Tô Miên Miên ngồi trong phòng khách rộng lớn của Lục gia, hai tay ngoan ngoãn đặt trên đầu gối.
Bộ váy trắng đơn giản khiến cô trông càng nhỏ bé giữa không gian xa hoa lạnh lẽo. Đôi má phúng phính ửng hồng vì căng thẳng, hàng mi khẽ run, giống như một chú thỏ lạc vào hang sói.
Trên bàn trà trước mặt cô là một tập tài liệu dày.
Ba chữ in đậm nổi bật — Hợp Đồng Hôn Nhân.
“Miên Miên.”
Giọng nam trầm thấp vang lên từ phía đối diện.
Cô giật mình ngẩng đầu.
Người đàn ông ngồi đó mặc vest đen cắt may hoàn hảo, gương mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng đến mức khiến người khác không dám nhìn lâu. Ánh mắt anh sâu thẳm, bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng.
Lục Cảnh Thâm.
Người đàn ông quyền thế bậc nhất thành phố, cũng là người sắp trở thành chồng hợp pháp của cô.
“Em đã đọc kỹ điều khoản chưa?” Anh hỏi, giọng điệu thản nhiên như đang bàn một thương vụ.
Tô Miên Miên khẽ gật đầu, rồi lại lắc đầu.
“Em… em có đọc qua…”
Thực ra cô chỉ nhớ mang máng vài điều: hôn nhân kéo dài hai năm, hai bên không can thiệp đời sống riêng của nhau, khi hết hạn sẽ ly hôn trong hòa bình.
Nghe qua thì đơn giản.
Nhưng khi thật sự đặt bút ký tên, tim cô vẫn đập loạn nhịp.
“Không ai ép em.” Lục Cảnh Thâm nhìn cô, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu từng suy nghĩ nhỏ nhất.
“Nếu bây giờ em muốn đổi ý, vẫn còn kịp.”
Căn phòng rơi vào im lặng.
Tô Miên Miên cắn môi. Nghĩ đến tình cảnh gia đình mình, cô siết nhẹ ngón tay.
“Em ký.”
Giọng cô nhỏ nhưng rất rõ ràng.
Ánh mắt Lục Cảnh Thâm khẽ động.
Cô cúi xuống, mái tóc mềm mại rơi xuống hai bên má, che đi vẻ căng thẳng. Khi đầu bút chạm vào giấy, cô không biết rằng kể từ giây phút ấy, cuộc sống của mình đã hoàn toàn thay đổi.
Bản hợp đồng khép lại.
Lục Cảnh Thâm đứng dậy, bước đến trước mặt cô.
Khoảng cách đột ngột thu hẹp khiến Tô Miên Miên theo bản năng ngẩng đầu. Đôi mắt cô trong veo, mang theo chút hoang mang.
Anh nhìn đôi má ửng hồng ấy vài giây, rồi chậm rãi nói:
“Từ hôm nay, em là Lục phu nhân.”
Giọng nói vẫn bình thản.
Nhưng ánh mắt anh lại sâu thêm vài phần.
Không ai biết rằng, ngay từ khoảnh khắc cô bước vào căn phòng này với vẻ mặt ngây ngô ấy, anh đã không còn xem cuộc hôn nhân này đơn thuần là một bản hợp đồng.
Tô Miên Miên không biết.
Cô chỉ biết rằng, kể từ hôm nay, người đàn ông lạnh lùng trước mặt cô sẽ là chồng mình.
Và cuộc sống “hợp đồng” ấy… dường như không hề lạnh lẽo như cô tưởng.