Đến nội dung chính

Chương 2: Ngày Đầu Ở Lục Gia

admin 481 Chữ Cài Đặt

Buổi sáng đầu tiên ở Lục gia.

Tô Miên Miên tỉnh dậy khi ánh nắng mỏng nhẹ xuyên qua lớp rèm trắng. Cô nằm yên vài giây, nhìn trần nhà xa lạ, rồi mới chậm rãi nhớ ra — mình đã kết hôn.

Căn phòng rộng hơn cả phòng khách nhà cô trước kia.

Chiếc giường mềm đến mức khiến người ta lún xuống. Tất cả mọi thứ đều gọn gàng, tinh tế, nhưng cũng mang theo cảm giác xa cách.

Bên cạnh cô, chỗ trống lạnh.

Lục Cảnh Thâm đã dậy từ sớm.

Miên Miên khẽ thở ra một hơi, ôm chăn ngồi dậy. Tóc cô rối nhẹ, đôi má vẫn còn phúng phính vì ngủ đủ giấc.

Cô thay đồ, lúng túng mở cửa bước xuống lầu.

Phòng ăn sáng tràn ngập ánh nắng. Trên bàn đã bày sẵn bữa sáng đơn giản nhưng tinh xảo.

Lục Cảnh Thâm ngồi ở vị trí chủ bàn, tay cầm tách cà phê, ánh mắt bình thản lướt qua tin tức tài chính trên máy tính bảng.
Nghe tiếng bước chân, anh ngẩng lên.

Ánh mắt dừng lại vài giây trên gương mặt còn ngái ngủ của cô.

“Dậy rồi?”

Giọng anh vẫn trầm thấp như tối qua.

“Vâng…”

Miên Miên khẽ đáp, bước đến ngồi cách anh một ghế.

Quản gia lịch sự kéo ghế cho cô, sau đó im lặng rời đi.

Không khí yên tĩnh đến mức cô có thể nghe rõ tiếng tim mình đập.

Cô cầm miếng bánh mì, cắn một miếng nhỏ. Vị bơ thơm lan ra trong miệng, khiến cô vô thức cong mắt lại.

Lục Cảnh Thâm nhìn thấy.

Anh khẽ hỏi: “Không hợp khẩu vị?”

Miên Miên vội lắc đầu, đôi má phồng lên vì còn đang nhai.

“Ngon lắm ạ.”

Nói xong mới nhận ra mình vừa nói chuyện trong lúc ăn, cô đỏ mặt cúi đầu.

Lục Cảnh Thâm khẽ đặt tách cà phê xuống.

“Không cần căng thẳng.”

Anh nói rất tự nhiên.

“Ở đây em cứ làm theo thói quen của mình.”
Cô ngẩng lên nhìn anh.

Ánh mắt anh không lạnh như hôm qua, chỉ đơn giản là bình tĩnh.

Khoảng cách giữa hai người vẫn còn xa lạ, nhưng không hề khiến cô sợ hãi như tưởng tượng.

“Chiều nay tôi có cuộc họp.” Anh nói tiếp. “Nếu cần gì, cứ nói với quản gia.”

Miên Miên gật đầu.

Một lát sau, khi cô lén nhìn sang, anh vẫn đang xem tài liệu, vẻ mặt chuyên chú.

Cô bỗng nghĩ… người đàn ông này thật sự rất bận.

Cuộc hôn nhân của họ bắt đầu bằng một bản hợp đồng.

Nhưng bữa sáng hôm nay lại giống như một buổi sáng bình thường của hai vợ chồng mới cưới.

Chỉ là — vẫn còn một khoảng cách rất nhỏ, lặng lẽ tồn tại giữa họ.

Miên Miên không biết rằng, trong khoảnh khắc cô cúi đầu ăn bánh với đôi má phúng phính ấy, Lục Cảnh Thâm đã khẽ cong môi.

Rất nhẹ.

Nhưng đủ để khiến buổi sáng ở Lục gia bớt lạnh đi vài phần.