sinh nói: “Sau đó anh ấy nói phải quay lại ký túc xá nam tìm người, rồi chạy đi mất.”
Không khí quanh cô như đông cứng lại.

Cô nhớ rõ ký túc xá nam đã bị đám đông vây kín, nhớ rõ hành lang nhuốm máu và những tiếng gào xé họng.

Nếu anh quay lại đó.

Tân Đàm bỗng xoay người, bước chân nhanh hơn, gần như mất kiểm soát lao về phía cầu thang, khiến vài con zombie dưới tầng một ngẩng đầu nhìn lên.

Từ trong phòng tự học, giọng nữ kia vội vàng gọi với theo.

Nữ sinh hoảng hốt nói: “Chờ đã, bên ngoài rất nguy hiểm.”

Nhưng bóng dáng gầy gò đã khuất sau khúc rẽ.

Tân Đàm lao xuống từng bậc cầu thang, ký ức và bản năng xung đột dữ dội trong đầu, một phần cô muốn gầm lên như những sinh vật ngoài kia, phần còn lại chỉ còn duy nhất một ý niệm rõ ràng.

Phải tìm anh.

Ra khỏi cửa thư viện, ánh nắng đã gắt hơn, phản chiếu trên những vũng nước đọng lấp lóa chói mắt, gió thổi mạnh làm tà áo tím ướt sũng dính chặt vào cơ thể lạnh lẽo của cô.
Từ xa, phía con đường dẫn về khu ký túc xá nam vang lên tiếng kim loại va chạm liên hồi cùng tiếng thở dốc nặng nề.

Tân Đàm khựng lại giữa sân trường.

Trong tiếng hỗn loạn ấy, cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc đến mức linh hồn cũng run rẩy.

Kỳ Xán quát lớn: “Tránh ra, đừng lại gần.”

Âm thanh ấy như một tia sáng xuyên qua lớp sương mù đặc quánh trong đầu cô.

Đôi mắt trắng đục bỗng khựng lại, rồi chậm rãi hướng về phía phát ra tiếng động.

Trái tim đã chết từ lâu dường như lại co thắt thêm một lần nữa.

Tân Đàm đứng lặng giữa sân trường ngập mùi máu và nước mưa, đôi mắt trắng đục dán chặt về phía con đường dẫn đến khu ký túc xá nam nơi tiếng kim loại va chạm vẫn vang lên chát chúa, xen lẫn tiếng gầm gừ và hơi thở dốc nặng nề của con người đang bị dồn đến đường cùng.
Cô bước về phía đó, ban đầu còn chậm, rồi nhanh dần, thân thể cứng đờ va phải vài chiếc ghế nhựa đổ ngang lối đi nhưng không hề dừng lại, bởi giọng nói kia như sợi dây kéo linh hồn rách nát của cô quay về.

Qua khỏi bồn cây giữa sân, cảnh tượng trước mắt hiện rõ.

Kỳ Xán đứng dựa lưng vào thân cây lớn, áo hoodie đỏ dính đầy máu, một tay nắm chặt thanh gậy sắt, tay kia che trước ngực một nam sinh bị thương đang gần như không còn sức đứng vững, xung quanh là ba con zombie đang chậm rãi khép vòng vây, ánh mắt vô hồn nhưng khát máu.

Kỳ Xán nghiến răng, gân cổ nổi rõ.

Kỳ Xán quát: “Chạy đi, đừng đứng đó nữa.”

Nam sinh phía sau run rẩy đáp: “Tớ không chạy nổi nữa, cậu bỏ tớ đi.”