Phò mã áp trán mình lên trán Công chúa, khoảng cách gần đến mức hơi thở của cả hai hòa làm một. Y không hôn ngay, mà chỉ thì thầm: “Điện hạ có nhiều lựa chọn quá, khiến người mệt mỏi rồi. Thần chỉ giúp người lược bỏ những thứ không cần thiết mà thôi.”
Bàn tay y đặt lên eo nàng, không siết chặt nhưng lại vô cùng kiên định, như thể một khi đã đặt xuống thì sẽ không bao giờ dời đi. Nụ hôn của y chậm rãi, thành kính, nhưng lại mang theo sự áp chế vô hình. Y hôn nàng như cách y đóng con ấn lên sắc chỉ: không vội vã, nhưng một khi đã đóng xuống thì không thể thu hồi.
Lớp áo gấm trượt khỏi vai. Dưới ánh đèn, Mộ Hoa Thần vẫn duy trì vẻ mặt văn nhã ấy. Ngay cả khi bàn tay y bắt đầu xâm chiếm những vùng nhạy cảm nhất, y vẫn nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng như thể y đang “hầu hạ”, đang “dâng hiến” cho nàng, chứ không phải đang chiếm lấy nàng.
Sơ Dung cảm thấy mình như một con cá trong làn nước ấm, cứ ngỡ là tự do nhưng thực chất nước đang dần cạn đi. Sự chiếm hữu của y không phải là xiềng xích sắt, mà là một chiếc lồng bằng lụa mềm êm ái thơm tho, kín đáo đến mức người ở bên trong chỉ nhận ra khi đã quen với việc không còn lối ra.
Khi hơi thở cả hai trở nên dồn dập, Mộ Hoa Thần tựa đầu vào hõm vai nàng, nói: “Điện hạ, sau này người muốn nghe đàn, thần mời nhạc công tốt nhất cho người. Muốn dùng trà, thần tự tay pha cho người.”
Sơ Dung nhìn lên trần giường, bóng của hai người chồng chéo lên nhau. Đêm đó, trong gian tẩm cung thơm mùi trầm, có một kẻ vẫn luôn miệng nói lời tôn kính, nhưng đôi bàn tay lại chưa không ngừng mò mẫm từng tấc da thịt của nàng.
…
Sáng hôm sau, Trưởng công chúa tỉnh dậy khi trong phòng đã tràn ngập ánh nắng.
Đêm qua mưa nhỏ, hơi nước còn đọng trên song cửa khiến ánh nắng rọi vào cũng mềm mại hơn. Trên giường, chăn gối được xếp gọn, không còn dấu vết xô lệch của đêm trước, giống như mọi chuyện chỉ là một giấc mộng thoáng qua.
Bên cạnh, không có ai.
Sơ Dung nằm thêm một lát, rồi mới chống tay ngồi dậy. Áo ngủ đã được thay bằng một bộ trung y mỏng, vạt áo buông vừa vặn, không quá kín cũng không hở. Mùi trầm đêm qua vẫn còn rất nhạt, như một lớp hương còn vương trên da.
Thị nữ trực ngoài điện nghe động liền vào hầu. Khi thấy nàng đã tỉnh thì cúi người bẩm báo, giọng nhẹ và đều:
“Phò mã gia dậy từ sớm, đã vào triều. Trước khi đi có dặn không được quấy rầy điện hạ, để người ngủ thêm một lát.”
Sơ Dung khẽ “ừ” một tiếng.
Khi rửa mặt xong, nàng mới phát hiện y phục đặt sẵn trên giá đều là những màu nàng thường dùng. Không rực rỡ, không quá trang trọng, vừa đủ để tiếp khách buổi sáng. Ngay cả trâm cài cũng là kiểu nàng thích, là kiểu dáng đơn giản, không phô trương.
Tất cả đều đúng ý nàng.
Đúng đến mức không cần lựa chọn.