Đến nội dung chính

Chương 5

admin 569 Chữ Cài Đặt

Kỳ Xán siết chặt cây gậy.

Kỳ Xán gằn giọng: “Im đi, tôi nói được thì làm được.”

Một con zombie bất ngờ lao tới, móng tay đen sạm quét ngang không khí.

Thanh gậy sắt vung lên, va chạm phát ra tiếng chát khô khốc, nhưng lực của Kỳ Xán đã yếu đi rõ rệt, bước chân anh chệch sang một bên, lưng suýt nữa trượt khỏi thân cây.

Ngay lúc ấy, ba con zombie bỗng đồng loạt khựng lại.

Chúng quay đầu.

Mùi quen thuộc lan trong không khí.

Tân Đàm đã đứng phía sau chúng từ lúc nào, thân thể gầy gò ướt sũng mưa, mái tóc rối bết vào gò má tái nhợt, đôi mắt trắng đục không còn chút ánh sáng của con người.

Kỳ Xán nhìn thấy cô.

Thời gian như ngừng lại trong một nhịp thở.

Chiếc áo tím in hình mặt trăng.

Bóng dáng ấy.

Không thể nhầm lẫn.

Giọng anh khẽ vỡ ra.

Kỳ Xán khàn giọng gọi: “Đàm Đàm.”

Ba con zombie trước mặt anh chậm rãi lùi lại, đầu cúi thấp như né tránh điều gì đó, rồi tản sang hai bên, để lộ khoảng trống giữa sân.
Tân Đàm bước lên một bước.

Ánh mắt trắng đục đối diện với ánh mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ và sợ hãi của Kỳ Xán.

Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài mét.

Nam sinh phía sau lắp bắp hỏi: “Cô ấy là ai, sao bọn chúng lại tránh cô ấy?”

Kỳ Xán không trả lời.

Anh nhìn chằm chằm vào vết cắn đã thâm đen trên cổ cô, nhìn làn da tái nhợt không còn chút huyết sắc, nhìn bàn tay móng đen đang khẽ run lên.

Cổ họng anh nghẹn lại.

Kỳ Xán run giọng hỏi: “Cậu còn nhớ mình không?”

Gió thổi mạnh qua sân, cuốn theo mùi máu và lá ướt.

Tân Đàm đứng im rất lâu, như thể phải vượt qua tầng tầng lớp lớp sương mù trong đầu để tìm một đáp án.

Rồi môi cô khẽ động.

Tân Đàm nói: “A Xán.”

Chỉ hai chữ ngắn ngủi, giọng khàn đặc méo mó, nhưng đủ để khiến tay Kỳ Xán buông lỏng cây gậy trong một giây.
Anh bước lên một bước theo bản năng.

Kỳ Xán nghẹn ngào nói: “Tớ đây, tớ ở đây.”

Phía xa, thêm vài bóng đen lảo đảo đang tiến về phía họ, tiếng gầm gừ ngày càng dày đặc, như sóng triều sắp ập tới.

Nam sinh hoảng hốt kéo tay anh.

Nam sinh hốt hoảng nói: “Chúng lại tới nữa rồi, mau đi thôi.”

Kỳ Xán không rời mắt khỏi cô.

Tân Đàm nghiêng đầu, dường như cũng cảm nhận được nguy hiểm đang kéo đến từ bốn phía, bản năng zombie thôi thúc cô quay lưng hòa vào đám đông vô hồn, nhưng phần ký ức mong manh còn sót lại lại giữ chân cô đứng yên trước mặt anh.

Giữa sân trường ngập xác và máu, một người sống và một kẻ đã chết đứng đối diện nhau, còn phía sau lưng họ, bầy quái vật đang chậm rãi khép vòng vây thêm một lần nữa.

Tiếng gầm gừ dồn dập hơn từ bốn phía, những bóng đen lảo đảo kéo đến ngày một nhiều, mùi máu trong không khí như chất xúc tác khiến bầy zombie bắt đầu mất kiên nhẫn, móng vuốt cào xuống mặt đất phát ra âm thanh khô khốc rợn người.
Nam sinh phía sau Kỳ Xán gần như bật khóc.

Nam sinh hoảng loạn nói: “Không đi thật sẽ chết ở đây mất, cậu tỉnh lại đi.”